Tất cả quy định CĐV cần biết để không phải... ngồi tù ở Qatar khi xem World Cup 2022

Mạnh Tùng |

Năm 2022 là lần đầu tiên World Cup được tổ chức ở một đất nước Hồi giáo. Qatar có những luật lệ riêng biệt mà người hâm mộ bóng đá toàn thế giới phải chú ý nếu không muốn gặp rắc rối luật pháp khi đến đất nước này để xem World Cup 2022.

Tất cả quy định CĐV cần biết để không phải... ngồi tù ở Qatar khi xem World Cup 2022 - Ảnh 1.

Khi FIFA trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar, nhiều ý kiến lo ngại về việc người hâm mộ toàn thế giới sẽ gặp khó khăn vì những luật lệ Hồi giáo có phần hà khắc ở quốc gia này.

Chuyện rượu bia, chuyện 'trai gái', khỏa thân - vốn rất quen thuộc ở những kỳ World Cup gần đây, là những chủ đề rất nhạy cảm ở Qatar , buộc người hâm mộ phải có hiểu biết nhất định về luật pháp nước chủ nhà nếu không muốn gặp rắc rối.

Đại sứ quán Mỹ tại Qatar đã dành một chuyên trang nói về những quy định và luật lệ Hồi giáo cho các CĐV người Mỹ có ý định sang Qatar xem World Cup 2022. Các nhân viên đại sứ Mỹ cũng sẵn sàng túc trực để bảo hộ công dân trong trường hợp dính vào những rắc rối ở Qatar.

Người hâm mộ trên thế giới cần vào các trang web chính phủ của Qatar để xem những vật dụng không được mang vào quốc gia này khi nhập cảnh. Sau đây là một số quy định người hâm mộ phải đặc biệt lưu ý.

Quy định về trang phục, quay phim

Nhiều khu vực công cộng ở Qatar yêu cầu cả nam và nữ phải che vai, ngực, bụng và đầu gối. Nếu mặc quần bó sát phải mặc áo dài hoặc váy để che đi. Các tiêu chuẩn trang phục này có thể khác nhau giữa các khu vực. Tuy nhiên, chưa rõ những quy định này có được áp dụng trong phạm vi sân vận động hay không. Ở các kỳ World Cup trước, người hâm mộ thường xuyên cởi trần trên các khán đài.

Các nhà báo tự do, bao gồm cả những người làm YouTuber cần phải có giấy phép để sử dụng thiết bị chụp ảnh và quay phim ở một số khu vực nhất định. Việc thực hiện các cuộc phỏng vấn hoặc đưa tin trong phạm vi Qatar cũng có những hạn chế nhất định.

Tất cả quy định CĐV cần biết để không phải... ngồi tù ở Qatar khi xem World Cup 2022 - Ảnh 2.

Luật về rượu bia

Khách du lịch không bị cấm uống rượu bia ở Qatar nhưng phải tuân theo những quy định chặt chẽ và không được đến nơi công cộng nếu đang trong tình trạng say xỉn. Cụ thể, rượu chỉ được bán cho các du khách từ 21 tuổi trở lên tại các khách sạn, quán bar và nhà hàng được cấp phép.

Mới đây, FIFA xác nhận những người có vé xem các trận đấu tại World Cup sẽ được phép mua và uống rượu ở khu vực đặc biệt xung quanh sân vận động trước và sau trận đấu.

Người hâm mộ cũng sẽ được phép sử dụng rượu bia tại các bữa tiệc dành riêng cho người xem bóng đá ở Công viên Al Bidda của Doha sau 18:30 giờ địa phương.

Tất cả quy định CĐV cần biết để không phải... ngồi tù ở Qatar khi xem World Cup 2022 - Ảnh 3.

Quy định về phòng chống COVID-19

Chính phủ Qatar đã nới lỏng những quy định phòng dịch COVID-19 đối với khách du lịch có vé xem World Cup 2022. Theo đó, người hâm mộ không còn bị yêu cầu xuất trình giấy xét nghiệm âm tính khi nhập cảnh. Ngoài ra, họ cũng không cần sử dụng ứng dụng theo dõi y tế có tên là Ehteraz.

Người hâm mộ chỉ phải đeo khẩu trang ở các cơ sở y tế và một số khu vực văn phòng. Những người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sẽ bị cách ly theo quy định.

Luật về chuyện 'trai gái'

Qatar có những điều luật rất chặt chẽ về tình dục và quan hệ tình dục ngoài hôn nhân ở World Cup 2022. Người hâm mộ có bất kỳ hành vi nào bị nhà chức trách coi là "thân mật quá mức" giữa nam và nữ nơi công cộng đều có thể bị bắt giữ.

Qatar cũng cấm việc sống chung với nhau khi chưa kết hôn, ngoại trừ các cơ sở lưu trú như khách sạn hay nhà nghỉ. Quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, bất kể cặp đôi đồng giới hay khác giới, đều là bất hợp pháp. Nếu vi phạm các luật cụ thể này, người hâm mộ có thể bị phạt tiền, bỏ tù hoặc bị trục xuất.

Tất cả quy định CĐV cần biết để không phải... ngồi tù ở Qatar khi xem World Cup 2022 - Ảnh 4.

Về cộng đồng LGBTQ +

Đồng tính luyến ái là bất hợp pháp ở Qatar và các nhà chức trách đã tái khẳng định quan điểm không chấp nhận việc thân mật ở nơi công cộng, bất kể giới tính hay khuynh hướng tình dục. Điều này đã gây lo ngại với cộng đồng LGBTQ+ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, Nasser Al-Khater - trưởng ban tổ chức World Cup 2022, đã lên tiếng trấn an người hâm mộ.

"Mọi người sẽ cảm thấy an toàn ở Qatar. Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là hãy tôn trọng văn hóa của chúng tôi. Chỉ cần bạn không làm bất cứ điều gì có hại cho người khác, không phá hoại tài sản công cộng thì không có gì phải lo lắng. Những người đồng tính có thể nắm tay nhau thể hiện tình cảm nơi công cộng", Nasser Al-Khater cho biết.

Kết: Thế giới bao la, mỗi quốc gia mỗi nền văn hóa đều có những quy định, luật lệ riêng để tạo nên sự đa dạng. Người hâm mộ đến xem World Cup ở Qatar sẽ có cơ hội được trải nghiệm những điều mới mẻ so với các kỳ World Cup trước đây. Nước chủ nhà cũng đã cố gắng hết sức để tạo điều kiện tốt nhất cho người hâm mộ bóng đá. Chỉ cần mỗi CĐV đều cư xử lịch sự, tôn trọng văn hóa nước sở tại thì sẽ không vướng vào những rắc rối không đáng có.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại