Hot boy bơi lội mang tấm vé đầu tiên dự Olympic Tokyo 2020 cho Việt Nam

Linh Đan |

Tại giải bơi lội vô địch thế giới đang diễn ra tại Gwangju (Hàn Quốc), tin vui đã đến với thể thao Việt Nam dù VĐV của chúng ta không thể lọt vào vòng chung kết.

Ở vòng loại nội dung bơi 800m tự do nam diễn ra vào sáng nay (23/7), kình ngư Nguyễn Huy Hoàng của Việt Nam đã đạt thành tích 7 phút 52,74 giây, xếp hạng 15 chung cuộc.

Dù không thể lọt vào top 8 để có vé dự lượt bơi chung kết, tuy nhiên thành tích nói trên cũng đã giúp Huy Hoàng vượt qua chuẩn A Olympic 2020 (7 phút 54,31 giây). Điều này đồng nghĩa với việc kình ngư sinh năm 2000 này trở thành VĐV đầu tiên của Việt Nam giành vé tới Tokyo vào mùa hè năm sau.

Trên thực tế, vào năm ngoái Huy Hoàng đã đạt được thành tích vượt chuẩn A khi giành HCV Olympic trẻ 2018 ở nội dung 800m tự do với thành tích 7 phút 50,20 giây. Tuy nhiên do vòng loại Olympic 2020 phải đến tháng 3/2019 mới chính thức khởi tranh nên phải đến khi đạt được kết quả nói trên ở giải bơi lội vô địch thế giới 2019, Huy Hoàng mới chính thức có vé.

Cũng ở giải đấu này, Nguyễn Thị Ánh Viên đạt chuẩn B với thành tích 4 phút 13,35 giây, xếp hạng 19 ở nội dung 400m tự do nữ. Các VĐV khác của Việt Nam như Nguyễn Hữu Kim Sơn (400m tự do) hay Lê Nguyễn Paul (50m bướm) cũng đều không có được thứ hạng cao và sớm dừng bước ở vòng loại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại