Hồng Nhung, Mỹ Linh - khi diva hát quên lời, thêm lời và nổi loạn với "hits" của đàn em

Đỗ Quyên (th) |

Hồng Nhung, Mỹ Linh nổi tiếng trong làng nhạc Việt với những ca khúc đương đại giàu kỹ thuật lẫn cảm xúc nhưng càng về sau họ khiến khán giả tiếc nuối bởi những sự cố đáng tiếc.

Hồng Nhung và Mỹ Linh khiến khán giả thương nhớ với nhiều ca khúc hay và ý nghĩa với chủ đề về Hà Nội và tình yêu. Những ca khúc 2 ca sĩ này thể hiện được viết bởi nhiều tác giả nổi tiếng như Dương Thụ, Phú Quang, Hồng Đăng, Thanh Tùng.

Họ được khán giả yêu mến bởi và đặt cho danh xưng "diva". Tuy nhiên, những năm gần đây, khi tuổi trẻ đi qua, 2 nữ ca sĩ khiến khán giả nuối tiếc vì những sự cố trên sân khấu.

Hồng Nhung, Mỹ Linh - khi diva hát quên lời, thêm lời và nổi loạn với hits của đàn em - Ảnh 1.

Hồng Nhung bất ngờ thiếu tập trung khi hát thêm một đoạn của ca khúc "Thu vàng" dù bài đã hết.

Mới đây cô cũng khiến khán giả bất ngờ vì sự thiếu tập trung của mình. Cụ thể, trong liveshow "Có phải em mùa thu Hà Nội” diễn ra tối 20/10/2018, Hồng Nhung đã thêm một đoạn nữa dù ca khúc đã hết và khán giả đã vỗ tay.

Cụ thể khi thể hiện ca khúc “Thu vàng” của nhạc sĩ Cung Tiến. Lẽ ra kết thúc ca khúc thì chị lại quên, “hát thêm đoạn nữa”. Khi phát hiện ra sự cố này, Hồng Nhung đã lên tiếng xin lỗi khán giả bằng thái độ chân thành nhất.

Tuy nhiên đây không phải lần đầu của ca sĩ Hồng Nhung, trước đó, nữ ca sĩ gốc Hà thành gây sốc khi hát bài "Lạc trôi" của đàn em Sơn Tùng M-TP.

Sau đó, nhờ kỹ thuật thanh nhạc tốt nên Hồng Nhung đã khiến khán giả thích thú với màn trình diễn chuyên nghiệp. Tuy nhiên, fan của Sơn Tùng đã thất vọng khi Hồng Nhung quên lời, thậm chí còn chế lời trên sân khấu cho ca khúc này.

Hồng Nhung, Mỹ Linh - khi diva hát quên lời, thêm lời và nổi loạn với hits của đàn em - Ảnh 2.

Hồng Nhung gây choáng khi hát "Lạc trôi" và "Bùa yêu" của đàn em.

Nói về việc quên lời, Hồng Nhung đã giải thích do cô thời gian quá hạn hẹp nên cô không kịp học thuộc lời bài hát của Sơn Tùng nên mới xảy ra sai sót như vậy.

Tuy nhiên, giải thích này cũng không khiến khán giả vừa lòng vì Hồng Nhung vốn là ca sĩ chuyên nghiệp, vậy nên việc hát quên lời là sự thiếu tôn trọng khán giả.

Chưa hết, tháng 9 vừa qua, Hồng Nhung đã khiến khán giả nhíu mày khi cô hát "Bùa yêu", ca khúc độc quyền của Bùi Bích Phương. Đây có thể nói là một "sự cố" chọn bài của nữ ca sĩ thuộc bậc lão làng trong làng nhạc.

Người hâm mộ nuối tiếc cho danh xưng "diva" của Hồng Nhung, nhiều khán giả cho rằng Hồng Nhung nên giữ và phát huy những gì mình có để cống hiến cho khán giả nhiều ca khúc bản sắc.

Còn Mỹ Linh, chị nổi tiếng là nữ ca sĩ chăm chỉ hoạt động trên sân khấu và có thể nói chị giữ được nhịp dài trong con đường sự nghiệp của mình.

Đến tận bây giờ, khi Thanh Lam hay Hà Trần ít xuất hiện trước công chúng thì Mỹ Linh vẫn có tần suất dày đặc trên truyền hình lẫn các sân khấu lớn nhỏ.

Hồng Nhung, Mỹ Linh - khi diva hát quên lời, thêm lời và nổi loạn với hits của đàn em - Ảnh 3.

Mỹ Linh được xem là ca sĩ thường xuyên bị quên lời khi trình diễn trên sân khấu.

Tuy nhiên, dù được yêu mến nhiều nhưng Mỹ Linh cũng không ít lần làm khán giả phật lòng khi quên lời bát hát trên sân khấu.

Còn nhớ có lần trong một liveshow về mùa thu Hà Nội, nhạc sỹ Hoàng Hiệp đã từng giận dữ bỏ ra về vì Mỹ Linh đã hát sai lời bài "Nhớ về Hà Nội" của ông.

Ở sự cố này, ngoài lời xin lỗi chính thức đã gửi tới công chúng những ngày qua, Mỹ Linh cho biết cô rất buồn, phần vì phụ lòng khán giả, phần vì cố tật của mình và tự nhận phần trình diễn của mình là "tệ hại".

Trong khi đó, chồng cô, nhạc sỹ Anh Quân cũng đã phê bình cách làm việc thiếu cẩn thận của Mỹ Linh.

Vào tháng 1/2012, khi tham gia trình diễn ba ca khúc trong chương trình "Riêng một góc trời" của Tuấn Ngọc tại Nhà hát lớn Hà Nội, Mỹ Linh gặp sự cố đến hai lần.

Cụ thể, khi xuất hiện trong lúc Tuấn Ngọc lui về cánh gà nghỉ ngơi, Mỹ Linh chào khán giả với ca khúc "Đưa em tìm động hoa vàng", một ca khúc rất hay của nhạc sĩ Phạm Duy.

Tuy nhiên, vì quá lo lắng và hồi hộp, Mỹ Linh đã có một chút nhầm lẫn về từ ngữ.

Tiếp đến, ở đêm nhạc Trịnh Công Sơn vào ngày 3/3/2012 tại Nhà hát Công nhân Hà Nội, Mỹ Linh tiếp tục hai lần hát nhầm trong bài Ru ta ngậm ngùiĐể gió cuốn đi - hai ca khúc rất quen thuộc của cố nhạc sĩ.

Sự việc này cũng khiến khán giả lắc đầu ngán ngẩm không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nữ danh ca được xưng danh "diva".

Hồng Nhung, Mỹ Linh - khi diva hát quên lời, thêm lời và nổi loạn với hits của đàn em - Ảnh 4.

Mỹ Linh thừa nhận cô từng bị quạt trần rơi vào đầu nên quên quên nhớ nhớ.

Đến năm 2015, Mỹ Linh lại tiếp tục hát sai trong chương trình âm nhạc "Giai điệu Phương Nam". Cụ thể, khi hát bài "Bụi phấn", Mỹ Linh đã hát “Mai sau lớn khôn rồi” thay vì lời đúng là “Mai sau lớn nên người”.

Ở câu “Làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ” cũng bị diva sửa thành “Làm sao có thể nào quên thầy em người dạy dỗ cho em tuổi còn thơ”. Khi hát "Nối vòng tay lớn" cùng ca sĩ Anh Bằng cũng tiếp tục hát sai gây khó chịu cho người nghe.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại