Học nghề mộc & dạy tù nhân đá bóng, Ronaldinho chuẩn bị cho việc "bóc lịch" dài ngày

Đoàn Dự |

Tờ ESPN đưa tin, Ronaldinho không vào tù tại Paraguay với tâm trạng suy sụp mà rất tích cực, sẵn sàng hòa đồng để có thể sống thoải mái trong tình trạng tồi tệ hiện tại.

Vài tuần trước, Ronaldinho và anh trai bị bắt tại Paraguay vì sử dụng hộ chiếu giả. Trước mắt, khả năng lớn Rô "vẩu" sẽ phải ngồi tù 6 tháng. Nếu bị kết thêm tội rửa tiền, anh có thể phải ngồi tù từ 3 - 10 năm.

Ronaldinho phủ nhận mọi cáo buộc nhắm vào mình, nhưng anh cũng từ chối bảo lãnh và vẫn đang bị giam giữ. Mất tự do và phải sống trong môi trường thiếu thốn, tràn ngập nguy cơ, Ronaldinho vẫn đang tỏ ra rất tích cực.

Theo ESPN, anh đang theo học nghề mộc ở trong tù để giết thời gian. Đồng thời, anh rất chăm chơi đã bóng, cũng như dạy các bạn tù những chiêu trò bóng đá. Nhờ vậy, Ronaldinho vốn đã được nhiều tù nhân yêu mến từ trước đó thì nay hai bên càng thêm thân thiết, vui vẻ. Ngay cả các quản ngục cũng rất vui khi được ở gần siêu sao người Brazil và đối xử thân thiện với anh.

Học nghề mộc & dạy tù nhân đá bóng, Ronaldinho chuẩn bị cho việc bóc lịch dài ngày - Ảnh 1.

Ronaldinho giữ tâm trạng tích cực dù phải ngồi tù ở Paraguay.

Điều tồi tệ nhất với Ronaldinho lúc này, theo ESPN lại là không được tận hưởng một niềm đam mê khác, âm nhạc.

"Trong tù thì anh ấy không được chơi nhạc cụ, tất nhiên rồi. Nhưng tôi tin rằng Ronaldinho vẫn đang tiếp tục sáng tác các giai điệu trong đầu của anh ấy.

Ngày nào Ronaldinho cũng chơi bóng và dạy cho các bạn tù thủ thuật với trái banh da. Ngay từ phút giây đầu tiên vào tù, có vẻ Ronaldinho đã muốn hòa nhập với mọi người xung quanh. Anh ấy đang không ngừng cố gắng để làm điều đó.

Ronaldinho là thần tượng của nhiều người trong tù. Họ đã xin anh ấy ký lên áo, mũ... Ronaldinho cũng nói rằng anh ấy nhớ mẹ rất nhiều. Anh ấy nói chuyện với bà mỗi tối và luôn bảo bà là điều anh quan tâm nhất" - một nguồn tin kể với ESPN.

Học nghề mộc & dạy tù nhân đá bóng, Ronaldinho chuẩn bị cho việc bóc lịch dài ngày - Ảnh 2.

Ronaldinho chơi bóng mỗi ngày và thân thiện với các bạn tù.

Được biết, nữ doanh nhân mời Ronaldinho tới Paraguay đã không ra tòa để bảo vệ siêu sao người Brazil, khiến cho mong muốn sớm ra tù của Rô "vẩu" chịu đả kích lớn. Vào tuần trước, Ronaldinho đã kháng cáo với mong muốn được quản thúc tại nhà nhưng bất thành. Thứ Bảy vừa rồi, anh đã phải đón sinh nhật lần thứ 40 trong tù.

Dù nhờ Rô "béo" tác động, Rô "vẩu" đã có một bữa tiệc sinh nhật khá ấm cúng cùng món thịt nướng khoái khẩu nhưng rõ ràng, dịp kỉ niệm này kém rất, rất nhiều các bữa đại tiệc sinh nhật trong quá khứ, với bạn bè, người đẹp, rượu, đồ ăn và âm nhạc.

Ronaldinho phải ngồi tù vì sử dụng hộ chiếu giả là cú sốc lớn với làng bóng đá đầu năm 2020. Hiện anh còn đang bị nghi ngờ rửa tiền, có thể sẽ ngồi tù từ 3 - 10 năm nếu tội này cấu thành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại