"Hoặc lãnh đạo mạnh mẽ, hoặc sụp đổ": Đưa ra tuyên bố trọng đại, Bắc Kinh vẫn không quên đả kích Mỹ gay gắt

Tất Đạt |

Mới đây, chính phủ Trung Quốc đã đưa ra một số tuyên bố trước thềm lễ kỉ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

"Trung Quốc rất rộng lớn, có những yếu tố quốc gia phức tạp trong khi ít ai thấy được sự khó khăn trong việc điều hành đất nước. Nếu không có lực lượng lãnh đạo mạnh mẽ và nhất quán, Trung Quốc sẽ bị chia rẽ và sụp đổ, đem lại thảm họa cho thế giới," tuyên bố cho hay.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, người sẽ phát biểu tại lễ kỉ niệm vào ngày 1/10 tới, đã thắt chặt thêm các luật lệ của đảng và xét xử những người vi phạm từ khi ông nhậm chức vào cuối năm 2012.

Văn kiện của Bắc Kinh cho rằng Trung Quốc không muốn xuất khẩu mô hình phát triển hoặc nhập khẩu bất kì mô hình nào của nước ngoài, chỉ muốn "hòa bình" chứ không theo đuổi "bá quyền".

"Người dân Trung Quốc không có ý định xâm chiếm quốc gia khác hoặc bá chủ thế giới. Vào thời hiện đại, Trung Quốc đã bị chèn ép bởi Các Cường quốc; chiến tranh và loạn lạc đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong lịch sử quốc gia; Trung Quốc sẽ không bao giờ để người dân nước khác chịu đựng sự đau khổ mà người Trung Quốc đã phải chịu".

Hoặc lãnh đạo mạnh mẽ, hoặc sụp đổ: Đưa ra tuyên bố trọng đại, Bắc Kinh vẫn không quên đả kích Mỹ gay gắt - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters

Trung Quốc sẽ tổ chức lễ kỉ niệm 70 năm vào thời điểm nhiều bất ổn. Hiện tại, Bắc Kinh đang mắc kẹt trong cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ, đối diện với thách thức từ nền kinh tế trì trệ cũng như các cuộc biểu tình phản đối chính quyền lan rộng khắp Hong Kong.

Văn kiện của chính quyền Bắc Kinh tuyên bố sẽ không bao giờ "đánh đổi" những lợi ích cốt lõi và sẽ không để an ninh, chủ quyền bị xâm phạm.

"Mối đe dọa thương chiến và việc tăng thuế liên tục không giúp giải quyết vấn đề. Trung Quốc là một nền kinh tế trưởng thành với hệ thống công nghiệp hoàn thiện, chuỗi công nghiệp hoàn thiện, không gian thị trường rộng mở và động lực phát triển kinh tế mạnh mẽ. Nó sẽ không thể bị làm suy yếu bởi chiến tranh thương mại."

"Trung Quốc tự tin có đủ năng lực để giải quyết vấn đề, biến khủng hoảng thành cơ hội và mở ra một thế giới mới".

"Mỹ cần nhìn nhận một cách công bằng với sự phát triển của Trung Quốc bởi Trung Quốc không có ý định thách thức Mỹ và không muốn thay thế Mỹ".

"Mỹ không thể điều khiển được Trung Quốc, và sẽ không thể ngăn cản được sự phát triển của Trung Quốc. Ngăn cản và chèn ép các nước khác, đưa các mâu thuẫn trong nước ra nước ngoài sẽ không thể giúp Mỹ mạnh mẽ hơn," Bắc Kinh tuyên bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại