Hỗn chiến ở quán karaoke, 1 người tử vong

Minh Toàn |

Do mâu thuẫn tại quầy quán karaoke, 2 nhóm xảy ra cự cãi, đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, Kiệt dùng dao đâm ông Minh tử vong rồi tẩu thoát.

Ngày 6/8, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ nhóm đối tượng tham gia vào vụ hỗn chiến tại quán karaoke ở khu vực, khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là ông Phạm Văn Minh (40 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước).

Theo điều tra sơ bộ, khoảng 19h ngày 5/8, ông Minh và nhóm bạn khoảng 4 người tới hát ở quán karaoke Hoa Phượng, phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Đến 20h cùng ngày, ông Minh cùnh nhóm bạn ra quầy tính tiền để về. 

Khi ông Minh cùng bạn tính tiền thì có Nguyễn Anh Kiệt (20 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) và gần 10 người bạn cũng có mặt tại đây. Lúc này, nhóm của ông Minh và Kiệt xảy ra cự cãi lớn tiếng với nhau, rồi cầm nón bảo hiểm, ghế… xông tới đánh nhau. 

Hai nhóm hỗn chiến khiến nhiều người trong quán hoảng sợ không ai dám can ngăn. Kiệt chạy vào bếp lấy con dao gọt trái cây rồi lao vào đâm ông Minh gục tại chỗ. 

Gây án xong, Kiệt cùng nhóm bạn tẩu thoát. Riêng ông Minh được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Công an TX.Tân Uyên cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, truy bắt nhóm gây án.Trong đêm, công an đã bắt giữ 4 đối tượng trong nhóm của Kiệt để điều tra.

Biết không thoát, trưa 6/8, Kiệt và 1 số đối tượng tham gia vụ hỗn chiến cũng tới công an đầu thú. Bước đầu, nhóm khai nhận như trên. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật. 


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại