Hội An: Cấm chủ ghe chở khách du lịch trong mùa lũ

HUY TRƯỜNG |

Để đảm bảo an toàn về tính mạng cho người dân và du khách tham quan phố cổ trong mùa lũ, chính quyền thành phố đã ban hành lệnh cấm người dân chèo thuyền chở khách tham quan trong khu vực nguy hiểm.

Theo đó, trong những ngày qua do mưa lớn cùng với tình trạng nước sông Hoài lên cao đã khiến cho nhiều tuyến đường tại Hội An và các hàng quán ngập nước.

Trong những ngày qua, do nhu cầu tham quan du lịch của khách nên một số chủ ghe thuyền đã hoạt động chở khách để lấy tiền.

Trong sáng nay, các tuyến đường đến Hội An đã ngập nước, cùng với đó nhiều điểm nước chảy siết rất nguy hiểm như các tuyến dọc sông Hoài, tuyến Bạch Đằng, Lê Lợi.

Tại các xã vùng trũng như Cẩm Kim, Cẩm Phô, Cẩm Châu, phường Minh An, Thanh Hà chìm trong biển nước, một số tuyến đường ngập sâu hơn 1m.

Để đảm bảo an toàn về người và tài sản của người dân trong ngày mưa lũ, chính quyền thành phố luôn thông tin về tình hình diễn biến lũ để mọi người kịp thời ứng phó.

Đồng thời, các địa phương cũng cử lực lượng để chốt chặn các điểm nước chảy siết và nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân.

Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng đang tính đến phương án sơ tán và di dời người dân ở những vùng nguy hiểm nếu nước dâng cao.

Hội An: Cấm chủ ghe chở khách du lịch trong mùa lũ - Ảnh 1.

TP Hội An cấm chỉ ghe chở khách du lịch

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch TP Hội An cho biết, phía chính quyền luôn chủ động cung cấp thông lũ lụt để người dân kịp thời đối phó.

Chính quyền cũng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh du lịch báo cáo về tình hình lưu trú của khách du lịch.

Cùng với đó, để đảm bảo an toàn trong mùa lũ, thành phố cấm các chủ ghe thuyền trên địa bàn chở khách du lịch trong thời gian mưa lũ diễn biến phức tạp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại