Học sinh lúng túng với đề Ngữ văn vào lớp 10

Phạm An - Minh Thanh |

Kết thúc môn thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, hầu hết học sinh đánh giá đề văn năm nay tương đối dễ nhưng câu hỏi trong phần nghị luận XH khiến các em lúng túng.

Tuy nhiên, ở phần nghị luận xã hội nhiều bạn không tự tin, hầu hết cho rằng câu này hơi khó vì các bạn chỉ ôn bài ít theo dõi thời sự.

Một trong những thí sinh ra đầu tiên, bạn Nguyễn Hà Huy, lớp 9/8 Trường THCS Võ Trường Toản vui vẻ:

"Đề thi năm nay cũng tương đối dễ, chỉ riêng câu 2 về nghị luận xã hội thì em hơi lúng túng, nhưng em nghĩ rằng em sẽ được 8 điểm môn này. Thi xong thì em thấy nhẹ nhàng lắm vì hai môn sau em tự tin hơn. Nguyện vọng của em là đậu vào trường THPT Gia Định".

Học sinh lúng túng với đề Ngữ văn vào lớp 10 - Ảnh 1.

Thí sinh Nguyễn Hà Huy, lớp 9/8 Trường THCS Võ Trường Toản

Gần cuối giờ thi, các phụ huynh chuẩn bị đến rước con mình đứng chật kín đường. Nhiều người lo lắng về kết quả thi của học sinh bên trong.

Họ chia sẻ về những nguyện vọng của mình về tương lai của con, nhưng năm nay đa số phụ huynh đều cho rằng việc chọn lựa trường lớp 10 họ để con mình quyết định, chỉ đưa ý kiến hỗ trợ chứ không ép buộc con phải thi trường nào.

Bà Hoàng Thị Tám (ngụ Q.1) cho biết: "Trước kỳ thi thì cha mẹ nào cũng lo lắng cả, tôi hy vọng con mình sẽ thi vào trường Lê Quý Đôn, nhưng chọn trường để thi tôi để con mình chọn chứ không ép buộc. Nó sẽ biết khả năng của mình để thi, như vậy nó tự tin hơn".

Học sinh lúng túng với đề Ngữ văn vào lớp 10 - Ảnh 2.

Phụ huynh đứng chờ con em mình thi tuyển sinh lớp 10 trước trường Võ Trường Toản.

Cô Nguyễn Thị Hương – Chủ tịch Hội đồng thi trường THCS Võ Trường Toản cho biết: "Môn thi sáng nay đã diễn ra tốt đẹp. Tại hội đồng có một trường hợp thí sinh vắng mặt, ngoài ra không có thí sinh, hay giám thị nào bị kỷ luật."

Tạm thời các học sinh sẽ nghỉ ngơi và tiếp tục thi môn ngoại ngữ vào 13h40 hôm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại