Hôm nay, Sở Y tế Hưng Yên sẽ báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về vụ trẻ mắc sùi mào gà

ĐẶNG CHUNG |

Hai tuần trôi qua (từ ngày 13.7), khi Bệnh viện Da liễu T.Ư có công văn khẩn gửi Bộ Y tế thông báo việc trẻ bị sùi mào gà từ Khoái Châu (Hưng Yên) đến khám tăng cao bất thường, đến nay vẫn chưa có ai đứng ra chịu trách nhiệm, cũng chưa tìm được nguyên nhân khiến hàng loạt trẻ mắc phải căn bệnh quái ác.

Không chỉ bi quan về tương lai của con khi các nốt u sùi mào gà cứ đốt lại mọc, lại phải đốt, hiện các gia đình còn chung một nỗi lo: Vụ việc có bị “chìm xuồng”? Họ cho rằng Sở Y tế Hưng Yên đã phản ứng chậm trễ trước chỉ đạo cần vào cuộc sát sao của Bộ Y tế.

Ai phải chịu trách nhiệm?

Trả lời câu hỏi này, ông Lều Văn Quân - Chánh Thanh tra Sở Y tế Hưng Yên - nói rằng: Việc xử lý của Phòng Y tế huyện Khoái Châu là chưa triệt để, dẫn đến việc y sĩ Hoàng Thị Hiền tiếp tục hoạt động “chui” đến nay.

Tại sao không có giấy phép hoạt động mà y sĩ Hoàng Thị Hiền có thể ngang nhiên mở phòng khám hành nghề nhiều năm? Có hay không việc bao che, buông lỏng quản lý, để bà Hiền khám-chữa bệnh trái phép?

Khi phóng viên Lao Động đối thoại với ông Phan Quang Mạnh - Trưởng Phòng Y tế huyện Khoái Châu – về vấn đề này, đã nhận được câu trả lời như sau: “Phòng y tế huyện có nắm được việc sau khi phòng khám bị yêu cầu dừng hoạt động vào tháng 12.2016, nhưng bà Hiền vẫn tiếp tục hành nghề tại nhà.

Chúng tôi đã mời bà Hiền lên làm việc nhưng bà không lên. Chỉ có chồng bà Hiền là cán bộ của huyện lên xin, nói rằng mong thông cảm để anh về khuyên bảo vợ dừng bán thuốc trái phép”.

Bà Hiền có dừng việc hành nghề trái phép hay không, như dư luận đã biết, điều đó không xảy ra.

Bà vẫn bán thuốc, vẫn khám-chữa bệnh cho đến khi người dân phản ứng, báo chí thông tin, Sở Y tế Hưng Yên yêu cầu dừng hoạt động. Nhưng khi nói về câu chuyện trách nhiệm, cán bộ y tế địa phương đều “né”.

Sau cuộc họp của hội đồng chuyên môn diễn ra chiều 24.7, nhiều cơ quan truyền thông đã có mặt tại Sở Y tế Hưng Yên để chờ, lắng nghe những chia sẻ của đại diện Sở về vụ việc xảy ra trên địa bàn của mình, nhưng phía Sở “từ chối trả lời”, “bất hợp tác với báo chí”.

Trong khi đó, trẻ mắc sùi mào gà từ Hưng Yên đến Bệnh viện Da liễu T.Ư vẫn gia tăng mỗi ngày.

“Chúng tôi cho rằng Sở Y tế Hưng Yên đã phản ứng quá chậm trễ. Ngày 13.7, Bệnh viện Da liễu có văn bản báo cáo về việc hàng loạt trẻ bị mắc sùi mào gà ở Hưng Yên, vậy mà đến 17.7, Sở Y tế Hưng Yên mới lập đoàn thanh tra.

Hôm đó, theo tôi được biết, thanh tra không hề thu giữ được các dụng cụ như kéo, panh, găng tay bà Hiền dùng để làm tiểu phẫu cho các cháu.

Không có những dụng cụ đó làm sao xác định được nguyên nhân?” - anh Đỗ Như Tuấn (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), đại diện các gia đình có con cháu bị bệnh sùi mào gà, bức xúc.

Hôm nay, Sở Y tế Hưng Yên sẽ báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về vụ trẻ mắc sùi mào gà - Ảnh 1.

Phóng viên chờ để phỏng vấn đại diện Sở Y tế Hưng Yên về nội dung, kết quả của cuộc họp Hội đồng chuyên môn tìm nguyên nhân khiến các cháu nhỏ ở Khoái Châu bị mắc bệnh sùi mào gà, tuy nhiên phía Sở "né" trả lời. Ảnh B.H

Lo lắng vụ việc bị “chìm xuồng”

Sau nhiều lần liên lạc với ông Bùi Quang Chung - Phó Giám đốc Sở Y tế Hưng Yên, cũng là Chủ tịch hội đồng chuyên môn xác định nguyên nhân khiến hàng loạt trẻ em bị mắc bệnh sùi mào gà ở địa phương, đến tối 26.7, ông Chung mới nghe máy và xác nhận: Đoàn thanh tra của Sở không thu được dụng cụ y tế của bà Hiền, nhưng khi công an vào cuộc, họ có thu được các dụng cụ và hiện đang được Sở Y tế lưu giữ ở nhiệt độ cho phép chờ cơ quan chức năng kiểm tra.

Trước thông tin này, các gia đình có con mắc bệnh sùi mào gà đặt câu hỏi: “Sở Y tế không thu giữ được ngay dụng cụ lúc đến kiểm tra, nhỡ bà Hiền mang đi vô trùng, hay thay bộ dụng cũ khám-chữa bệnh khác thì sao? Điều đó có thể xảy ra, vì Sở Y tế Hưng Yên chậm trễ trong việc tạm đình chỉ công tác bà Hiền để điều tra vụ việc (chỉ đình chỉ sau khi Bộ Y tế yêu cầu).

Nếu điều đó xảy ra, thì hội đồng chuyên môn tìm nguyên nhân bằng cách nào? Hay vụ việc bị chìm xuồng vì sự chậm trễ, lúng túng này?”.

Trả lời những thắc mắc của người dân, ông Bùi Quang Chung - Phó Giám đốc Sở Y tế Hưng Yên – cho biết: “Chúng tôi đang rốt ráo vào cuộc, mong người dân yên tâm. Đơn thư của người dân đã đến tay các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ngày 26.7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo phía Hưng Yên nhanh chóng giải quyết. Trong ngày hôm nay, Sở Y tế Hưng Yên sẽ có buổi báo cáo với Phó Thủ tướng về vụ việc này”.

Theo chị Nguyễn Thị Ngà (Khoái Châu, Hưng Yên), chiều 26.7, các ban ngành chức năng của Hưng Yên đã về Bệnh viện huyện Khoái Châu mời các gia đình có con mắc bệnh sùi mào gà đến trao đổi và hỗ trợ mỗi gia đình 3 triệu đồng.

Tuy nhiên, gia đình chị và nhiều người khác có đến nhưng không nhận tiền.

Lý do của điều này, chị Ngà nói: "Chúng tôi cần câu trả lời của các cơ quan chức năng, vì sao con em chúng tôi lại bị như vậy? Đề nghị cơ quan chức năng làm rõ sai phạm và trách nhiệm của y sĩ Hiền.

Nếu bà Hiền làm lây bệnh cho các cháu, bà phải bồi thường tổn hại về sức khỏe, tinh thần và chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại