Hotgirl bản quyền King's Cup: Suýt yêu cầu thủ Việt nhưng dừng lại vì sợ thị phi

Đoàn Dự (Ảnh: Facebook nhân vật) |

Xinh đẹp, tài năng và làm việc liên quan tới bóng đá nên Thùy Dương từng tiếp xúc với rất nhiều cầu thủ nhưng không định trở thành một WAG.

NHM bóng đá, đặc biệt là các fan Man United ở Việt Nam hẳn không mấy xa lạ với Hotgirl Dương "kẹo", tên thật là Nguyễn Thùy Dương. Cô gái sinh năm 1996 có tình yêu nồng nhiệt với Quỷ đỏ và Pogba. Thậm chí, người đẹp còn từng chụp nhiều bộ ảnh "nóng bỏng" để cổ vũ thần tượng của mình.

Bẵng đi một thời gian, giờ đây Thùy Dương đã xuất hiện trong một vai trò mới và gắn chặt với bóng đá Việt Nam, cụ thể là kinh doanh bản quyền thể thao nói chung, bóng đá nói riêng, trong đó có các giải đấu thầy trò HLV Park Hang-seo tham dự như King's Cup sắp tới.

Chia sẻ về việc đầu quân cho Next Media, đơn vị nắm bản quyền V.League, bản quyền King's Cup (2 trận đấu của Việt Nam) cũng như nhiều giải đấu khác, Thùy Dương chia sẻ:

"Em đến với công việc này rất tình cờ. Trong thời gian em hay làm streamer cho một vài page bóng đá, chủ yếu là page cho fan Man United, thì tình cờ đúng đợt SEA Games được Next Media mời về dẫn chương trình thử và em bắt đầu làm parttime từ đó. Cũng do đam mê nên em mới nhận lời vì hồi đó lương partime cũng không bằng 1 lần em đi livestream".

Cũng bắt đầu từ đây, Thùy Dương dành nhiều sự quan tâm hơn cho bóng đá Việt Nam và quan tâm tới các ngôi sao như Công Phượng:

"Lúc em mới vào, công ty chủ yếu làm về bóng đá Việt Nam là nhiều. Trước thì em không quan tâm tới bóng đá Việt Nam và cầu thủ cho lắm, tuy nhiên trận đấu đầu tiên mà em bình luận với các biên tập viên của Next Media là U22 Việt Nam - U22 Thái Lan 8/2017 ở Malaysia. Từ đó, em cũng bắt đầu quan tâm và tìm hiểu về bóng đá Việt Nam và quan tâm tới Công Phượng sau SEA Games 29".

Hotgirl bản quyền Kings Cup: Suýt yêu cầu thủ Việt nhưng dừng lại vì sợ thị phi - Ảnh 2.

Có điều kiện gặp gỡ các cầu thủ do tính chất công việc, Thùy Dương chia sẻ một vài ấn tượng của mình với các ngôi sao bóng đá Việt Nam:

"Em làm công việc này chính thức đã được 2 năm, cũng tiếp xúc và gặp trực tiếp nhiều cầu thủ. Em cảm thấy mỗi cầu thủ đều có một tính cách riêng nổi bật làm nên thương hiệu.

Ví dụ Đình Trọng thì nhí nhảnh đáng yêu, Văn Quyết thì chín chắn, Công Phượng thì lúc nào trên sân thi đấu hay tập cũng nghiêm túc nhưng giao tiếp với Phượng lại cảm thấy Phượng có cá tính riêng rất mạnh và là một người trưởng thành hơn so với tuổi, cũng khá hài hước. Đây cũng chính là cầu thủ em ấn tượng nhất, là fan trung thành của Phượng".

Hotgirl bản quyền Kings Cup: Suýt yêu cầu thủ Việt nhưng dừng lại vì sợ thị phi - Ảnh 3.

Thường xuyên gặp gỡ cầu thủ và lại rất xinh xắn, những tưởng kịp bản Thùy Dương trở thành một WAG rất dễ xảy ra. Tuy nhiên, nàng Hotgirl cho biết cô quyết định sẽ không trở thành WAG để tránh ảnh hưởng tới công việc.

"Em đã từng nghĩ và cũng từng lựa chọn giữa việc có nên yêu cầu thủ hay không? Tuy nhiên sau cùng thì em lại chọn chỉ là một fan nữ với tình yêu bóng đá đơn thuần và tập trung vào phát triển công việc - vì tình cảm sẽ làm ảnh hưởng tới công việc của em rất nhiều.

Em cũng rất sợ cái mác Hotgirl yêu cầu thủ vì nó đem lại rất nhiều rắc rối. Em cũng không muốn bị bàn tán là dựa hơi người khác để PR cho bản thân, nên em đã chọn cuộc sống bình yên như hiện tại".

Hotgirl bản quyền Kings Cup: Suýt yêu cầu thủ Việt nhưng dừng lại vì sợ thị phi - Ảnh 4.

Từng thử nhiều nghề với tính chất khác nhau, Thùy Dương cho biết với mỗi công việc cô đều nhận được nhiều sự thú vị, đi kèm không ít khó khăn.

"Em đã làm và thử sức ở khá nhiều vai trò, từ biên tập viên, MC tới đi kinh doanh bản quyền thể thao, truyền thông marketing thể thao.

Có rất nhiều điều thú vị cũng như khó khăn với em từ những ngày đầu bén duyên với công việc, ví dụ như phải học cách luyện giọng, dẫn và bình luận sao cho đúng cách để khán giả cảm thấy hài lòng và không đánh giá là Hotgirl đi bình luận bóng đá.

Hiện tại em không gặp quá nhiều khó khăn trong việc đàm phán bản quyền bóng đá hay sport marketing vì em tự trang bị cho mình các kiến thức cần và đủ, đặc biệt là môi trường làm việc ở Next Media rất tốt - em được hỗ trợ nhiều từ ban giám đốc tới các anh chị làm chuyên môn trong nghề nên cảm thấy tự tin hơn. Em còn "xung phong" đi tìm tài trợ mỗi khi Next Media có bản quyền các giải đấu lớn.

Khó khăn lớn nhất mà em gặp phải có chăng là vì còn quá trẻ so với các anh chị trong nghề nên đôi khi đi gặp gỡ đối tác em luôn phải thể hiện là một người già dặn so với tuổi".

Hotgirl bản quyền Kings Cup: Suýt yêu cầu thủ Việt nhưng dừng lại vì sợ thị phi - Ảnh 5.

Cuối cùng, Thùy Dương chia sẻ công việc kinh doanh bản quyền thể thao, marketing thể thao là nghề cô muốn được gắn bó dài lâu tuy nhiên sẽ kết hợp phát triển song song các sở thích khác.

"Hiện tại đây là công việc em muốn gắn bó lâu dài trong nhiều năm tới, em cũng có nhiều dự định khác tuy nhiên có thể em sẽ phát triển song song. Em đã ngưng công việc kinh doanh online và mẫu ảnh khá lâu rồi".

Xin chúc Thùy Dương sẽ ngày càng phát triển tốt công việc của mình, để thể thao Việt Nam tiếp tục có một nàng Hotgirl xinh đẹp và tài năng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại