Hôn nhân không viên mãn, mẹ đơn thân Hồng Nguyên Nhung thành công trong lĩnh vực trang trí tiệc cưới

Nga PV |

Ly hôn chồng, mang thai nhưng vẫn phải làm việc suốt ngày đêm. Thậm chí, còn vác bụng bầu đến hết sự kiện này đến sự kiện nọ. Bỏ cả ăn uống để làm việc cho kịp tiến độ, đó chính là những việc mà người mẹ đơn thân Hồng Nguyên Nhung phải gánh chịu.

Xã hội hiện giờ, cụm từ "mẹ đơn thân" hay "single mom" chắn chắn không còn quá lạ lẫm gì đối với tất cả mọi người. Đó chính là những người phụ nữ một mình nuôi con, họ phải gánh vác cả những trọng trách của người chồng. Khó khăn, vất vả đều đổ dồn lên tấm vai nhỏ bé của người phụ nữ.

Hôn nhân không viên mãn, mẹ đơn thân Hồng Nguyên Nhung thành công trong lĩnh vực trang trí tiệc cưới - Ảnh 1.

Nhưng có lẽ, cuộc sống càng khó khăn bao nhiêu thì động lực thôi thúc con người lại càng lớn bấy nhiêu. Đơn giản, vì họ không được phép mềm yếu, không được phép nản chí.
Họ nhận ra rằng, kể khi họ có than vãn, kêu ca đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai giúp đỡ cả. Bắt buộc họ phải mạnh mẽ, phải đứng lên tự làm chủ cuộc đời của mình. Không chỉ cho bản thân họ, mà còn cho tương lai của đứa con mà họ hết lòng yêu thương.

Thật may mắn khi chúng tôi hôm nay có dịp được ngồi nói chuyện với chị Hồng Nguyên Nhung. Chị là một người điển hình cho một người phụ nữ tự gánh vác lấy số phận của mình. 

Chị quyết định lựa chọn con đường "mẹ đơn thân" và chính vì điều này lại luôn được mọi người chú ý. Lần đầu tiên gặp mặt, chúng tôi hơi bất ngờ với vẻ ngoài của Nhung. Cô sở hữu cho mình một dáng người cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, tươi tắn và trẻ trung.
Chẳng ai nghĩ được rằng, người đang trò chuyện với chúng tôi năm nay đã 34 tuổi. Nhưng ít ai biết được rằng, đằng sau sự vui vẻ, tươi tắn đó là biết bao sự đổ vỡ, biết bao sóng gió và khó khăn.

Hôn nhân không viên mãn, mẹ đơn thân Hồng Nguyên Nhung thành công trong lĩnh vực trang trí tiệc cưới - Ảnh 2.

Khi được chúng tôi hỏi lý do vì sao cô lại quyết định theo nghề trang trí sự kiện, Nhung chia sẻ: "Tôi cũng giống như những người khác, khi tốt nghiệp xong, tôi luôn muốn tìm một công việc ổn định. Trước đó, tôi có làm PG cho một nhãn hàng. 

Nhưng sau một thời gian, tôi cảm thấy công việc này không phù hợp với bản thân mình cho lắm. Mình là một người có niềm đam mê kinh doanh mãnh liệt, không những thế, mình lại cực kì yêu thích cái đẹp, luôn mong muốn mọi thứ trong cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn."

Đúng vậy, với một cô gái vừa mới ra trường, thì làm công việc mà mình yêu thích thì còn gì tuyệt vời hơn. "Khi mới bắt đầu cái nghề này, trong tay của Nhung chỉ vỏn vẹn 20 triệu. Lúc đó, với số tiền ít ỏi này, Nhung chỉ dám đầu tư mua những thứ trang trí giá tầm trung chứ không dám mua những thứ sang trọng đắt tiền.
Cái thời gian những ngày đầu chạy sự kiện, Nhung gặp tương đối nhiều khó khăn vì lúc đó kinh nghiệm thì chưa có, mọi thứ đối với Nhung đều rất lạ lẫm." Nhung chia sẻ.

Hôn nhân không viên mãn, mẹ đơn thân Hồng Nguyên Nhung thành công trong lĩnh vực trang trí tiệc cưới - Ảnh 3.

Khi được hỏi về hôn nhân trước kia của chị, Hồng Nguyên Nhung cũng tâm sự rằng: "Lúc đó mình đang làm PG cho một nhãn hàng thì vô tình gặp chồng cũ của mình. 

Chúng mình đã tìm hiểu nhau trong 2 năm, và cũng kết thúc bằng một cái đám cưới. Ấy vậy và mình nhận ra rằng, khi sự nghiệp của mình đang có chút tiến triển tốt đẹp thì hôn nhân mình lại xảy ra khá nhiều sóng gió. Và cứ thế, chúng mình lựa chọn ly hôn để giải thoát cho cả hai."

Hôn nhân không viên mãn, mẹ đơn thân Hồng Nguyên Nhung thành công trong lĩnh vực trang trí tiệc cưới - Ảnh 4.

Có thể nói, do thiếu vắng hình bóng của người đán ông trong gia đình nên Nguyên Nhung của chúng ta luôn phải cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ để có thể lo cho bản thân, cũng như lo cho đứa con bé bỏng của mình.
Qua đây, Nhung cũng gửi một thông điệp cho phụ nữ Việt Nam nói riêng và toàn phụ nữ nói chung: "hãy luôn làm những điều mình thích, mặc dù chúng ta là phụ nữ, nhưng chẳng có gì có thể làm khó chúng ta nếu như bản thân mình luôn cố gắng và quyết tâm."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại