"Hoạn nạn thấy chân tình": Ông Tập Cận Bình nức nở ca ngợi thủ tướng Campuchia Hun Sen

Hải Võ |

Ông Hun Sen là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Trung Quốc kể từ khi dịch bệnh do virus corona chủng mới (nCov) gây ra bùng phát ở quốc gia này.

Chiều hôm qua, 5/2, thủ tướng Hun Sen cùng đoàn đại biểu Campuchia đã đến thủ đô Bắc Kinh, thực hiện chuyến thăm gấp rút được sắp xếp chỉ trong gần hai ngày, giữa bối cảnh Trung Quốc đang đấu tranh đẩy lùi dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra.

Cùng ngày, ông Hun Sen đã hội kiến chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Tập cho biết, hiện nay chính phủ và người dân Trung Quốc đang dồn toàn lực để đẩy lùi dịch bệnh.

"Hoạn nạn thấy chân tình," ông Tập nói với ông Hun Sen. "Trong thời khắc đặc biệt này, nhân dân Campuchia đã đứng bên cạnh chúng tôi."

"Quốc vương [Campuchia] Norodom Sihamoni cùng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk đã đặc biệt gửi lời thăm hỏi và ủng hộ Trung Quốc. Ngài thủ tướng còn nhiều lần ủng hộ mạnh mẽ Trung Quốc và đặc biệt thăm Trung Quốc vào hôm nay. Trung Quốc đánh giá rất cao điều này."

Chủ tịch Trung Quốc khẳng định những nỗ lực phòng chống dịch bệnh của nước này đang thu được hiệu quả tích cực. Ông Tập cam kết Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với quốc tế, bao gồm với Campuchia, bằng thái độ công khai, minh bạch, nhằm đẩy lùi dịch bệnh và gìn giữ an toàn y tế cho khu vực cùng toàn cầu.

"Chúng tôi sẽ chăm lo cho công dân Campuchia tại Trung Quốc, bao gồm lưu học sinh Campuchia, giống như đối với công dân Trung Quốc, để bảo đảm đời sống và sức khỏe cho họ," ông Tập Cận Bình khẳng định.

"Trong năm mới, Trung Quốc sẵn sàng duy trì trao đổi cấp cao chặt chẽ với Campuchia, làm tốt kế hoạch hành động cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc-Campuchia, đưa quan hệ song phương tiến lên tầm cao mới."

Hoạn nạn thấy chân tình: Ông Tập Cận Bình nức nở ca ngợi thủ tướng Campuchia Hun Sen - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến thủ tướng Campuchia Hun Sen tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh, ngày 5/2/2020 (Ảnh: Xinhua)

Trong khi đó, Tân Hoa Xã đưa tin, thủ tướng Hun Sen cho biết ông đến Trung Quốc trong thời điểm đặc biệt nhằm thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ và người dân Campuchia đối với Trung Quốc trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh.

"Khi Trung Quốc gặp khó khăn, nhân dân Campuchia cùng nhân dân Trung Quốc kiên định đứng cạnh nhau, cùng chung hoạn nạn, cùng vượt qua khó khăn, chính là 'bằng hữu sắt thép' thực thụ," ông Hun Sen nói.

Thủ tướng Campuchia cảm ơn phía Trung Quốc dành các biện pháp chăm lo và bảo vệ công dân Campuchia, đồng thời phê phán một số nước "áp dụng những biện pháp hạn chế cực đoan".

"Điều đáng sợ hơn dịch bệnh chính là bản thân sự sợ hãi," ông Hun Sen nói. "Campuchia sẽ tiếp tục triển khai hợp tác và trao đổi bình thường với Trung Quốc, nỗ lực cùng Trung Quốc xây dựng cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc-Campuchia."

Trước khi gặp ông Tập, ông Hun Sen đã có cuộc gặp với đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ông Lý khẳng định Trung Quốc luôn đặt sức khỏe cộng đồng làm ưu tiên hàng đầu, cũng như chính phủ sẽ tiếp tục xúc tiến các giải pháp khoa học để ngăn chặn dịch bệnh và bảo vệ người dân.

Trước đó, thủ tướng Campuchia hôm 3/2 bày tỏ dự định đến Vũ Hán để thăm hỏi và khích lệ tinh thần các lưu học sinh nước này bị mắc kẹt tại đây trong dịch bệnh. Tuy nhiên, do lịch trình gấp rút và Trung Quốc quá bận rộn với công tác chống dịch nên đã không thể thu xếp để hiện thực hóa kế hoạch này của ông Hun Sen. Thay vào đó, ông đã nhận lời đề nghị của chính phủ Trung Quốc và ghé thăm Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đón thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm Bắc Kinh, ngày 5/2/2020

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại