Hồng Kông sẽ hình sự hóa việc xúc phạm Quốc ca Trung Quốc

Hoàng Vũ |

Dự luật được các quan chức chính quyền Hồng Kông đưa ra ngày 9.1 sẽ trừng phạt bất kỳ ai có hành vi coi thường, không tôn trọng quốc ca Trung Quốc, với mức án tối đa 3 năm tù cùng với số tiền phạt lên tới hàng chục nghìn đô la Hồng Kông.

Dự luật được các quan chức chính quyền Hồng Kông đưa ra ngày 9.1 sẽ trừng phạt bất kỳ ai có hành vi coi thường, không tôn trọng quốc ca Trung Quốc, với mức án tối đa 3 năm tù cùng với số tiền phạt lên tới hàng chục nghìn đô la Hồng Kông.

Theo dự luật, các hành vi bị xem là vi phạm rất đa dạng, từ việc chế lại lời bài quốc ca Nghĩa dũng quân tiến hành khúc đến việc thể hiện sự thiếu tôn trọng, chế giễu và phỉ báng quốc ca. Người vi phạm sẽ phải đối mặt với tiền phạt tối đa lên tới 50.000 đô la Hồng Kông (gần 6.400 USD) và 3 năm tù.

Các mức phạt tương đương như các hình phạt trong luật Hồng Kông trước đây về các hành vi báng bổ quốc kỳ và quốc huy Trung Quốc.

Ngoài ra, luật mới sẽ kéo dài thời gian truy tố lên đến 2 năm.

Các quan chức Hồng Kông cho biết điều này sẽ giúp các sĩ quan cảnh sát có thêm thời gian để điều tra một lượng lớn những người vi phạm có thể không xác định được hoặc trong các trường hợp liên quan đến phương tiện truyền thông xã hội.

Dự luật trên được mô phỏng theo một luật tương tự đã ban hành ở Trung Quốc.

Bên cạnh việc cung cấp hướng dẫn về nghi thức khi quốc ca được chơi, nó cũng quy định rằng trẻ em tiểu học và trung học phổ thông bao gồm cả trong các trường quốc tế nên được dạy hát quốc ca và tìm hiểu lịch sử của nó. Dự luật sẽ được trình ra Hội đồng lập pháp Hồng Kông vào ngày 23.1 tới để bỏ phiếu chính thức thông qua.

Trả lời trước báo giới hôm 9.1, ông Patrick Nip - người đứng đầu cơ quan phụ trách các vấn đề liên quan đến hiến pháp và đại lục của Hồng Kông cho biết: “Đây là một biểu tượng của quốc gia, người ta nên tôn trọng lời bài hát và bản nhạc. Tinh thần chính của Dự luật Quốc ca là sự tôn trọng, một hành vi tự nhiên, dễ hiểu và không khó để thể hiện. Dự luật sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của công chúng”.

“Chúng tôi muốn mọi người tôn trọng quốc ca và chúng tôi không muốn sử dụng luật này để truy tố họ. Tuy nhiên, đối với những người có ý định xúc phạm quốc ca, và công khai và cố ý thực hiện các hành vi xúc phạm quốc ca, cần phải đưa ra các điều khoản trừng phạt trong dự luật nhằm ngăn chặn các hành vi đó”, ông Nip nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại