Hoa hậu lừng lẫy một thời phải đi hát ở quán bar kiếm sống

Hoàng Linh |

Hình ảnh sáng chói trong sự nghiệp ngày nào nay chỉ còn là những kỷ niệm xưa.

Trở thành Hoa hậu lừng lẫy và là "con cưng" của TVB

Dương Tư Kỳ (sinh năm 1978) được biết đến nhờ việc giành vương miện Hoa hậu Hồng Kông năm 2001.

Mặc dù không quá xinh đẹp như nhiều Hoa hậu Hồng Kông trước đó nhưng Dương Tư Kỳ lại gây ấn tượng với gương mặt tươi trẻ và đôi má lúm đồng tiền xinh xắn ngọt ngào.

Hoa hậu lừng lẫy một thời phải đi hát ở quán bar kiếm sống - Ảnh 1.

 Ngoài chiếc vương miện Hoa hậu, cô gái trẻ 23 tuổi khi ấy còn dành thêm 5 giải thưởng khác bao gồm Người đẹp ăn ảnh, Thí sinh được khán giả yêu thích nhất, Thí sinh có hình thể đẹp nhất, Thí sinh có nụ cười đẹp nhất, và Thí sinh có tiềm năng diễn xuất.

Nhận tổng cộng 6 giải thưởng chính phụ trong cuộc thi, Dương Tư Kỳ nghiễm nhiên trở thành Hoa hậu đạt nhiều giải nhất trong lịch sử Hoa hậu Hồng Kông và đến nay vẫn chưa có ai phá được kỷ lục 

Hoa hậu lừng lẫy một thời phải đi hát ở quán bar kiếm sống - Ảnh 2.

Dương Tư Kỳ bắt đầu được chú ý đến sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu.

Sau cuộc thi, Dương Tư Kỳ nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của TVB. Ngay lập tức, Dương Tư Kỳ đã ký hợp đồng với TVB và bắt đầu công việc của một MC truyền hình.

Phải đến năm 2003, Dương Tư Kỳ mới được xuất hiện trong bộ phim Mặt trái của tình yêu 2 với vai nữ phụ.

Trong vòng từ năm 2003 – 2004, Dương Tư Kỳ xuất hiện trong gần 10 phim, tuy chỉ là vai nữ phụ nhưng cô lại rất được ưu ái về đất diễn. Điều này đã giúp người đẹp rất nhiều trong việc ghi dấu ấn trong mắt khán giả.

Trong lễ trao giải của TVB vào năm 2004, Dương Tư Kỳ đã đoạt giải Nữ diễn viên tiến bộ nhanh nhất và sau 2 năm cô đã mang về giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Tuy xuất thân là Hoa hậu nhưng không thể phủ nhận, diễn xuất tốt của Dương Tư Kỳ đã được khán giả công nhận.

Hoa hậu lừng lẫy một thời phải đi hát ở quán bar kiếm sống - Ảnh 3.

Dương Tư Kỳ lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh khá thành công và được khán giả đón nhận.

Không ngại việc chỉ được TVB "đóng khung" cho những vai phụ, Dương Tư Kỳ đã thể hiện mỗi vai diễn của mình rất xuất sắc, từ một nhân vật phản diện cho đến những cô gái xinh xắn ngoan hiền.

Dương Tư Kỳ cũng luôn biết thay đổi hình tượng nhân vật để nâng cao khả năng diễn xuất của mình.

Bên cạnh đó, Dương Tư Kỳ cũng được nhiều thương hiệu ưu ái giao cho các hợp đồng quảng cáo giá trị lớn. Ở thời đỉnh cao, cô cũng là một trong những diễn viên đắt giá nhất của TVB.

Hoa hậu lừng lẫy một thời phải đi hát ở quán bar kiếm sống - Ảnh 4.

Từng có một thời, Dương Tư Kỳ khiến các đồng nghiệp cũng phải ghen tỵ vì được nhà đài TVB ưu ái.

Tan nát sự nghiệp chỉ trong 1 đêm

Với những thuận lợi khi được TVB ký hợp đồng, Dương Tư Kỳ tuyên bố sẽ tập trung toàn lực cho sự nghiệp.

Nhưng sau khi đóng phim Cuộc chiến khốc liệt (2003), Dương Tư Kỳ đã nảy sinh tình cảm với bạn diễn Lý Vĩnh Hạo.

Họ nhanh chóng lao vào tình yêu nồng cháy, công khai chuyện hẹn hò và không ngại thể hiện tình cảm khi xuất hiện với nhau.

So với Dương Tư Kỳ, Lý Vĩnh Hạo chỉ là một diễn viên nhỏ ít tiếng tăm, truyền thông khi ấy lại luôn đem mức độ nổi tiếng của cặp đôi ra so sánh. Nhưng lần nào Dương Tư Kỳ cũng luôn lên tiếng bảo vệ bạn trai, nói rằng dù thế nào thì tình cảm của họ vẫn rất bền chặt.

Hoa hậu lừng lẫy một thời phải đi hát ở quán bar kiếm sống - Ảnh 5.

Mối tình của Dương Tư Kỳ và Lý Vĩnh Hạo từng rất được ngưỡng mộ.

Nhưng vào năm 2011, Dương Tư Kỳ bất ngờ tuyên bố về việc chia tay với Lý Vĩnh Hạo, cho biết hai người bất đồng trong tính cách, gia đình bạn trai đối xử tệ bạc với cô.

Lúc ấy, Lý Vĩnh Hạo có nói, sẽ làm tất cả mọi thứ, chỉ cần Dương Tư Kỳ không chia tay với anh. Nhưng rốt cuộc, Dương Tư Kỳ vẫn "dứt áo ra đi".

Cũng trong thời gian này, Dương Tư Kỳ bị bắt gặp qua lại với doanh nhân giàu có Ngô Soái.

Ngay lập tức, người đẹp bị cho bỏ rơi bạn trai vì "hám giàu". Dương Tư Kỳ nhận phải chỉ trích lớn từ phía dư luận.

Hoa hậu lừng lẫy một thời phải đi hát ở quán bar kiếm sống - Ảnh 6.

Xuất hiện cùng đại gia, Dương Tư Kỳ bị chỉ trích vì "tham vàng bỏ ngãi". Hình ảnh trong mắt dư luận xấu đi trông thấy, sự nghiệp cũng ngay lập tức xuống dốc không phanh.

Khi sự nghiệp chưa kịp lắng xuống, Dương Tư Kỳ lại bị bắt gặp bụng bầu lùm xùm ở nước Mỹ vào cuối năm 2011.

Vài tháng sau, cô tuyên bố đã sinh con gái, lấy tên là Krystal Dương Trác Dĩnh.

Dù không tiết lộ giới tính cha của đứa trẻ nhưng mọi người đều đã chắc, Dương Trác Dĩnh là con gái của Ngô Soái.

Dương Tư Kỳ sinh con cũng là lúc Ngô Soái biến mất. Vị đại gia này không còn xuất hiện trong cuộc đời của Dương Tư Kỳ nữa, cũng không hề quan tâm con của cô có phải con của anh ta hay không.

Hoa hậu lừng lẫy một thời phải đi hát ở quán bar kiếm sống - Ảnh 7.

Dương Tư Kỳ và con gái.

Cuộc sống của một người mẹ đơn thân càng lúc càng khó khăn hơn khi TVB quyết định đóng băng sự nghiệp của cô.

Và Dương Tư Kỳ cũng quyết định rời khỏi TVB, bắt đầu một cuộc sống không có chỗ dựa. Nay có thêm một đứa con, cuộc sống của Dương Tư Kỳ càng thêm khó khăn hơn.

Chẳng ai dám mời cô đóng phim, cũng chẳng ai dám mời cô ký hợp đồng quảng cáo. Để nuôi con, Dương Tư Kỳ sẵn sàng làm bất cứ việc gì.

Khoảng 2 năm trước, dư luận đã hết sức bất ngờ khi thấy Dương Tư Kỳ đi hát ở quán bar và bán bia để kiếm sống. Không ai nghĩ, nàng Hoa hậu lừng lẫy một thời nay chỉ còn thế này.

Hoa hậu lừng lẫy một thời phải đi hát ở quán bar kiếm sống - Ảnh 8.

Đã có rất nhiều người ngạc nhiên vì Dương Tư Kỳ của ngày hôm nay. Ánh hào quang năm nào đã sớm vụt tắt.

Chia sẻ về việc này, Dương Tư Kỳ cho biết cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại và chưa từng hối hận về việc sinh con.

Dù kinh tế có eo hẹp như thế nào, Dương Tư Kỳ cũng cố gắng cho con gái một cuộc sống tốt nhất.

Mặc dù hiện nay, vụ việc của Dương Tư Kỳ đã trầm xuống từ lâu nhưng khi nhắc lại, cô vẫn là cái gai trong mắt dư luận.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại