Hơn đối thủ cả vòng bể, Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games, vượt chuẩn Olympic

HÀ THÀNH (Từ Clark, Philippines) |

Hơn đối thủ cả vòng bể, Nguyễn Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games của chính mình ở nội dung 1500m.

Hơn đối thủ cả vòng bể, Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games, vượt chuẩn Olympic - Ảnh 1.

Huy Hoàng bước vào nội dung sở trường 1500m với mục tiêu bảo vệ thành công tấm HCV.

Hơn đối thủ cả vòng bể, Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games, vượt chuẩn Olympic - Ảnh 2.

Kình ngư người Quảng Bình xuất phát ở làn bơi số 4.

Hơn đối thủ cả vòng bể, Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games, vượt chuẩn Olympic - Ảnh 3.

Anh nhanh chóng bứt lên ở những vòng bơi đầu tiên.

Hơn đối thủ cả vòng bể, Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games, vượt chuẩn Olympic - Ảnh 4.

Tham gia nội dung này còn có Nguyễn Hữu Sơn của Việt Nam.

Hơn đối thủ cả vòng bể, Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games, vượt chuẩn Olympic - Ảnh 5.

Những vòng cuối, Huy Hoàng bỏ xa các đối thủ tới nửa bể và hơn người về cuối cùng tới 1 vòng bể.

Hơn đối thủ cả vòng bể, Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games, vượt chuẩn Olympic - Ảnh 6.

Nguyễn Huy Hoàng cán đích đầu tiên với thành tích 14 phút, 58 giây 14.

Hơn đối thủ cả vòng bể, Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games, vượt chuẩn Olympic - Ảnh 7.

Không những vậy, thành tích này còn giúp anh phá kỷ lục SEA Games do chính anh thiết lập ở kỳ SEA Games trước, đồng thời đạt chuẩn A Olympic.

Hơn đối thủ cả vòng bể, Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games, vượt chuẩn Olympic - Ảnh 8.

Đây là tấm HCV thứ 2 của Huy Hoàng tại SEA Games 30 và cũng là kỷ lục thứ 2 của anh trên đất Philippines năm nay.

Hơn đối thủ cả vòng bể, Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games, vượt chuẩn Olympic - Ảnh 9.

Huy Hoàng cùng Nguyễn Hữu Kim Sơn trong giây phút quốc ca Việt Nam vang lên. Nguyễn Hữu Kim Sơn giành HCĐ với thành tích 15 phút 18 giây 87, vượt chuẩn B Olympic 15 phút 28 giây 02.

Hơn đối thủ cả vòng bể, Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games, vượt chuẩn Olympic - Ảnh 10.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại