Hoàng Hải: "Mọi người nghĩ tôi sang trọng nhưng tôi vẫn ở nhà thuê, mua xe trả góp"

Nguyễn Hương |

"Nghệ sĩ cải lương ít hát như vậy thì sao có thể sắm nhà sắm xe. Đó chỉ là bề nổi thôi", nghệ sĩ cải lương Hoàng Hải nói.

Hoàng Hải là một nghệ sĩ trẻ nhưng đam mê và theo đuổi bộ môn nghệ thuật cải lương. Anh chàng sinh ra trong một gia đình có truyền thống hát cải lương. Ông ngoại là bầu gánh hát Văn Chìa. Mẹ ruột của Hoàng Hải cũng là một nghệ sĩ cải lương lâu năm. Trong khi các cậu và dì là nhạc sĩ, nghệ sĩ đàn tranh.

Hoàng Hải từng tham gia lớp đào tạo diễn viên cải lương ở Nhà hát Trần Hữu Trang và cũng đạt khá nhiều giải thưởng như: Huy chương bạc Hội thi liên hoan Sân khấu cải lương và dân ca kịch toàn quốc, Huy chương vàng giải Trần Hữu Trang lần thứ 12.

Đặc biệt hơn, dù là nghệ sĩ cải lương nhưng Hoàng Hải còn được biết đến là một diễn viên hài khi giành giải nhì Làng hài mở hội 2017, giải ba Cặp đôi hài hước năm 2018.

Hoàng Hải: Mọi người nghĩ tôi sang trọng nhưng tôi vẫn ở nhà thuê, mua xe trả góp - Ảnh 1.

Nghệ sĩ cải lương sắm nhà sắm xe chỉ là bề nổi

Tham gia chương trình, Chuyện của Sao, Hoàng Hải đã có những giây phút chia sẻ về nghề và cuộc sống của một nghệ sĩ cải lương trong lúc bộ môn nghệ thuật này không còn hưng thịnh.

MC Minh Đức cho rằng, nghệ sĩ bây giờ rất nhanh nhạy. Anh nói: "Ngày xưa, các nghệ sĩ cải lương hoạt động dưới dạng đoàn hát thì bây giờ, nghệ sĩ tự mở công ty, tự làm sản phẩm cho riêng mình. Khi nhắc tới kinh tế thì mọi người hay so sánh, nghệ sĩ A diễn một đêm mấy trăm triệu, hát một bài mấy chục triệu.

Còn nghệ sĩ cải lương thì sao, khi mà vé bán có mấy trăm nghìn. Nhiều người nghĩ, chắc là họ sống khó khăn lắm nhưng thực tế vẫn có những nghệ sĩ cải lương ở nhà lầu, đi xe hơi. 

Vậy thì có gì mâu thuẫn không, khi mà cải lương không diễn nhiều, nghệ sĩ cải lương cũng không hát nhiều mà nghệ sĩ cải lương thì ai cũng phong lưu".

Trước thắc mắc này, Hoàng Hải chia sẻ: "Nghệ sĩ cải lương ít hát như vậy thì sao có thể sắm nhà sắm xe. Đó chỉ là bề nổi thôi. Như tôi, mọi người cũng nghĩ tôi sang trọng, nhà cửa khá giả, khang trang lắm nhưng đâu phải. Dưới quê, tôi có nhà, còn trên Sài Gòn, tôi vẫn ở nhà thuê. Xe mua vậy đó nhưng ai biết là trả góp đâu. Nhìn vậy mà chưa chắc đã vậy".

MC Minh Đức tiếp tục thắc mắc. Anh nói rằng, trong cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Hữu Quốc – một nghệ sĩ lâu năm trong làng cải lương, NSƯT Hữu Quốc cho biết, đôi khi nghệ sĩ cải lương có được cuộc sống phong lưu là vì có những anh chị ngoài xã hội lo cho. Nam hay nữ đều có thể có được những cơ hội như thế.

Trước chia sẻ của MC Minh Đức, Hoàng Hải phải thú nhận: "Cái này, nãy giờ tôi giấu mà vẫn bị khui ra. Nói chung, tôi chưa đến mức để được lo cho nhà cửa, xe cộ nhưng khán giả thương mình bằng cả tấm chân tình, thấy mình yêu nghề nên họ trân trọng, giúp được gì là giúp, hỗ trợ được gì là hỗ trợ để mình phát triển nghề nghiệp.

Nhờ điều đó mà tôi có niềm tin rằng, cứ cố gắng đi rồi một ngày nào đó mình sẽ không phải mua xe trả góp nữa mà khán giả yêu thương, cho mình".

Hoàng Hải: Mọi người nghĩ tôi sang trọng nhưng tôi vẫn ở nhà thuê, mua xe trả góp - Ảnh 3.

Không có mối quan hệ tiền bạc, tình cảm với khán giả

MC Minh Đức cũng thẳng thắn "các nghệ sĩ thường có xu hướng giấu những mối quan hệ kiểu như vậy vì sợ mang tiếng, dù ai cũng biết họ dễ kiếm tiền và có nhiều nguồn thu. Vậy còn trong giới cải lương, mối quan hệ đặc biệt giữa nghệ sĩ và khán giả, liên quan đến chuyện tiền bạc, tình cảm như vậy có còn phổ biến không"?

Hoàng Hải trả lời: "Bản thân tôi không có. Vì thấy tôi quá yêu nghề nên đôi khi được các anh chị nói, em làm tuồng đó đi, chị hỗ trợ cho em, anh hỗ trợ cho em nhiêu đó, em có bao nhiêu thì bỏ vào.

Anh yêu thích em, chị yêu thích em còn em yêu thích nghề thì chúng ta cùng nhau làm sản phẩm. Tức là chỉ giúp như vậy thôi, còn trường hợp như anh nói thì tôi chưa gặp. Và thật sự là tôi cũng mong có được như vậy lắm.

Mọi người nhìn vào thấy tôi có khả năng thì hỗ trợ, Tôi luôn phải tự tạo cơ hội cho người khác nhìn thấy chứ chưa bao giờ được người ta trao cơ hội".

Được biết, thời gian qua, giống như nhiều nghệ sĩ khác, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên Hoàng Hải không có show diễn. Anh về quê trồng rau, nuôi gà, làm bánh... Và cuộc sống tự cung tự cấp trong những ngày giãn cách xã hội vừa qua, với anh khá thoải mái, không quá nhiều lo lắng hay buồn phiền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại