Hơn nửa năm, lãnh đạo 1 sở ở TPHCM dự 2.000 cuộc họp

Văn Bình |

Trước thực trạng quá tải trên, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng cán bộ, công chức TP cần giảm bớt các cuộc họp, để thời gian đi thực tế.

Chiều nay, tại buổi làm việc với Sở Nội vụ TP.HCM, người đứng đầu chính quyền TP yêu cầu, sở cần tham mưu để giảm số lượng các cuộc họp ở cơ quan hành chính, dành nhiều thời gian đi cơ sở, thực tế.

"Nếu bắt buộc phải họp thì họp ngắn thôi, giải quyết những trọng tâm đặt ra, không dài dòng gây mất thời gian. Họp quá giờ là không tiếp thu được, kết luận cũng không được sáng suốt", ông Phong nói.

Đồng thời, ông Phong lưu ý, khi đi họp phải đúng giờ, tuyệt đối không đi trễ, đúng thành phần để nâng chất lượng các cuộc họp.

Giám đốc Sở Nội vụ Trương Văn Lắm cho biết, sẽ tham mưu UBND thành phố thành lập Ban chỉ đạo sắp xếp lại bộ máy hành chính giống như ở Hà Nội. Bí thư Thành ủy làm trưởng ban, Chủ tịch thành phố làm phó ban.

"Có như vậy mới triển khai được việc tinh gọn bộ máy, vì khi thực hiện sẽ đụng chạm rất nhiều đến các sở ngành", ông Lắm nói.

Trước đó, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Sử Ngọc Anh phản ánh thực trạng các sở ngành, quận huyện họp quá nhiều. Trong 7 tháng đầu năm lãnh đạo Sở phải dự hơn 2.000 cuộc họp.

Bình quân mỗi người họp 3-4 cuộc một ngày, chưa kể họp đột xuất, phát sinh.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Nguyễn Thanh Nhã cũng cho hay, ba phó giám đốc, lãnh đạo phòng ban, cán bộ chủ chốt phải dự hơn 1.500 cuộc họp, tính từ đầu năm.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại