Học online nhưng sợ kiểm tra bài cũ, nữ sinh tự đổi thành cái tên dài 9 chữ đọc mà sang chấn tâm lý

Vân Trang |

Cái tên của nữ sinh khiến ai cũng không nhịn được cười.

Dù là học trực tiếp hay học online thì học trò vẫn có chung nỗi ám ảnh với việc kiểm tra bài cũ. Bởi có mấy học trò nào học bài cũ đâu, chưa kể mỗi lần kiểm tra bài là y như rằng giáo viên sẽ hỏi thêm 1.001 câu hóc búa không biết trả lời sao được.

Nếu học trực tiếp, học trò tìm cách trốn bằng việc xin đi vệ sinh, cố gắng im lặng không xung phong. Thì khi học online, học trò lại nghĩ ra cách đổi tên thành "reconnecting...", "đang kết nối" để... giả vờ là mạng lag, không thể học bài được.

Cũng có trường hợp như nữ sinh dưới đây, không thuộc bài nên đã đổi thẳng tên thành: "Em không hiểu bài, xin cô đừng gọi em".

Học online nhưng sợ kiểm tra bài cũ, nữ sinh tự đổi thành cái tên dài 9 chữ đọc mà sang chấn tâm lý - Ảnh 1.

Nữ sinh đổi tên siêu lầy để mong cô giáo không kiểm tra bài cũ (Ảnh: Phan Mỹ Hoa)

Dân mạng được phen cười ngất trước pha đổi tên có 1-0-2 của nữ sinh. Nhiều người cũng tò mò không biết cô giáo có vì lời cầu xin thảm thiết này mà bỏ qua màn kiểm tra bài cũ của cô bạn kia không.

Có người lại cho rằng cách này không khéo còn bị phản tác dụng, khiến cô giáo ấn tượng và còn gọi bài nhiều hơn nữa. Dẫu sao việc không thuộc bài cũng là điều nên tránh nên hãy cố gắng tập trung học trước giờ lên lớp. Bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 30 phút - 1 tiếng đọc lại bài cũ trước khi bước vào tiết là hoàn toàn có thể hiểu được nội dung bài học rồi.

Học online nhưng sợ kiểm tra bài cũ, nữ sinh tự đổi thành cái tên dài 9 chữ đọc mà sang chấn tâm lý - Ảnh 2.

Một học trò khác tắt camera, đổi tên thành "reconnecting" để tránh bị kiểm tra

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại