Hơn 88.000 xe Toyota và Perodua gian lận thử nghiệm an toàn

CTV Hoàng Phúc |

Daihatsu - công ty con của Toyota đã xác nhận việc gian lận trong các bài thử nghiệm của hơn 88.000 ô tô cỡ nhỏ hầu hết mang thương hiệu Toyota.

Theo đó, Daihatsu cho biết, hãng đã sửa đổi nhỏ tại khu vực cửa xe để giảm rủi ro trong quá trình thử nghiệm khi phần bên trong cửa có thể bị vỡ tạo ra cạnh sắc và gây thương tích cho người ngồi trong xe khi túi khí bung trong một vụ tai nạn.

Ông Akio Toyoda - Chủ tịch của Toyota Motor cho biết, hãng này đang điều tra bộ phận được sửa đổi trên các mẫu xe liên quan. Tuy nhiên, họ xác nhận vẫn chưa có bất kỳ báo cáo nào về tai nạn hoặc thương tích liên quan đến vấn đề được đề cập.

Hơn 88.000 xe Toyota và Perodua gian lận thử nghiệm an toàn - Ảnh 1.

Hiện có 2 mẫu xe bị ảnh hưởng đã bán ra tại các thị trường trên thế giới gồm: Toyota Yaris Ativ (hay Vios) sản xuất tại Thái Lan từ tháng 8 năm ngoái và Perodua Axia sản xuất tại Malaysia sản xuất tại Malaysia từ tháng 2 năm nay.

Daihatsu cho biết, có tổng số hơn 88.000 xe bị ảnh hưởng, trong đó có 76.000 chiếc Yaris Ativ đã được tiêu thụ cho các thị trường: Thái Lan, Mexico và các nước vùng Vịnh ở khu vực Tây Nam Á. Trong khi đó, khoảng 11.800 xe bị ảnh hưởng là Perodua Axia do Daihatsu sản xuất trong một nhà máy liên doanh với Perodua của Malaysia.

Ngoài ra, Daihatsu còn thông báo 2 mẫu xe khác cũng nằm trong diện ảnh hưởng đợt này gồm mẫu Toyota Agya (hay Wigo) và một mẫu xe hoàn toàn mới, nhưng cả 2 đều chưa được bán ra thị trường.

Hơn 88.000 xe Toyota và Perodua gian lận thử nghiệm an toàn - Ảnh 3.

Daihatsu cho biết, hãng sẽ thực hiện các bài thử nghiệm an toàn mới với sự góp mặt của các cơ quan quản lý và xác nhận sự an toàn của các mẫu xe nêu trên trước khi tiếp tục xuất xưởng. Hiện nhà máy Toyota Thái Lan đã ngừng xuất xe ra thị trường và đợi các bước tiếp theo để chính thức xuất xưởng trở lại./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại