Hỗn chiến trong quán karaoke

Khắc Lịch |

Ngày 29/10, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 12 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng, trong đó ra lệnh tạm giam 8 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú 4 đối tượng để phục vụ điều tra.

Thời điểm xảy ra vụ việc tại quá karaoke TINA.

Thời điểm xảy ra vụ việc tại quá karaoke TINA.

Trước đó, khoảng 17h45 ngày 24/10, trong lúc đang hát karaoke tại phòng Vip 4, quán karaoke TINA, số 699 đường Trần Phú, phường B’Lao, TP Bảo Lộc, giữa Lê Duy Thắng (SN 1984, còn gọi là Thắng Hải Phòng, tạm trú tại phường 1, TP Bảo Lộc) và Nguyễn Xuân Thành (SN 1983, trú tại xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc) xảy ra mâu thuẫn.

Bị Nguyễn Xuân Thành và 2 người đi cùng đuổi đánh, Lê Duy Thắng bỏ chạy về nhà. Đến 19h30 cùng ngày, Thắng rủ thêm một số đối tượng khác đem theo hung khí quay lại quán karaoke tìm đánh nhóm Nguyễn Xuân Thành. Gặp nhau, hai bên lập tức lao vào hỗn chiến. Lê Duy Thắng bị chém đứt gân tay, bầm mắt phải, Nguyễn Xuân Thành bị chém gây thương tích ở tay phải.

Công an TP Bảo Lộc đã huy động lực lượng nhanh chóng tới hiện trường vãn hồi sự việc. Các đối tượng bị thương cũng được đưa tới Bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng cấp cứu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại