Học sinh lớp 1 tính 4+4+2=10 con gà như trong ảnh, ai dè bị giáo viên gạch sai, nghe giải thích mà đến phụ huynh cũng thấy khó

BOB V |

Bài toán lớp 1 này tưởng dễ hóa ra lại bị giáo viên gạch sai.

Tưởng chừng kiến thức lớp 1, người lớn đọc vào sẽ hiểu ngay, bài toán nào cũng nhắm mắt làm được trong vòng vài giây vì chủ yếu là phép cộng trừ đơn giản. Song thực tế thì không phải vậy. Đôi khi, những bài toán phải khiến người lớn đau đầu vì việc chẳng thể ngờ được đáp án của đề bài là gì.

Một bài toán của học sinh Trung Quốc được dân mạng truyền tay nhau khiến một cuộc tranh cãi nổ ra. Theo đó, đề bài yêu cầu học sinh nhìn vào ảnh rồi từ đó điền phép tính thích hợp tương ứng với các ô trống đã cho, trong đó, các ô vuông dùng để điền số, các ô tròn dùng để điền dấu.

Học sinh lớp 1 tính 4+4+2=10 con gà như trong ảnh, ai dè bị giáo viên gạch sai, nghe giải thích mà đến phụ huynh cũng thấy khó - Ảnh 1.

Với bài toán này, hẳn 99,99% người xem đều có cùng chung đáp án với học sinh. Theo đó, cậu bé đã ghi trong bài làm của mình phép tính đơn giản 4 + 4 + . Bởi số gà được chia thành 3 tốp được phân định bằng khoảng trắng.

Ấy thế mà khi nộp bài cho giáo viên, cậu bé đã bị cô giáo gạch bỏ đi phần bài làm và không được tính điểm. Phụ huynh cảm thấy vô cùng khó hiểu vì rõ ràng hình vẽ đã thể hiện phép tính như trên cơ mà, sao lại có thể sai được. Vị phụ huynh này đành tìm đến giáo viên để tìm ra lý do.

Theo đó, cô giáo cho biết, phép tính cần điền là 8 - 4 + . Hẳn ai cũng sẽ bất ngờ với đáp án này vì không biết hình vẽ đã thể hiện điều gì để cho ra phép tính trên.

Học sinh lớp 1 tính 4+4+2=10 con gà như trong ảnh, ai dè bị giáo viên gạch sai, nghe giải thích mà đến phụ huynh cũng thấy khó - Ảnh 2.

Cô giáo giải thích rằng tốp 4 chú gà ở giữa và tốp 2 chú gà bên phải đang quay mặt vào nhau và đang "nhập bọn" để tạo thành 1 đàn gà. Trong khi đó, tốp 4 chú gà bên trái lại quay mặt ra ngoài và đang bỏ đi, không cùng chung đàn với tốp gà ở giữa nữa. Chi tiết hơn, đáng lẽ ban đầu đã có đàn gà lớn gồm 8 con, nhưng 4 con bỏ đi, 2 con mới nhập bọn, suy ra tốp gà mới sẽ bao gồm 6 con.

Nghe xong, phụ huynh ngớ người, cho rằng rất vô lý nên mới lập tức đem ra để cư dân mạng mổ xẻ. Nhiều người cho rằng, bài toán quá đánh đố và cách đưa hình ảnh không rõ ràng. Khi ra đề, cô giáo chỉ đang nghĩ theo hướng mà mình muốn chứ không hoàn toàn đặt mình vào vị trí của học trò.

Còn bạn nghĩ sao về bài toán này?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại