Hotgirl xinh đẹp cao tay đáp trả gã lạ mặt gạ chat ảnh nóng

Thanh Lam |

“Hiện tượng mạng” Yến Tatoo vừa chia sẻ những dòng trạng thái đầy bức xúc khi bị gạ gẫm chát ảnh nóng.

Yến tatoo là cái tên không còn xa lạ với đông đảo các bạn trẻ, đặc biệt với những ai yêu mến giọng hát của cô.

Yến Tatoo tên thật là Lê Hải Yến, sinh năm 1996, hiện là sinh viên Đại Học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Cô bạn từng gây sốt cộng đồng mạng với các bản cover như: Tôi sinh ra ở Thanh Hóa, Em của ngày hôm qua, em không đòi quà…

Cô nàng Yến Tatoo không còn xa lạ với đông đảo giới trẻ.
Cô nàng Yến Tatoo không còn xa lạ với đông đảo giới trẻ.

Trong năm 2015 cô bạn nhận được khá nhiều sự ủng hộ nhiệt tình của bạn bè, người thân khi tham gia The Voice (giọng hát Việt).

Bẵng đi một thời gian với các công việc học tập và hoạt động nghệ thuật, mới đây Yến Tatoo chia sẻ ảnh chụp màn hình những người lạ nói chuyện với cô trên mạng xã hội đòi chát ảnh nóng.

Những dòng chia sẻ mới đây nhất của Hải Yến về chuyện cô bị kẻ lạ mặt gạ gẫm chát đen.
Những dòng chia sẻ mới đây nhất của Hải Yến về chuyện cô bị kẻ lạ mặt gạ gẫm chát đen.

Theo đó, những người này thường dùng nickname có tên gọi lạ như: Về đâu, hết lòng vì em và có những tin nhắn vô cùng thô thiển chủ yếu muốn hướng đối phương làm theo ý mình như xem các bộ phận trên cơ thể.

Đáp lại những lời đó, hotgirl Hải Yến cũng tỏ ra khá khôn khéo khi không cho những nickname kia được toại nguyện, cô từ chối chát ảnh nhạy cảm bằng giọng điệu quả quyết “Em không khôn mấy nhưng được cái đầu óc em bình thường anh ạ. Không bị mắc căn bệnh tên Hoạn”.

Những đoạn đối thoại của Hải Yến với kẻ lạ mặt.
Những đoạn đối thoại của Hải Yến với kẻ lạ mặt.

Ngay sau khi đăng tải những bức ảnh chụp màn hình, status của Hải Yến đã nhận được gần 10 ngàn lượt like và hàng chục ngàn bình luận bày tỏ sự bức xúc trước hành động có phần biến thái của người gạ gẫm, bên cạnh đó cũng thích thú với phần ứng xử của Hải Yến.

Liên hệ với chủ nhân của những tấm hình trên, Hải Yến cho biết mới tối hôm qua (3/5) cô bạn bị một gã lạ mặt gửi một loạt ảnh đồi trụy và gạ gẫm chát đen.

Nói về những trường hợp nói trên, Hải Yến chia sẻ: “Thật ra trường hợp tương tự mình đã gặp "quá nhiều" bởi vậy mà khác với lần đầu lo lắng run sợ thì lần này mình lại hoàn toàn bình tĩnh đáp trả lại đối phương theo cách thức của mình”.

Ngay sau khi bị gạ gẫm chát ảnh nóng như vậy thì Hải Yến cũng đã chặn facebook của người lạ, thế nhưng quan điểm của Hải Yến là: “Phải cho họ một bài học để đời.

Mình không có biện pháp nào để giúp "tránh xa" những trường hợp như thế này cả vì cuộc sống là vô thường khó có thể lường trước hay dự báo chuẩn xác được điều gì. Chẳng qua khi ta gặp nó, ta sẽ có cách xử trí ra sao thôi”.

Hải Yến cho biết cần phải bình tĩnh trước mọi tình huống.
Hải Yến cho biết cần phải bình tĩnh trước mọi tình huống.

Mặc dù còn rất trẻ nhưng đối phó với những tình huống như vậy, Hải Yến cho biết cô nhìn nhận vấn đề khá nhẹ nhàng, điều quan trọng nhất chính là sự bình tĩnh.

“Không chỉ trong mình trường hợp này mà trong mọi hoàn cảnh ta đều cần một sự bình tĩnh nhất định cho bản thân. Việc tỏ ra sợ hãi hay chửi bới, chặn nick là một điều thường tình mà đa phần các bạn gái sẽ làm.

Nhưng với mình, ngoài mục đích mang lại chút tiếng cười cho mọi người mình còn muốn để lại cho kẻ bệnh hoạn kia phải một lần ghi nhớ đến cái nick của mình để sau này nếu hắn nhìn vào sẽ tự động tránh mình chứ không phải mình là người bỏ chạy khi thấy hắn”.

Từng bị nhiều gã lạ mặt lừa lọc, bản thân cô gái trẻ cũng cảm thấy khó chịu khi bị làm phiền, cô gái này cũng đưa ra lời khuyên cho các bạn dùng facebook hay mạng xã hội nói chung rằng: “Hãy đáp trả những kẻ gàn dở thô tục bằng những lời lẽ của nhưng ng có học thức.

Phải cho hắn thấy bản lĩnh của bản thân và ngay cả khi ở ngoài đời cũng vậy. Có rất nhiều thứ có thể xảy ra.

Hãy "làm chủ mọi hành động chứ đừng là kẻ bị động, và nhắc lại lần nữa hãy duy trì sự Bình Tĩnh đến phút cuối cùng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại