Hoa Kỳ đấu giá bộ sưu tập vũ khí của Napoléon Bonaparte

Hà Linh |

Sự xuất hiện của 'vị khách không mời mà đến' trên cây thông Noel khiến một gia đình ở Nam Phi hoảng sợ.

Hoa Kỳ đấu giá bộ sưu tập vũ khí của NaBộ sưu tập vũ khí của Napoléon Bonaparte do Hãng bán đấu giá Rock Island có trụ sở tại Illinois (Hoa Kỳ) rao bán đã được giao dịch vào ngày 3/12 qua điện thoại cho một người mua giấu tên.

Hoa Kỳ đấu giá bộ sưu tập vũ khí của Napoléon Bonaparte - Ảnh 1.

Các nhà bán đấu giá của Mỹ ngày 7/12 cho biết, thanh kiếm đeo trên người của Napoléon Bonaparte khi ông tiến hành đảo chính hồi năm 1799 và 5 khẩu súng đã được bán với giá hơn 2,8 triệu USD.

Bộ sưu tập vũ khí này đã được giao dịch vào ngày 3/12 qua điện thoại cho một người mua giấu tên. Bộ sưu tập ban đầu được định giá từ 1,5 - 3,5 triệu USD, trong đó thanh kiếm được cho là "đồ vật đáng giá nhất".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại