Hong Kong nới lỏng thị thực để thu hút nhân tài Việt Nam

Bình Giang |

Từ hôm nay (26/10), đặc khu Hong Kong của Trung Quốc bắt đầu nới lỏng chính sách visa cho người tài Việt Nam sang làm việc, đồng thời nới lỏng tiêu chuẩn nộp hồ sơ cho người Việt xin visa sang Hong Kong công tác và du lịch theo diện nhập cảnh một lần.

Hong Kong nới lỏng thị thực để thu hút nhân tài Việt Nam - Ảnh 1.

Trên đường phố Hong Kong (Trung Quốc).

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay (26/10), trả lời đề nghị bình luận về quyết định này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: “Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao quyết định của Hong Kong về nới lỏng chính sách visa với công dân Việt Nam. Việt Nam và đặc khu hành chính Hong Kong, Trung Quốc, là đối tác kinh tế quan trọng của nhau. Việc đơn giản hoá thủ tục thị thực sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho hai nền kinh tế cũng như người dân và doanh nghiệp của hai bên”.

Bà Hằng cho biết, trong thời gian qua, trong các cuộc tiếp xúc với đối tác, trong đó có đối tác Hong Kong, Trung Quốc, Việt Nam đã đề nghị xem xét, đơn giản các thủ tục cấp thị thực hoặc miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam, để qua đó tăng cường giao thương, đi lại, giao lưu nhân dân, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và các đối tác.

Ngày 25/10, Trưởng đặc khu Hong Kong John Lee cho biết, bắt đầu từ ngày 26/10, thành phố này sẽ nới lỏng chính sách thị thực để thu hút nhân tài từ Việt Nam, Lào và Nepal.

Ông Lee cho biết, đặc khu sẽ thực hiện chương trình đăng ký vốn đầu tư, theo đó các nhà đầu tư đủ điều kiện đầu tư từ 30 triệu HKD trở lên vào các tài sản như cổ phiếu, quỹ, trái phiếu có thể đăng ký nhập cảnh vào Hong Kong, báo SCMP đưa tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại