*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tiếng Việt rồi có thể sẽ biến mất nhiều cụm từ mà hôm nay đang nóng bỏng: "Cả họ làm quan", "con ông cháu cha", "lỗi thằng đánh máy", "hạ cánh an toàn", "hoàng hôn nhiệm kỳ"…
Nói về hiện tượng 44/46 cán bộ ở một sở làm lãnh đạo, các ĐBQH cho rằng đó là một điều không bình thường và cần phải được xem xét đánh giá vì sao như thế.
Chiều cuối năm 2015, phóng viên Tuổi Trẻ tìm gặp lại đại biểu Quốc hội Lê Như Tiến, người đã có phát biểu nổi tiếng về tình trạng “hoàng hôn nhiệm kỳ” và “chuyến tàu vét” của quan chức.
Lấy tiền ngân sách của địa phương tổ chức cho cán bộ cuối nhiệm kỳ đi học tập, tập huấn là sai mục đích hoàn toàn
Ông Quốc cũng cho rằng, với con số 65 thông tin được người dân cung cấp qua đường dây nóng này trong năm ngoái là quá ít so với thực tiễn vấn nạn này.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã khẳng định như trên khi trả lời câu hỏi vì sao nhiều cán bộ tỉnh vào thời điểm “hoàng hôn nhiệm kỳ” vẫn đi Nam Phi “học tập kinh nghiệm” làm du lịch.
Bất chấp khốn khó về ngân sách, hàng loạt quan chức tỉnh Quảng Nam ở thời điểm “hoàng hôn nhiệm kỳ” vẫn được sang tận Nam Phi học tập kinh nghiệm.
Sau phiên chất vấn về “chuyến tàu vét cuối cùng” và “hoàng hôn nhiệm kỳ” phản ánh thực trạng tham nhũng, Đại biểu (ĐB) Quốc hội (QH) Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng cho biết, ông đã nhận được hàng trăm tin nhắn “rất đặc biệt”.
Tâm điểm