Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam: Thăm và tặng quà gia đình thương binh, liệt sĩ tại Phú Xuyên (Hà Nội)

Thụy Anh |

Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019), ngày 23/7, Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam (VAYSE), cùng Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học – Xã hội Việt Nam, Công đoàn Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình thương binh liệt sĩ ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Dịa này, đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà cho 30 gia đình thương binh liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn tại 3 xã Quang Lãng, Tri Thủy và Văn Nhân, nhằm thể hiện tấm lòng tri ân, biết ơn các gia đình các thương binh, liệt sĩ.

Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam: Thăm và tặng quà gia đình  thương binh, liệt sĩ tại Phú Xuyên (Hà Nội) - Ảnh 1.

Đoàn thăm hỏi, tằng quà 30 gia đình thương binh liệt sĩ.

Tại các gia đình đến thăm, PGS.TS Lê Phước Minh – Chủ tịch Hội VAYSE, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông chia sẻ: Phú Xuyên là một trong những huyện còn khó khăn ở Hà Nội, được biết địa phương có số lượng các thương thương binh, liệt sĩ nhiều, nên chúng tôi đến Phú Xuyên để thăm hỏi, động viên và mong muốn chia sẻ với những mất mát, khó khăn của các thế hệ đi trước.

Cảm ơn những tình cảm của đoàn dành cho địa phương, ông Lê Tiến Xuân - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện, cho biết: Phú Xuyên là một trong ba huyện có số hộ gia đình có thương bệnh binh, liệt sĩ cao ở Hà Nội. 

Riêng 3 xã Quang Lãng, Tri Thủy và Văn Nhân rất khó khăn, nhiều đối tượng chính sách có hoàn cảnh rất đặc biệt. 

"Được đoàn về thăm hỏi, động viên, chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài sự cảm kích và cảm ơn đến hội đã dành tình cảm và món quà ý nghĩ đến đến các đối tượng chính sách" - ông Xuân chia sẻ.

Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam: Thăm và tặng quà gia đình  thương binh, liệt sĩ tại Phú Xuyên (Hà Nội) - Ảnh 3.

PGS.TS Lê Phước Minh – Chủ tịch Hội VAYSE thăm gia đình thương binh liệt sĩ.

Kết thúc buổi thăm, tặng quà PGS.TS Lê Phước Minh khẳng định, thời gian tới ông sẽ thúc đẩy hơn nữa các hoạt động xã hội ý nghĩa như thế này tại các địa phương. 

"Mỗi hoạt động dù nhỏ cũng sẽ góp tinh thần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn. Tôi mong muốn các cơ quan đoàn thể, các doanh nghiệp, các tổ chức nếu có điều kiện hãy đến các gia đình chính sách thể hiện tấm lòng đền ơn đáp nghĩa" - ông Minh bày tỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại