Hôm nay, QH xem xét miễn nhiệm ông Hoàng Trung Hải, Đinh La Thăng

Hoàng Đan |

Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Theo chương trình làm việc, trong sáng 8/4, Quốc hội sẽ tiến hành bầu các chức danh Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ trước Quốc hội thì tân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Quốc hội sẽ về thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Dự kiến, sáng 9/4, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Chiều cùng ngày Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín để phê chuẩn các chức danh kể trên.

Chính phủ đương nhiệm có 27 thành viên, gồm: Thủ tướng, 5 Phó thủ tướng (trong đó một người kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao), 19 Bộ trưởng và 2 thành viên khác (Tổng Thanh tra Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước).

Trước đó, trong phát biểu chia tay tại phiên họp thường kỳ tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó đã nói: “Phiên họp Chính phủ thường kỳ tới (tháng 4), tôi cùng 19 thành viên Chính phủ không có mặt họp với các đồng chí”.

“19 thành viên Chính phủ” sẽ không còn họp Chính phủ phiên tháng 4 gồm nhiều lãnh đạo nghỉ hưu hoặc đã chuyển công tác.

Đáng chú ý trong số này có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã nhận trọng trách Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang vừa được bầu làm Chủ tịch nước.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên là Bí thư Trung ương Đảng.

Chánh Văn phòng Trung ương; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình là Ủy viên Bộ Chính trị (chờ phân công).

Còn lại 14 vị Phó Thủ tướng, Bộ trưởng không tái cử Ủy viên Trung ương Đảng và tới tuổi nghỉ hưu, gồm có:

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Bắc Son.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Nguyễn Quân.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Giàng Seo Phử, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh.

5 người tại vị là: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Cũng tại phiên họp Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó đã chúc mừng “một số đồng chí được giao trọng trách nặng nề hơn”, trong đó có nhắc tới Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại