Hồng Kông thông qua luật quốc ca Trung Quốc

Xuân Mai |

Hội đồng lập pháp Hồng Kông hôm 4-6 thông qua luật Quốc ca, theo đó hình sự hóa những hành động thiếu tôn trọng đối với quốc ca Trung Quốc.

Dự luật được Hội đồng Lập pháp Hồng Kông thông qua với 41 phiếu thuận và một phiếu chống.

Luật quy định những người xúc phạm quốc ca Trung Quốc sẽ đối mặt án tù tối đa 3 năm hoặc bị phạt tiền lên đến 6.450 USD, đồng thời yêu cầu toàn bộ cá nhân và tổ chức thể hiện thái độ tôn trọng và trang nghiêm với quốc ca Trung Quốc.

Ngoài ra, các học sinh tiểu học và trung học cũng phải học hát quốc ca Trung Quốc và học về lịch sử bài hát.

Hồng Kông thông qua luật quốc ca Trung Quốc - Ảnh 1.

Các nhà lập pháp ủng hộ dân chủ phản đối tại phòng họp chính của Hội đồng Lập pháp ở Hồng Kông. Ảnh: AP

Phe ủng hộ dân chủ tại đặc khu cho rằng luật quốc ca là nỗ lực mới nhất của Trung Quốc nhằm tăng cường kiểm soát Hồng Kông.

Cuộc bỏ phiếu trước đó cùng ngày bị hoãn khi hai nhà lập pháp Eddie Chu và Ray Chan ném lọ chất lỏng có mùi hôi thối để phản đối về vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Cảnh sát và lính cứu hỏa sau đó đã được điều động đến hiện trường.

Cuộc bỏ phiếu được chuyển sang phòng khác và dự luật nhanh chóng được thông qua.

Hồng Kông thông qua luật quốc ca Trung Quốc - Ảnh 2.

Lực lượng vệ sinh xử lý chất lỏng có mùi trong hội trường. Ảnh: AP

Căng thẳng gia tăng tại Hồng Kông sau khi Trung Quốc hồi tuần trước thông qua dự luật an ninh mới áp đặt lên đặc khu này nhằm nhằm giải quyết các vấn đề ly khai, lật đổ và can thiệp của nước ngoài. Động thái nhanh chóng vấp phải sự chỉ trích từ Mỹ, Anh, Úc và Canada.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại