Houthi cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ không nên cung cấp UAV cho Saudi Arabia

Hoàng Vân
|

Lãnh đạo lực lượng Houthi mới đây đã lên tiếng cảnh báo, các nhà thầu quốc phòng và Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ không nên cung cấp UAV cho Saudi Arabia.

Houthi cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về UAV Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cho Saudi Arabia - Ảnh 1.

Một UAV do Saudi Arabia vận hành bị lực lượng Houthi bắn hạ ở Yemen.

Trong bài phát biểu trên truyền hình mới đây, lãnh đạo lực lượng Houthi Abdul-Malik Al-Houthi đã chỉ đích danh các mặt hàng xuất khẩu quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ sang Yemen, được quảng cáo là "niềm tự hào của ngành công nghiệp nước này".

Ông đồng thời cảnh báo, chúng chắc chắn sẽ thất bại và bị phá hủy ở Yemen.

Lãnh đạo Houthi nhấn mạnh, Saudi Arabia trước đây đã triển khai các UAV tiên tiến của Mỹ, cũng như các máy bay do Trung Quốc sản xuất, nhưng sau đó đã bị bắn hạ.

“Bất kỳ quốc gia nào tham gia bán vũ khí không quân cho Saudi Arabia để sử dụng chống lại Yemen cuối cùng sẽ làm mất uy tín của ngành công nghiệp quân sự của mình”, ông khẳng định.

Lực lượng Houthi sở hữu hệ thống phòng không khá hiện đại, từ các hệ thống mang vác cá nhân đến máy bay đánh chặn và tên lửa phòng không tầm trung.

Theo danh sách các vụ bắn hạ và tai nạn máy bay trong cuộc chiến ở Yemen do Wikipedia tổng hợp, Saudi Arabia đã mất 4 UAV chiến đấu và trinh sát Vestel Karayel tại khu vực này từ năm 2019 đến năm 2022.

Sau tuyên bố phong tỏa đường biển chống lại Saudi Arabia của lực lượng Houthi vào ngày 20/7, nhóm này đã báo cáo bắn hạ thêm 2 UAV do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất trong vòng 3 ngày.

Ngày 26/7, lực lượng Houthi công bố đoạn video tuyên bố đã bắn hạ UAV chiến đấu Bayraktar Akıncı do Saudi Arabia vận hành đầu tiên trên chiến trường tại tỉnh Al-Jawf.

Chỉ 3 ngày trước đó, nhóm này cũng tuyên bố đã đánh chặn thành công một UAV trinh sát Karayel do Saudi Arabia vận hành tại tỉnh Saada.

Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ đã xây dựng một quan hệ đối tác quốc phòng chiến lược quan trọng tập trung vào UAV.

Liên minh này được củng cố bởi một hợp đồng mang tính bước ngoặt trị giá 3 tỷ USD được ký kết vào tháng 7/2023 giữa Bộ Quốc phòng Saudi Arabia và nhà thầu quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Baykar - đánh dấu thỏa thuận xuất khẩu quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ.

Lời cảnh báo gần đây của lực lượng Houthi là hoàn toàn có cơ sở. Việc mất mát các UAV do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất ở Yemen sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Thổ Nhĩ Kỳ trên thị trường.

Tuy nhiên, xét đến số tiền mà Saudi Arabia đã đầu tư vào thỏa thuận mới nhất, sự hợp tác chắc chắn sẽ tiếp tục.

Theo South Front

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại