Học sinh cũ lập Zalo giả cô giáo đi “gạ tình”

Minh Hiền |

Ngày 16-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý hành chính đối với L.Q.Đ (16 tuổi), trú tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang về hành vi mạo danh trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác.

Trước đó, đầu tháng 12, Công an TP Tuyên Quang nhận được đơn trình báo của chị V.T.D (33 tuổi), trú tại phường Ỷ La, TP Tuyên Quang, giáo viên cấp 2 ở huyện Yên Sơn về việc nhiều người thân, bạn bè phản ánh có số điện thoại kết bạn đã sử dụng hình ảnh cô giáo V.T.D rủ họ đi chơi, gạ tình.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Tuyên Quang đã tiến hành điều tra, xác minh.

 Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 10-12, tổ công tác phát hiện L.Q.Đ, học sinh của một trường dạy nghề đang sử dụng số điện thoại mà đã dùng để lập nick Zalo tên của chị V.T.D.

Tại cơ quan điều tra, L.Q.Đ khai nhận, năm học lớp 7, do Đ không hoàn thành bài tập mà cô giáo V.T.D giao nên bị phạt chép lại nội dung 20 lần. 

Ấm ức trong lòng, sau khi học xong cấp 2 và đi học trường dạy nghề, Đ đã ủ mưu trả thù cô giáo. Tháng 6-2017, Đ sử dụng số điện thoại của mình lập nick Zalo lấy tên cô giáo V.T.D. 

Sau đó, học sinh này vào Facebook của cô giáo copy nhiều ảnh của chị D.

Từ tháng 9 đến tháng 12, Đ sử dụng nick Zalo có tên và hình ảnh của cô giáo D mạo danh kết bạn, nhắn tin với bạn bè, đồng nghiệp của cô giáo và một số người khác với những nội dung không lành mạnh, gạ tình với nhiều người nhằm mục đích hạ thấp danh dự, nhân phẩm, uy tín của cô giáo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại