Hoàn cầu đe dọa: Nếu Đài Loan dám làm như vậy, PLA sẽ lập tức thống nhất hai bờ eo biển

An An |

Hoàn cầu cho rằng, Bắc Kinh cần tuyên bố không phận trên đảo Đài Loan là khu vực tuần tra của quân đội Trung Quốc PLA.

Máy bay Mỹ bị nghi cất cánh từ Đài Loan

Ngày 30/8, Tổ chức Sáng kiến điều tra tình hình chiến lược Biển Đông (SCSPI-Trung Quốc) tiết lộ, cùng ngày một máy bay trinh sát điện tử EP-3E (AE1D91) của Hải quân Mỹ đã xuất hiện ở không phận phía Bắc, gần Đài Loan với quỹ đạo bất thường và cho rằng, máy bay Mỹ dường như đã cất cánh trực tiếp từ đảo này.

Tuy nhiên, theo tờ China Times (Đài Loan), cơ quan tư lệnh không quân Đài Loan ngày 31/8 đã bác bỏ thông tin trên. Đài Loan khẳng định, đây là thông tin sai sự thật.

Bên cạnh đó, SCSPI cũng nói rằng, nguyên nhân dẫn đến quỹ đạo bay lạ của máy bay quân sự Mỹ không loại trừ trường hợp lệch quỹ đạo do lỗi tín hiệu.

Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) cho hay, máy bay quân sự của Mỹ gần đây thường xuyên hoạt động gần Đài Loan. Truyền thông Đài Loan cũng từng đưa tin về việc máy bay quân sự Mỹ cất cánh và hạ cánh ở đảo này không chỉ một lần nhưng quân đội Đài Loan đã bác bỏ các thông liên quan theo cách riêng tư hoặc công khai.

Hoàn cầu đe dọa: Nếu Đài Loan dám làm như vậy, PLA sẽ lập tức thống nhất hai bờ eo biển  - Ảnh 1.

Trinh sát cơ Mỹ bay gần đảo Đài Loan trước khi tới Nhật Bản. Ảnh: storm.mg

Truyền thông Đài Loan ngày 19/8 đưa tin, một máy bay trinh sát điện EP-3E của quân đội Mỹ đã đi vào không phận phía bắc Đài Loan vào ngày 18/8 và nghi ngờ máy bay này hạ cánh xuống sân bay Tùng Sơn. Tuy nhiên, giới chức quân sự Đài Loan đã ẩn ý phản bác thông tin trên.

Vào ngày 9/6, một máy bay vận tải quân sự Boeing C-40 của Hải quân Mỹ cất cánh từ Okinawa, Nhật Bản, bay qua Đài Loan, sau đó tiếp tục tiến về phía Tây Nam đảo này. Phương tiện truyền thông của Đài Loan cho biết máy bay quân sự của Mỹ đã "hạ cánh trong 5 phút" tại sân bay của Đài Loan. Về vấn đề này, người phát ngôn cơ quan quốc phòng Đài Loan Sử Thuận Văn nói rằng, máy bay quân sự của Mỹ đã bay qua Đài Loan nhưng không hạ cánh xuống bất kỳ sân bay nào ở vùng lãnh thổ này.

Hoàn cầu: PLA sẽ ngay lập tức thống nhất Đài Loan nếu...

Nhận định về hành động của máy bay quân sự Mỹ, Hoàn cầu cho rằng, nếu Đài Loan và Mỹ đã sắp xếp cho máy bay quân sự Mỹ cất cánh và hạ cánh tại Đài Loan, thì đây là một vụ việc rất nghiêm trọng, giẫm lên ranh giới đỏ của Bắc Kinh.

"Nếu có bằng chứng thuyết phục, [Trung Quốc] đại lục có thể phá hủy các sân bay và máy bay quân sự của Mỹ đã cất hạ cánh ở đó, cuộc chiến eo biển Đài Loan sẽ bắt đầu", báo Trung Quốc viết..

Tờ này cáo buộc, Đài Loan không ngừng "cấu kết' với Mỹ, chẳng hạn, bức ảnh chụp cảnh một máy bay của Mỹ đã tiếp nhiên liệu cho chiến đấu cơ Đài Loan ở trên không do Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan công bố gần đây cũng là hành động khiêu khích rõ ràng.

Hoàn cầu cho rằng, Bắc Kinh cần tuyên bố không phận trên đảo Đài Loan là khu vực tuần tra của quân đội Trung Quốc PLA, máy bay trinh sát và máy bay chiến đấu của PLA theo đó có thể thực hiện nhiệm vụ trên không phận đảo Đài Loan.

Tờ này nhấn mạnh: "Nếu quân đội Đài Loan dám nổ súng vào máy bay PLA, bắn phát súng đầu tiên, điều đó có nghĩa là kích động chiến tranh, PLA sẽ lập tức tiêu diệt toàn bộ lực lượng quân sự Đài Loan, thống nhất quốc gia".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại