Hot girl Thúy Vi, Lệ Rơi, Bà Tưng "làm nghệ thuật": Than ôi, điều gì đang xảy ra vậy?

Tùng Lâm |

Từ bao giờ, làm nghệ thuật lại dễ dàng tới vậy và liệu rằng, con đường tắt đến với ánh hào quang showbiz kia có trở thành một lối mòn?

Nổi lên từ vụ lùm xùm tình ái cùng chàng thiếu gia Phan Thành, cô nàng Thuý Vi cũng chợt "toả sáng" như một ngôi sao giải trí. Ừ thì ở thời buổi mà... chửi bới cũng có thể trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội thì câu chuyện của cô nàng Thuý Vi cũng chẳng có gì quá bất ngờ.

Có điều, tới khi cô nàng tai tiếng ấy kiêu hãnh khoe mình được "đi phim", thậm chí tên tuổi còn được tận dụng như một chiêu bài câu khách thì mọi thứ hình như không còn bình thường nữa...

Hot girl Thúy Vi, Lệ Rơi, Bà Tưng làm nghệ thuật: Than ôi, điều gì đang xảy ra vậy? - Ảnh 1.

Hot girl Thúy Vi.

Chuyện cũ nhưng chưa bao giờ hết nóng!

Thật ra không phải tới khi Thuý Vi góp mặt trong một dự án điện ảnh, chuyện ồn ào về những ngôi "sao xẹt" này mới khiến đám đông chú ý. Trước Thuý Vi, thế giới giải trí từng có kha khá những trường hợp tương tự vậy.

Cùng một công thức như nhau, nghĩa là nổi tiếng bằng đủ mọi phương pháp tai tiếng và xấu xí, sau đó là ung dung kiếm được một vé bước chân vào "làm nghệ thuật".

Lệ Rơi - giọng ca thảm hoạ ngày nào hay Bà Tưng - cô gái có tài năng duy nhất là khả năng nói không cùng áo ngực cũng từng "lấn sân" nghệ thuật theo cách ấy.

Từ đóng MV, phim ngắn hay bước lên sân khấu, cơ hội đến với họ dễ dàng hơn người khác cả trăm lần. Lý do đơn giản là bởi họ đã có sẵn sự tò mò chú ý từ phía đám đông, điều ăn tiền hơn cả kỹ năng, bằng cấp trong showbiz Việt...

Thuý Vi thậm chí còn tiến xa hơn những đàn anh đàn chị nhờ việc được xuất hiện hẳn trong trailer quảng bá một bộ phim chiếu rạp.

Vẫn biết vai trò chính của cô chỉ là câu kéo sự tò mò của khán giả, nhưng nhiều người vẫn không khỏi choáng váng khi lật lại "hành trang đến với nghệ thuật" toàn những tai tiếng và vết đen của cô nàng tuổi đời còn rất trẻ.

Từ bao giờ, làm nghệ thuật lại dễ dàng tới vậy và liệu rằng, con đường tắt đến với ánh hào quang showbiz kia có trở thành một lối mòn?

Hot girl Thúy Vi, Lệ Rơi, Bà Tưng làm nghệ thuật: Than ôi, điều gì đang xảy ra vậy? - Ảnh 3.

Bà Tưng thường xuyên xuất hiện với hình ảnh nóng bỏng.

Có nên trao cơ hội cho những ngôi sao xẹt?

Chuyện những ngôi sao xẹt kiểu Thuý Vi, Lệ Rơi hay Bà Tưng được "ưu ái" xuất hiện trong các sản phẩm nghệ thuật rất khó có thể gọi là "cơ hội".

Bởi chẳng cần nói, ai cũng hiểu sự có mặt của họ có vai trò thực sự ra sao. Nói ngắn gọn thì sự xuất hiện của họ chủ yếu có tác dụng ở phần... quảng cáo, chứ hoàn toàn không đóng vai trò gì nhiều nhặn trong nội dung phim cả.

Cũng đúng thôi, bởi với "hành trang nghệ thuật" của Thuý Vi hay những sao xẹt khác, đạo diễn nào dám tin tưởng giao cho họ vai diễn nào khác ngoài vai quần chúng.

Quan trọng hơn, chỉ cần góp tên, góp mặt trên poster quảng cáo hay trailer, họ coi như đã hoàn thành tròn trịa nhiệm vụ của mình. Còn lại thì 2 giây, 5 giây hay lướt qua màn hình cũng chẳng có gì khác biệt...

Không thể gọi là cơ hội bước chân vào nghệ thuật, nhưng sự dễ dãi và cả cách tận dụng tối đa sự chú ý của dư luận đối với những ngôi sao xẹt kia cũng mang tới cho họ rất nhiều điều. Ít nhất thì sau lần "đi phim" này, Thuý Vi cũng có thể vỗ ngực xưng danh "diễn viên" không ngần ngại, bất kể vai diễn của cô có thời lượng mấy giây.

Tuy nhiên, lợi ích lớn nhất dành cho cô gái trẻ này chính là việc cô có thể đàng hoàng tiếp cận làng giải trí một cách gần hơn như một ngôi sao thứ thiệt.

Đòn PR rầm rộ của bộ phim cũng góp phần biến cô nàng diễn viên siêu phụ trở thành một dạng celeb trên các phương tiện truyền thông. Cánh cửa nghệ thuật đã mở toang trước mắt Thuý Vi, sau cú hích của những tai tiếng và ồn ào xấu xí.

Hot girl Thúy Vi, Lệ Rơi, Bà Tưng làm nghệ thuật: Than ôi, điều gì đang xảy ra vậy? - Ảnh 4.

Lệ Rơi

Hệ luỵ khó lường của những chiêu trò dễ dãi

Thoạt nhìn, chuyện Thuý Vi đóng phim hay xa hơn nữa là Lệ Rơi, Bà Tưng "làm nghệ thuật" chẳng phải điều gì ghê gớm cả. Nhà sản xuất cần chiêu trò câu khách, còn những "ngôi sao xẹt" kia cần cơ hội tiến thân, luật pháp cũng không hề cấm cản họ tham gia thị trường giải trí.

Nhưng nhìn một cách sâu xa hơn, những hợp tác dễ dãi đó lại mang tới nhiều hệ luỵ khó lường.

Hãy nhìn cách cô gái tuổi đời còn quá trẻ "tiến thân nhanh chóng" từ scandal tình ái tay ba, những phát ngôn gây shock và những hành động không hề đẹp đẽ, người ta sẽ bàng hoàng nhận ra rằng rất nhiều thứ giá trị đã bị đảo lộn hoàn toàn.

Những sinh viên sân khấu điện ảnh bỏ 4-5 năm trên giảng đường và nhiều năm lăn lộn trong nghệ thuật cũng chưa chắc có nổi một cơ hội để đám đông biết mặt, biết tên. Những nghệ sĩ lao động nghệ thuật chân chính cũng chưa chắc có được lời mời xuất hiện trên phim điện ảnh.

Ngược lại, một cô gái vô danh lại hoàn toàn có thể "dấn thân vào nghệ thuật" bằng cách cặp kè đại gia, lu loa chuyện tình ái tay ba hoặc đu bám theo danh tiếng một ngôi sao trong giới.

Một con đường tắt xấu xí nhưng ngắn ngủi, bằng phẳng và đầy cám dỗ đang được hình thành trong làng giải trí. Và sẽ chẳng bất ngờ nếu như sau Lệ Rơi, Bà Tưng hay Thuý Vi, sẽ còn vô số chàng trai cô gái ôm giấc mơ showbiz lựa chọn con đường đó.

Đã có những người mở đường "thành công rực rỡ" như Thuý Vi, niềm tin hẳn sẽ được củng cố rất nhiều đối với những ai mấp mé đi đường tắt để "làm nghệ thuật".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại