Họp liên ngành vụ trùm giang hồ Minh “Sâm”

T.LỤA |

Việc xét xử nhóm giang hồ của Nguyễn Ngọc Minh của TAND tỉnh Bắc Ninh bị dư luận phản ứng vì mức án quá nhẹ, Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội đã có kháng nghị bản án.

Nguồn tin của Tuổi Trẻ tại TAND tối cao cho biết sáng 13-9, liên ngành các cơ quan tư pháp đã có cuộc họp về một số nội dung trong vụ án Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “Sâm”, quê Bắc Ninh) và đồng phạm.

Đây là vụ án bị dư luận phản ảnh về mức hình phạt dành cho các bị cáo quá thấp so với hành vi phạm tội.

Tham dự cuộc họp có đại diện Bộ Công an, TAND tối cao, Viện KSND tối cao...

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện TAND tối cao cho rằng mức án mà TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên là nhẹ, chưa tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo.

Các cơ quan thống nhất giao cho TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử vụ án theo trình tự phúc thẩm, dự kiến vào tháng 10.

Trước đó vào tháng 6-2016, TAND tỉnh Bắc Ninh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Ngọc Minh 24 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Cùng vụ án, 9 bị cáo khác lãnh mức án từ 15 tháng tù (án treo) đến 18 tháng tù về các tội cưỡng đoạt tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Đây là nhóm bị cáo chuyên bảo kê chợ gỗ nổi tiếng ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại