Học trò của Jose Mourinho nhất quyết từ chối dự World Cup dù được HLV năn nỉ

Đặng Lai |

Cristian Volpato, tiền vệ trẻ đầy tài năng của AS Roma, đã bất ngờ từ chối lời triệu tập dự World Cup 2022 của ĐT Australia. HLV Graham Arnold khẳng định ông đã nhiều lần thuyết phục cầu thủ 18 tuổi này nhưng không thành.

Học trò của Jose Mourinho nhất quyết từ chối dự World Cup dù được HLV năn nỉ - Ảnh 1.

Cristian Volpato sinh ra tại vùng ngoại ô Sydney, Australia . Anh gắn bó tuổi thơ tại xứ chuột túi và có nhiều năm ăn tập tại CLB địa phương Western Sydney Wanderers. Chứng kiến tiềm năng của tiền vệ này, AS Roma đã chi 116 ngàn euro để đưa anh về vào đầu năm 2020.

Tại đây, Volpato phát triển thần kỳ và đầu mùa giải trước đã được Jose Mourinho triệu tập lên đội 1 của Roma. Anh có tổng cộng 5 lần ra sân và ghi 1 bàn cho Roma, một thành tích khá ấn tượng. Đến mùa này, anh đã ra sân 6 trận tại Serie A, góp 1 bàn thắng cùng 1 kiến tạo. Cầu thủ 18 tuổi này nhanh chóng có chỗ ở U19 và U20 Italia. Trong màu áo nào anh cũng thi đấu tốt.

Tất cả khiến Volpato lọt vào tầm ngắm của HLV Graham Arnold và anh đã nhận được cuộc gọi từ HLV tuyển Australia . Trong một cuộc nói chuyện khá dài, HLV Arnold đã cố gắng thuyết phục cậu học trò trẻ phục vụ đội tuyển quê nhà ở World Cup 2022.

Học trò của Jose Mourinho nhất quyết từ chối dự World Cup dù được HLV năn nỉ - Ảnh 2.

Đây thực sự là vinh dự và là cơ hội lớn dành cho Volpato. Nhưng anh lại nhất quyết từ chối để chờ tiếng gọi từ ĐT Italia. Cầu thủ 18 tuổi này hiểu nếu vậy, anh sẽ phải đợi giấc mơ World Cup thêm 4 năm nữa, song anh vẫn rất kiên định.

Sự kiên định ấy được thể hiện qua tuyên bố của HLV Arnold: "Cho đến 11 giờ đêm qua, tôi đã cố gắng thuyết phục Volpato gia nhập đội bóng, đó không phải là quyết định của tôi. Tôi đã nói chuyện với Cristian ba lần. Và tôi cũng nói chuyện với cậu ấy nhiều lần trước đó.

Hôm qua, tôi đã khẳng định với cậu ấy rằng cậu ấy nằm trong số 26 người được gọi tham dự World Cup. Nhưng Cristian khẳng định muốn suy nghĩ về điều đó và nói chuyện với những người thân để xin tư vấn. Sau đó, cậu ấy đã quyết định từ chối lời đề nghị đến Qatar của tôi.

Đó là quyết định của cậu ấy, bây giờ tôi muốn tập trung vào những người mà chúng tôi có và những cầu thủ trẻ sẽ đi cùng. Cristian không muốn thay đổi vào thời điểm này của sự nghiệp, điều đó không sao cả”.

Với lựa chọn của Cristian Volpato, ĐT Australia đã mất đi một "viên ngọc" quý. Đây là một thiệt thòi khá lớn cho nền bóng đá vốn khan hiếm nhân tài của xứ chuột túi. Như vậy tại World Cup sắp tới, Australia vẫn phải trông đợi vào nguồn cảm hứng của các gương mặt cũ như Jackson Irvine, Aaron Mooy hay Mathew Leckie...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại