"Hòn đá nhỏ" chặn đường Việt Nam chênh lệch ra sao với Những cô gái vàng?

Hà Phương |

Ở lượt trận đầu tiên vòng loại thứ 3 Olympic 2020, nữ Việt Nam sẽ chạm trán với nữ Myanmar vào ngày 6/2. Thực tế cho thấy, nữ Myanmar chưa phải là đối thủ của thầy trò ông Chung.

Kể từ sau thất bại 1-2 trong trận bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2011, các cô gái Việt Nam đang sở hữu thành tích toàn thắng khi đối đầu với các cô gái Myanmar ở các giải đấu chính thức.

Năm 2012, hai đội gặp nhau 2 lần tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á. Tại vòng bảng, các cô gái Việt Nam giành chiến thắng sát nút với tỷ số 2-1. Còn khi gặp lại nhau trong trận chung kết, hai đội bất phân thắng bại trong thời gian thi đấu chính thức (hòa 0-0) trước khi Việt Nam giành thắng lợi 4-3 ở loạt đấu súng trên chấm 11m.

Một năm sau, trong trận tranh giải ba giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2013, tuyển nữ Việt Nam đánh bại Myanmar với tỷ số 3-1 để giành HCĐ. Sau đó 3 tháng, Việt Nam tiếp tục vượt qua chủ nhà Myanmar tại SEA Games 2013 với tỷ số 1-0 nhờ một pha đá phản lưới nhà của cầu thủ đối phương.

Hòn đá nhỏ chặn đường Việt Nam chênh lệch ra sao với Những cô gái vàng? - Ảnh 1.

Năm 2015, Việt Nam và Myanmar cũng 2 lần chạm trán nhau. Trong trận đầu tiên tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2015, các cô gái của chúng ta giành chiến thắng sát nút với tỷ số 3-2 (Huỳnh Như lập cú đúp, bàn còn lại được ghi bởi Minh Nguyệt). Còn trận thứ hai tại vòng loại Olympic Rio 2016 khu vực châu Á, Việt Nam thắng 4-2, trong đó Minh Nguyệt lập một cú hat-trick, bàn còn lại được ghi bởi Huỳnh Như.

Tại bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2016, sau 120 phút thi đấu, Việt Nam và Myanmar đã cống hiến cho khán giả một trận cầu kịch tính với 6 bàn thắng chia đều cho hai đội (Huỳnh Như, Tuyết Dung, Minh Nguyệt ghi bàn cho Việt Nam). Tuy nhiên sau đó các cô gái Việt Nam vẫn giành thắng lợi 5-4 trong loạt sút luân lưu 11m để giành quyền lọt vào chung kết.

Một năm sau, các pha lập công của Huỳnh Như, Bích Thủy và Nguyễn Thị Liễu giúp Việt Nam đánh bại Myanmar với tỷ số 3-1 tại SEA Games 2017. Còn tại vòng loại Asian Cup 2018, 2 bàn thắng của Tuyết Dung và Huỳnh Như cũng đã mang về chiến thắng 2-0 cho các cô gái Việt Nam.

Hòn đá nhỏ chặn đường Việt Nam chênh lệch ra sao với Những cô gái vàng? - Ảnh 2.

Cách đây 2 năm, Việt Nam và Myanmar gặp nhau 2 lần tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2018. Lần đầu ở lượt trận cuối vòng bảng, Việt Nam giành chiến thắng 4-3 nhờ hai cú đúp của Hải Yến và Huỳnh Như. Còn lần thứ hai ở trận tranh giải ba, Việt Nam đánh bại Myanmar 3-0 nhờ các pha lập công của Tuyết Dung, Nguyễn Thị Vạn và Hải Yến.

Gần đây nhất, trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2019, các cô gái Việt Nam đã đè bẹp các cô gái Myanmar với tỷ số 4-0 nhờ các pha lập công của Thái Thị Thảo, Tuyết Dung và một cú đúp của tiền đạo Hải Yến.

Như vậy trong vòng 8 năm qua (kể từ năm 2012 đến nay), các cô gái Việt Nam đã toàn thắng trong cả 12 lần đối đầu với các cô gái Myanmar, ghi được 32 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 13 bàn. Đó sẽ là cơ sở để người hâm mộ bóng đá Việt Nam tin vào một chiến thắng nữa cho thầy trò HLV Mai Đức Chung trong cuộc chạm trán đầu tiên trong năm 2020 này (17h00 ngày 6/2).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại