Hoa khôi Lại Hương Thảo kiện giành quyền nuôi con từ chồng doanh nhân hơn 10 tuổi

Kỳ Hoa |

Hoa khôi sinh năm 1991 cho rằng, hiện bản thân đã đủ điều kiện về vật chất và thời gian để chăm sóc, nuôi dưỡng con; yêu cầu chồng cũ cấp dưỡng 55 triệu đồng/tháng.

TAND quận 1 vừa thụ lý đơn kiện giành quyền nuôi con, yêu cầu cấp dưỡng của Hoa khôi Lại Hương Thảo.

Theo đơn kiện, Thảo kết hôn với ông Nguyễn Anh Tuấn vào năm 2016. Một năm sau, giữa hai người có một con trai chung.

Hoa khôi Lại Hương Thảo kiện giành quyền nuôi con từ chồng doanh nhân hơn 10 tuổi - Ảnh 1.

Hoa khôi Lại Hương Thảo và chồng lúc còn mặn nồng.

Song, hai bên sau đó xảy ra nhiều mâu thuẫn. Nhận thấy đời sống vợ chồng không còn hạnh phúc, tháng 5/2019, họ thuận tình ly hôn. Theo đó, con được giao cho ông Tuấn và gia đình bên nội chăm sóc, không cần Hương Thảo cấp dưỡng.

Tuy nhiên, theo nguyên đơn, sau ly hôn, Thảo chính là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng con. Hai mẹ con cùng sống tại một chung cư ở quận Bình Thạnh (TP.HCM).

Hiện, hoa khôi cho rằng đã đủ điều kiện về vật chất và thời gian để chăm sóc, nuôi dưỡng con tốt hơn chồng cũ. "Và quan trọng là tình mẹ con thiêng liêng, con tôi còn quá nhỏ nên cần sự chăm sóc, quan tâm sát sao bên cạnh của một người mẹ", đơn kiện nêu.

Do đó, Thảo đề nghị tòa thay đổi quyền nuôi con cho cô. Đồng thời, hoa khôi yêu cầu chồng cũ phải cấp dưỡng hàng tháng cho con số tiền 55 triệu đồng, cho đến khi bé đủ 18 tuổi.

Lại Hương Thảo sinh năm 1991 tại Quảng Ninh. Năm 2012, cô đăng quang tại cuộc thi "Hoa khôi thể thao. Sau này, Thảo đại diện quốc gia dự thi: Hoa hậu Siêu quốc gia 2012, Hoa hậu thế giới 2013.

Năm 2016, cô kết hôn với doanh nhân lớn 10 tuổi sau 2 năm âm thầm tìm hiểu nhau. Sau khi lập gia đình, Lại Hương Thảo tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật để sinh con, vun vén tổ ấm. Suốt nhiều năm qua, cô sống khá kín tiếng và cũng hạn chế xuất hiện trước đám đông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại