Hội chợ quốc tế Bình Nhưỡng: Nơi "bức tranh" Triều Tiên hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết

Tất Đạt |

Tại hội chợ quốc tế được tổ chức tại Bình Nhưỡng, các gian hàng bán mọi loại sản phẩm, chủ yếu là đồ gia dụng, quần áo và thực phẩm.

Mặc dù Triều Tiên vẫn là một trong những quốc gia chịu cấm vận nặng nề nhất thế giới, trong hội chợ thương mại được tổ chức ngày hôm nay (17/9) tại Bình Nhưỡng, đã có tới hơn 320 công ty và doanh nghiệp tham gia quảng bá, mua bán - đa phần trong số đó là các đại diện Trung Quốc và Triều Tiên.

Bên cạnh đó, các quốc gia khác cũng góp phần vào sự nhộn nhịp của kì hội chợ. Ví dụ, một công ty công nghệ y học Nga bày bán các đồng hồ đeo tay đo nhịp tim trong khi một hãng New Zealand quảng cáo những viên thuốc bổ có tên "thần dược chiết xuất từ kangaroo".

Những doanh nghiệp tới từ các quốc gia khác, ví dụ như Italy và Cuba, cũng tới đây để tìm cơ hội làm ăn nhưng chưa bày bán mặt hàng nào.

Hội chợ quốc tế Bình Nhưỡng: Nơi bức tranh Triều Tiên hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết - Ảnh 1.
Hội chợ quốc tế Bình Nhưỡng: Nơi bức tranh Triều Tiên hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết - Ảnh 2.

Ảnh: AP

Bejamin Qi, một đại diện thuộc công ty Công nghệ và Viễn thông Ex-Easy có trụ sở tại Bắc Kinh, cho biết số công ty Trung Quốc tham gia hội chợ năm nay đã gấp đôi, thậm chí gấp ba lần những năm trước.

"Chắc chắn họ đang tìm đối tác để bán sản phẩm, đó là điều quan trọng nhất bởi sau khi họ bán được hàng hóa ở Triều Tiên, họ có thể xây dựng nhà máy hoặc rót thêm vốn đầu tư. Nhưng trước hết họ cần bán được hàng đã".

Hội chợ thương mại Triều Tiên đã phần nào phản ánh những mặt hàng được ưu tiên sản xuất tại quốc gia này.

Các sản phẩm địa phương chủ yếu gồm quần áo, thuốc cổ truyền, mỹ phẩm, thực phẩm đã qua chế biến và đồ uống. Tuy nhiên, một vài doanh nghiệp điện tử cũng bày bán các loại TV màn hình phẳng, điện thoại di động, laptop và máy tính bảng.

Hội chợ quốc tế Bình Nhưỡng: Nơi bức tranh Triều Tiên hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết - Ảnh 3.
Hội chợ quốc tế Bình Nhưỡng: Nơi bức tranh Triều Tiên hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết - Ảnh 4.

Ảnh: AP

Các quầy hàng của người Trung Quốc chủ yếu bán nhu yếu phẩm và đồ gia dụng như chảo chống dính và bàn là.

Ông Qi cho biết các công ty này không vi phạm cấm vận: "Trung Quốc vẫn luôn tuân thủ luật quốc tế. Vậy nên tất cả những sản phẩm bị cấm vận không được phép bán tại đây. Chúng tôi chỉ bán những mặt hàng không bị cấm".

Phát biểu tại lễ khai mạc hội chợ, O Ryong Chol - một quan chức thuộc Bộ Kinh tế Đối ngoại Triều Tiên - cho biết tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã thay đổi cơ bản từ sau khi lãnh đạo Kim Jong Un gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào hồi tháng 4 và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 6.

Ông O cho biết Triều Tiên sẵn sàng thực hiện các thỏa thuận thương mại với nước ngoài. Các hội chợ gần đây cũng đã sống động và nhộn nhịp hơn nhiều năm trở về trước, khi Triều Tiên vẫn thử nghiệm tên lửa và vũ khí hạt nhân.

"Trong tương lai, Triều Tiên cũng sẽ phát triển quan hệ ngoại giao với các nước khác ở mức cao hơn trên nền tảng tôn trọng chủ quyền, sự công bằng và lợi ích cho đôi bên," ông nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại