Houthi bắt đầu trả đũa: Tên lửa bắn thẳng tàu chiến Mỹ, vũ khí hạng nặng áp sát đồng minh của Washington

Nhật Minh |

Đáng nói, trước đó 1 ngày, Trung tướng Mỹ Douglas Sims cho biết Houthi vẫn "im lặng" bất chấp những lời tuyên bố và đe dọa "nảy lửa".

Houthi bắn tên lửa nhằm vào tàu khu trục Mỹ

ABC News đưa tin, nhóm vũ trang Houthi tại Yemen hôm 14/1 đã bắn 1 tên lửa hành trình chống hạm về phía tàu khu trục của Hải quân Mỹ tại Biển Đỏ.

Vụ tấn công diễn ra sau khi liên quân Anh-Mỹ phát động các cuộc tập kích bằng bom và tên lửa nhằm vào hơn 60 mục tiêu của Houthi.

Trước đó 1 ngày, tờ New York Times (NYT) dẫn lời Trung tướng Douglas Sims, chỉ huy tác chiến của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết, bất chấp những lời tuyên bố và đe dọa "nảy lửa" về việc trả đũa, phản ứng quân sự của Houthi đối với các cuộc tấn công của Anh-Mỹ "vẫn là im lặng".

"Mới chỉ có 1 tên lửa chống hạm duy nhất lao vào Biển Đỏ một cách vô hại, cách xa bất cứ tàu nào đi qua" - ông Sims cho hay.

Houthi bắt đầu trả đũa: Tên lửa bắn thẳng tàu chiến Mỹ, vũ khí hạng nặng áp sát đồng minh của Washington- Ảnh 1.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Laboon (DDG-58) lớp Arleigh Burke đi qua kênh đào Suez, ngày 18/12/2023. Ảnh: Hải quân Mỹ

Động thái mới nhất của Houthi cho thấy nhóm này vẫn muốn gửi tín hiệu tới Mỹ về hành động trả đũa.

Bộ Tư lệnh đặc trách khu vực Trung Tâm (USCENTCOM) của Mỹ ra thông báo cho biết, hỏa lực của Houthi nhắm vào USS Laboon - tàu khu trục lớp Arleigh Burke đang hoạt động ở phía nam Biển Đỏ trong ngày 14/1 (theo giờ địa phương).

Tên lửa được bắn từ khu vực gần Hodeida, một thành phố cảng ở Biển Đỏ do lực lượng Houthi kiểm soát từ lâu. Tuy nhiên, chiến đấu cơ Mỹ đã kịp thời bắn hạ tên lửa này.

"Một tên lửa hành trình chống hạm đã được bắn từ khu vực phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen về phía USS Laboon" – Bộ Tư lệnh Mỹ cho hay - "Không có thương tích hay thiệt hại nào được ghi nhận".

Theo ABC News, hiện chưa rõ liệu Mỹ có trả đũa vụ tấn công mới nhất hay không, mặc dù Tổng thống Joe Biden trước đó cho biết ông "sẽ không ngần ngại chỉ đạo các biện pháp tiếp theo để bảo vệ lực lượng của chúng tôi (Mỹ) và dòng chảy tự do của thương mại quốc tế khi cần thiết".

Kéo xe tăng, trọng pháo áp sát Saudi Arabia

Trước khi Houthi nã tên lửa về phía tàu USS Laboon, hãng tin Bloomberg cho biết, nhóm vũ trang này đã rầm rộ tập trận quân sự trong ngày 13/1 để phô trương sức mạnh tại tỉnh Saada gần Saudi Arabia – đồng minh thân cận của Mỹ.

Nội dung cuộc tập trận bao gồm bắn đạn thật bằng xe tăng, pháo binh, máy bay không người lái (UAV) và các loại vũ khí khác nhằm vào những mục tiêu giả định mang cờ Israel. Các chỉ huy của Houthi tuyên bố "sẵn sàng tham gia các trận chiến chống lại hai kẻ thù là Mỹ và chủ nghĩa Do Thái".

Đáng lưu ý, Houthi cũng từng thực hiện một cuộc tập trận tương tự ở Saada vào năm 2015, ngay trước khi bắt đầu cuộc chiến với Saudi Arabia.

Houthi bắt đầu trả đũa: Tên lửa bắn thẳng tàu chiến Mỹ, vũ khí hạng nặng áp sát đồng minh của Washington- Ảnh 2.

Hình ảnh từ cuộc tập trận của Houthi. Nguồn: Times of Israel

Tờ Times of Israel cho biết, sau cuộc tập trận, Houthi đã công bố đoạn video mô phỏng cuộc tấn công của họ nhằm vào một cộng đồng người Israel, tương tự như cuộc tập kích do nhóm vũ trang Hamas phát động ngày 7/10/2023 nhằm vào miền nam Israel, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Tuy nhiên, tờ báo Israel cho rằng mục đích chính của đoạn video có lẽ vẫn là tuyên truyền, vì Israel nằm cách biên giới Yemen tới 1.700km.

Sau khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ tháng 10/2023, Houthi đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào Israel nhưng hầu hết đều không tiếp cận được mục tiêu, nhiều cuộc tập kích bị đánh chặn.

Theo mạng tin tức BNN, cuộc tập trận của Houthi ngày 13/1 mang tính biểu tượng, cho thấy khả năng của nhóm này trong việc chống lại sự can thiệp và tầm ảnh hưởng của các quốc gia nước ngoài trong khu vực.

Trong đoạn video do Houthi công bố, các biệt kích Houthi xông vào một khu định cư giả định với những ngôi nhà treo cờ Israel. BNN cho rằng điều đó biểu hiện cho sự phản đối trực tiếp của Houthi đối với các chính sách của Israel trong khu vực.

Cuộc tập trận còn có các tay súng trang bị súng trường tấn công và các kíp vận hành UAV tiến hành tập kích vào nhiều mục tiêu giả định treo cờ Mỹ. Theo BNN, đây là một dấu hiệu rõ ràng về lập trường của Houthi trong việc chống lại sự can thiệp của Mỹ vào các vấn đề Trung Đông.

Phản ứng của Houthi có thể sẽ "hạn chế"

Tờ Global News (Canada) dẫn lời ông Frank Lowenstein - người từng là đặc phái viên của Mỹ về hòa bình Trung Đông dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama - nhận định, nguy cơ leo thang hơn nữa trong cuộc đối đầu giữa liên quân Anh-Mỹ và Houthi có lẽ sẽ hạn chế.

Theo ông Lowenstein, Washington có thể sẽ tập trung hơn nữa vào việc giải quyết mối đe dọa tiềm tàng đến từ phía nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon đối với Israel, và bạo lực ngày càng gia tăng ở Bờ Tây, hơn là tập trung vào việc Houthi trả đũa ra sao.

"Tôi nghĩ rằng nguy cơ leo thang ở Yemen tương đối hạn chế. Có giới hạn cho những điều nhóm Houthi có thể làm để tăng cường hành động của họ" - Ông Lowenstein nói.

Bên cạnh đó, ông Lowenstein nhận định các nỗ lực ngoại giao của Mỹ do Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dẫn đầu cho tới nay đã có tác dụng ngăn chặn xung đột ở Gaza lan rộng thành một cuộc tranh chấp rộng lớn hơn ở Trung Đông, như tránh chiến tranh với Hezbollah và giữ cho Bờ Tây "không bị phân rã hoàn toàn".

Tuy nhiên, những nỗ lực đó không mang lại nhiều tác dụng trong việc thúc đẩy mục tiêu cuối cùng là hòa bình lâu dài giữa Israel và người dân Palestine, hay nhu cầu cấp thiết hơn là giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo đang gia tăng ở Gaza.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại