Học giả Trung Quốc khuyên Bắc Kinh không so bì với Mỹ về sức mạnh tàu sân bay

Thủy Thu |

Chuyên gia Lý Kiệt cho rằngTrung Quốc không nên so bì với Washington về kinh phí hay chiến lược phát triển mà nên học tập, tiếp thu kỹ thuật phát triển mới nhất của Mỹ.

Ngày 2/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm tới siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford tuyên bố, Washington cần duy trì hạm đội gồm 12 tàu sân bay, tăng thêm hai chiếc so với hiện tại, đồng thời nhấn mạnh, Gerald R. Ford là chiến hạm bất khả xâm phạm.

Siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford được đánh giá là chiến hạm uy lực, hiện đại nhất thế giới, dự kiến sẽ được đưa vào biên chế quân đội Mỹ trong tháng 4/2017.

Tuy nhiên, mới đây trả lời phỏng vấn Thời báo Hoàn cầu, chuyên gia Trung Quốc Lý Kiệt cho rằng, siêu tàu sân bay Mỹ thực chất không quá "đặc biệt" như lời ông Trump.

Học giả Trung Quốc khuyên Bắc Kinh không so bì với Mỹ về sức mạnh tàu sân bay - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford hôm 2/3. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ.

Bởi theo ông này, dù có hệ thống kỹ thuật tiên tiến nhưng USS Gerald R. Ford "vượt quá nhu cầu thực tế", không phù hợp với địa hình triển khai.

Bên cạnh đó, siêu chiến hạm cũng thường xuất hiện lỗi kỹ thuật trong quá trình lắp ráp như hệ thống máy phóng điện từ trên tàu có thể khiến bình nhiên liệu phụ trên chiến đấu cơ bị hỏng nặng.

Do đó, theo Lý Kiệt, Trung Quốc không nên e sợ trước đà phát triển của hải quân Mỹ mà cần tăng cường phát triển tàu sân bay song song với Washington.

Học giả Trung Quốc kiến nghị Bắc Kinh không so bì với Washington về kinh phí hay chiến lược phát triển mà nên học tập, tiếp thu kỹ thuật phát triển mới nhất của Mỹ.

"Đương nhiên, Trung Quốc phát triển tàu sân bay không phải để đối đầu tàu sân bay của Mỹ mà để dùng cho 'trường hợp khác'. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng có những biện pháp để đối phó với tàu sân bay Mỹ", Lý mạnh miệng quả quyết.

Theo đó, ông này cho rằng, mục đích Bắc Kinh phát triển trang bị vũ khí là để bảo vệ cái gọi là "chủ quyền lãnh thổ, thống nhất quốc gia và duy trì lợi ích hàng hải, bảo vệ những nguyên tắc về lợi ích quốc gia không ngừng mở rộng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại