Hỗn loạn trong phiên họp của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông

Cẩm Bình |

Các nghị sĩ ủng hộ dân chủ một lần nữa cắt lời và đề nghị đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga từ chức trong phiên họp Hội đồng Lập pháp Hồng Kông (Legco) ngày 17.10.

Các nghị sĩ ủng hộ dân chủ một lần nữa cắt lời và đề nghị đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga từ chức trong phiên họp Hội đồng Lập pháp Hồng Kông (Legco) ngày 17.10.

Họ còn kêu gọi bà Lâm đáp ứng những yêu cầu chính của lực lượng biểu tình - ngoài rút lại dự luật dẫn độ đã được đáp ứng thì còn phải mở cuộc điều tra độc lập về hành động trấn áp của cảnh sát; ngừng mô tả biểu tình là bạo loạn; không buộc tội những người bị bắt; nối lại cải cách chính trị.

Hàng chục nghị sĩ la ó đồng thời cầm biểu ngữ chỉ trích đặc khu trưởng ngay tại phòng họp trước khi bị nhân viên an ninh mời ra ngoài. Bà Lâm giữ im lặng chứ không phản ứng lại.

Hỗn loạn trong phiên họp của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông - Ảnh 1.

Nhiều nghị sĩ bị mời ra ngoài - Ảnh: Reuters

Đây là ngày thứ hai Legco chìm trong hỗn loạn. Một ngày trước, đặc khu trưởng Lâm dự định đích thân đọc diễn văn công bố một vài biện pháp giải quyết tình trạng thiếu nhà ở cũng như trợ giá sinh hoạt trước Hội đồng Lập pháp, nhưng sự phản đối mạnh mẽ từ nhóm nghị sĩ ủng hộ dân chủ buộc bà chuyển sang phương án phát đoạn phim ghi sẵn bài phát biểu.

Khi tiếp tục nhận phải thái độ phản đối trong phiên họp 17.10, đặc khu trưởng Lâm lên tiếng bảo vệ chính sách bà vừa giới thiệu: “Tôi hy vọng các nghị sĩ có thể hiểu một bài diễn văn chính sách chẳng thể làm thay đổi suy nghĩ của chúng ta. Chúng tôi sẽ khiêm tốn lắng nghe những tiếng nói khác nhau, đồng thời xây dựng nên một ủy ban để tìm cách thoát khỏi tình hình hiện tại”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại