Hốt bạc nhờ bán đồ điện lạnh mùa nắng nóng

Thu Hà |

TP.HCM đang vào đợt nắng nóng, nhu cầu mua sắm các thiết bị làm mát như quạt máy, quạt điều hòa hay máy lạnh ngày một cao.

Thị trường điện lạnh TP.HCM bắt đầu nhộn nhịp khi bước vào mùa nóng. Sau một thời gian, sức hút của các mặt hàng này vẫn chưa hạ nhiệt. Để kích cầu mua sắm, các siêu thị, trung tâm điện máy tung ra nhiều chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng.

Máy lạnh cháy hàng dịp nắng nóng

Trong khi quạt điện bình thường có sức mua trung bình thì máy lạnh và quạt điều hòa lại được nhiều người sử dụng, để chống lại nắng nóng tại TP.HCM. Theo nhà bán lẻ lớn, sức mua máy lạnh tuần qua đã tăng đột biến so với thời điểm trước đó. Lý do là thời tiết đang ngày càng nắng gắt.

Hốt bạc nhờ bán đồ điện lạnh mùa nắng nóng - Ảnh 1.

Điều hòa được nhiều người quan tâm trong mùa nắng nóng. Ảnh: Thu Hà

Thông tin từ Điện máy xanh cho biết, mặc dù chưa thực sự vào mùa nóng gay gắt nhưng số lượng máy lạnh được bán ra trong ngày đạt con số khủng. Có ngày số bộ máy lạnh bán ra đạt 8500 máy, trong khi ngày đỉnh điểm mùa nóng năm 2018 chỉ đạt khoảng 4000 máy.

Trong tháng 3 đầu năm 60.000 bộ máy lạnh đã được lắp đặt cho khách hàng. Đến tháng 4 con số này đã tăng vọt lên 100.000 bộ, tức tăng gần 166%. Doanh thu của riêng mặt hàng này trong tháng 4 là 850 tỉ đồng.

Hốt bạc nhờ bán đồ điện lạnh mùa nắng nóng - Ảnh 2.

Để thu hút khách hàng, trung tâm điện máy luôn tạo ra các ưu đãi khi mua điều hòa. Ảnh: Thu Hà

Tương tự với Trung tâm điện máy Thiên Hòa. Sức mua mạnh ở những khu vực các quận vùng ven thành phố và các vùng thị xã, huyện đang được chỉnh trang lại đô thị. Theo đó mức độ tăng trưởng trong thời điểm nắng nóng so với thời kỳ thấp điểm từ 150%- 200%, số lượng trung bình bán ra trên 400 bộ máy lạnh mỗi ngày.

Theo các nhà bản lẻ lớn, phân khúc hiện đang bán chạy nhất là dòng máy lạnh 1HP inverter có giá từ 7,790 triệu đến 8,990 triệu với các hãng như Sharp, LG, Toshiba, Samsung. Theo số liệu thống kê của Thiên Hòa, dòng máy lạnh thương mại (âm trần) được trang bị cho các căn hộ cao cấp cũng tăng trưởng nhiều so với những năm trước đây.

Quạt điều hòa tiết kiệm điện lên ngôi

Cùng với mặt hàng máy lạnh thì quạt điều hòa cũng đang có sức bán khá mạnh. Mỗi ngày trung bình trung tâm điện máy Thiên Hòa xuất ra 300 cái.

Cũng với sản phẩm này Điện máy xanh cho biết số lượng bán tăng 145,4% so với cùng kỳ tháng 3 và 164% so với cùng kỳ năm trước. Các sản phẩm quạt điều hòa thuộc phân khúc giá bán từ 2- 6 triệu/ cái được ưa chuộng.

Anh Thiên, một nhân viên tại cửa hàng điện lạnh trên đường Cách mạng tháng Tám, quận 10 TP.HCM cho biết ưu điểm của quạt điều hòa là sử dụng công nghệ tiết kiệm điện nên cũng không gây tốn kém nhiều.

Ngoài ra, quạt này dễ di chuyển, làm mát rất hiệu quả trong mùa nắng nóng khi thổi hơi lạnh thay vì hơi nước như một số máy quạt khác.

Hốt bạc nhờ bán đồ điện lạnh mùa nắng nóng - Ảnh 3.

Quạt điều hòa được nhiều người tiêu dụng lựa chọn. Ảnh: Thu Hà

Không chỉ các trung tâm mới "hốt bạc", chú Hoàng- chủ cửa hàng điện máy tại quận 10 cũng cho biết chỉ trong khoảng một tuần nắng nóng chú thu về hàng trăm triệu nhờ vào việc lắp đặt, bán quạt điện công nghiệp, quạt điện gia đình, quạt điều hòa và máy lạnh.

Đồ điện lạnh thì bán được quanh năm nhưng trong mùa nắng nóng là thời điểm doanh thu tốt nhất”, chú nói.

Để thu hút người mua, theo khảo sát của PV, hầu hết các trung tâm điện máy đều thực hiện các chương trình giảm giá ít nhất vài trăm ngàn đồng, một số giảm vài triệu đồng so với giá niêm yết.

Ngoài ra còn có các chương trình như hỗ trợ bảo hành sản phẩm 24 tháng, miễn phí lắp đặt, giao hàng và hỗ trợ chi phí vật tư 500.000 đồng cho khách, thậm chí có địa điểm còn cho trả góp 0%.

Các nhà cung cấp điện lạnh cũng cho hay đã có kế hoạch phân phối hàng cũng như sắp xếp nhân viên lắp đặt vào mùa nắng nóng cao điểm để tránh tình trạng thiếu hụt hay giá cả tăng cao do khan hiếm hàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại