Hôm nay là kỷ niệm 192 năm ngày mất của nhạc sĩ huyền thoại - Ludwig van Beethoven

Phạm Thanh |

Ludwig van Beethoven là một nhà soạn nhạc người Đức và là nhân vật âm nhạc có ảnh hưởng nhất Châu Âu trong thời kỳ chuyển tiếp giữa xu hướng cổ điển và lãng mạn.

Beethoven sinh ngày 16/12/1770 và mất vào ngày 26/3/1827 ở tuổi 65. Ông là một nghệ sĩ dương cầm và được xem là nhà soạn nhạc vĩ đại nhất mọi thời đại. Các tác phẩm sáng tạo của ông là sự kết hợp giữa giọng hát và nhạc cụ, sonata, giao hưởng, concerto và tứ tấu.

Ông là nhân vật đóng vai trò chuyển tiếp quan trọng trong việc kết nối xu hướng cổ điển và lãng mạn của âm nhạc phương Tây.

Gia đình và tuổi thơ

Beethoven có hai anh em trai, mẹ ông là một người phụ nữ dịu dàng, đạo đức.Trong khi đó, cha của ông là một ca sĩ tầm thường mắc chứng nghiện rượu.Tuy nhiên, ông nội của Beethoven lại là một nhạc sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ và trở thành niềm tự hào bất tận cho ông thời trẻ tuổi.

Mặc dù, không thành công trong sự nghiệp của mình nhưng cha của Beethoven dạy nhạc cho con mình một cách rất nghiêm khắc đến tàn bạo. Hàng xóm của ông đã kể lại những trận đánh đập và khóc lóc khi Beetheven sai lầm hoặc không muốn học.

Hôm nay là kỷ niệm 192 năm ngày mất của nhạc sĩ huyền thoại - Ludwig van Beethoven - Ảnh 1.

Beethoven năm 13 tuổi

Hàng ngày, Beethoven bị nhốt trong hầm và không được ngủ để luyện tập. Ông ấy đã học violin và clavier cùng với cha mình. Không rõ là tài năng thiên bẩm hay vì phương pháp hà khắc của cha mình, Beethoven là một nhạc sĩ tài năng xuất chúng từ những ngày đầu tiên và thể hiện những trí tưởng tượng sáng tạo vươn xa hơn bất kỳ nhà soạn nhạc nào trước đó.

Với hy vọng rằng đứa con trai nhỏ của mình sẽ được công nhận là thần đồng âm nhạc, cha của Beethoven đã sắp xếp buổi biểu diễn công khai đầu tiên vào ngày 26 tháng 3 năm 1778. Beethoven đã chơi rất ấn tượng, nhưng rất tiếc buổi trình diễn của ông không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ báo chí.

Beethoven cũng theo học tại một trường trung học Latinh tên là Tirocinium. Tuy nhiên, thượng đế không cho ai tất cả, ông chỉ là một học sinh trung bình và một số nhà viết tiểu sử đã đưa ra giả thuyết rằng ông ta có thể mắc chứng khó đọc nhẹ. Chính bản thân ông cũng tự nói: "Âm nhạc đến với tôi dễ dàng hơn lời nói"

Hôm nay là kỷ niệm 192 năm ngày mất của nhạc sĩ huyền thoại - Ludwig van Beethoven - Ảnh 2.

Năm 1781, khi mới 10 tuổi, Beethoven đã rút khỏi trường để học nhạc toàn thời gian. Đến năm 1784, cha của ông bị chứng nghiện rượu ngày càng trầm trọng nên không thể kiếm tiền nuôi sống gia đình. Beethoven lúc bấy giờ bèn xin vào làm trợ lý trong Tòa án.

Mặc dù tuổi còn trẻ, yêu cầu của ông đã được chấp nhận và Beethoven đã được đưa vào biên chế của tòa án với mức lương hàng năm khiêm tốn là 150 florin.

Beethoven bị điếc?

Không lâu sau đó, ông phát hiện mình bị điếc. Beethoven đã tiết lộ một cách đau khổ trong lá thư gửi cho người bạn Franz Wegeler vào năm 1801: "Tôi phải thú nhận rằng tôi có một cuộc sống khốn khổ.

Gần hai năm tôi đã không tham gia bất kỳ hoạt động xã hội nào, chỉ vì tôi không thể nói với mọi người: Tôi bị điếc. Nếu tôi làm bất kỳ nghề nghiệp nào khác, tôi có thể đối phó với hiện thực này, nhưng trong nghề nghiệp của tôi, đó là một sự bất lợi khủng khiếp. "

Nhưng cũng thật kỳ diệu, mặc dù bệnh điếc tiến triển nhanh chóng, Beethoven vẫn tiếp tục sáng tác với tốc độ dữ dội. Từ năm 1803 đến 1812, thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, ông đã sáng tác một vở opera, sáu bản giao hưởng, bốn buổi hòa nhạc độc tấu, tứ tấu đàn dây, bảy bản sonata, năm bộ biến thể piano, bốn bộ overture và 72 bài hát.

Cuộc sống cá nhân

Vì nhiều lý do mà Beethoven không kết hôn, người ta cho rằng có thể do sự nhút nhát về ngoại hình không mấy hài lòng. Tuy nhiên, anh lại yêu một người phụ nữ có tên Antonie Brentano.

Vào năm 1812, Beethoven đã viết cho cô một bức thư tình rất dài với những lời lẽ đẹp nhưng lại không gửi. "Gửi đến em, người yêu bất tử của tôi.

Trái tim tôi có rất nhiều điều muốn nói với em nhưng có những lúc tôi cảm thấy lời nói đó chẳng là gì cả - Vui lên – Vẫn có một thứ luôn luôn tồn tại, đó là tình yêu duy nhất của tôi, tất cả những gì của tôi là của em."

Beethoven đã chết như thế nào?

Beethoven mất do bệnh xơ gan và khám nghiệm tử thi cho biết nguyên nhân bệnh điếc của ông là do nhiễm bệnh sốt phát ban vào mùa hè năm 1796.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại