Hoàng Xuân Vinh nhiều khả năng giật huy chương đầu tiên

Kim Thiền |

Thi đấu khá suôn sẻ ở vòng loại nội dung súng ngắn hơn 10 mét, xạ thủ đầu đàn Hoàng Xuân Vinh đi tiếp vào vòng chung kết.

Trong khi đấy, xạ thủ còn lại của đoàn Việt Nam là Trần Quốc Cường đã thi đấu không được như ý, xếp thứ 26 với 575 điểm và bị loại sớm.

Ngay từ những loạt bắn đầu tiên, sự phân cách trong nội dung này đã diễn ra giữa xạ thủ người Trung Quốc Pang Wei luôn giữ vị trí số 1 tuyệt đối, tiếp theo là 3 xạ thủ, trong đó có Hoàng Xuân Vinh, cùng Jin Jongoh của Hàn Quốc và Tuzinsky Juraj của Slovakia.

Mất đến 6 điểm ở loạt bắn thứ 2, nhưng xạ thủ người Hàn Quốc đã cực kỳ xuất sắc khi đạt điểm tuyệt đối ở lượt bắn thứ 4 với 100 điểm, và thành tích 99 điểm ở loạt bắn cuối, đoạt vị trí thứ nhì.

Hoàng Xuân Vinh, kết thúc loạt bắn thứ 5 có cùng điểm với vận động viên người Slovakia và trên xạ thủ Hàn Quốc, nhưng tâm lý không vững đã khiến anh đánh mất vị trí trong top 3 khi trượt 2 viên đầu, và cả 3 viên cuối của loạt bắn cuối cùng, chấp nhận xếp thứ 4 với 581 điểm.

Xạ thủ Trung Quốc Pang Wei kết thúc vòng loại ở vị trí đầu tiên tuyệt đối, với 590 điểm.

Tuy xếp thứ tư, nhưng khả năng đoạt huy chương của Hoàng Xuân Vinh là cực kỳ sáng cửa. Trừ xạ thủ người Trung Quốc, còn lại tất cả các xạ thủ khác đều nằm trong tầm có thể vượt qua, miễn là Vinh cải thiện được tình trạng tâm lý ở những loạt bắn cuối.

Dự kiến 8 vận động viên đứng đầu sẽ thi đấu vòng chung kết nội dung này vào lúc 01g30 ngày 7/8 (giờ Việt Nam).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại