Hoa hậu Hương Giang: H'hen Niê không run sợ vì cô ấy không có gì để mất

Thu Văn |

“Từ con số 0, từ một cô gái dân tộc không có gì, Hen đã thể hiện đúng con người mình - không có gì để mất”, Hương Giang nói.

Gặp Hương Giang nhân dịp cuối năm tại Hà Nội, cô đã có những chia sẻ thẳng thắn về một năm đầy thành công với vai trò là đương kim hoa hậu.

Hoa hậu Hương Giang: Hhen Niê không có sự run sợ vì cô ấy không có gì để mất - Ảnh 1.

Hoa hậu Hương Giang.

Ê-kíp tôi nói vương miện thật sự rất có sức hút và hiệu nghiệm

- Sau gần 1 năm đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế, cảm xúc của Hương Giang lúc này như thế nào?

Tôi thấy thời gian trôi đi quá nhanh. Mặc dù năm qua tôi cũng đã làm được khá nhiều điều cho cộng đồng nhưng tôi vẫn muốn nó kéo dài hơn nữa để có thể làm thêm nhiều điều tốt đẹp.

- Trong những việc đã làm, Hương Giang tự hào điều gì nhất?

Có thể là tổ chức thành công gameshow "Chinh phục hoàn hảo" (The Tiffany Vietnam) - dành cho đối tượng chính là những người chuyển giới.

Phải nói là quãng thời gian để thực hiện kế hoạch này rất khó khăn, tôi nhớ tháng 6 tôi xin chữ ký đến tháng 11 mới có thể hoàn thành được công tác tổ chức, giấy tờ, kinh tế. Việc casting tìm thí sinh lên chương trình cũng rất khó khăn thế nên khi làm được rồi tôi vẫn không dám tin.

- Vậy dự định của Hương Giang như thế nào sau khi hết nhiệm kỳ hoa hậu?

Khi hết nhiệm kỳ, tôi vẫn là hoa hậu, vẫn làm được nhiều việc cho cộng động. Ngoài ra, tôi cũng sẽ có nhiều thời gian hơn cho các hoạt động riêng như âm nhạc, thời trang.

Hoa hậu Hương Giang: Hhen Niê không có sự run sợ vì cô ấy không có gì để mất - Ảnh 2.

- Nhắc đến âm nhạc, năm qua đúng là năm của Hương Giang nhỉ khi vừa có danh hiệu hoa hậu lại có bài hát hít "Anh ở đâu đấy anh" mà không cần phải cởi đồ, "giật tóc móc mắt" như xưa để gây chú ý?

Thật ra ai cũng cần có thời gian để đi tìm chính bản thân mình dù trước giờ tôi vẫn là tôi thôi. Không phải giờ nhẹ nhàng mới là Giang còn trước kia nổi loại thì không phải. Cái nào cũng là tôi hết. Tôi thử nghiệm rất nhiều cái nhưng mà đúng là mọi thứ cần phải có cái duyên nữa, không thể tính được.

Nhiều khi tôi tự nghĩ nếu như mình không phải là Hoa hậu Hương Giang thì chắc gì người nhạc sĩ đã giao cho mình bài hát đấy. Họ sẽ phải giao cho người nào đấy đảm bảo về danh tiếng. Còn nếu là Hương Giang Idol mua bài, họ cũng bán thôi nhưng chắc sẽ khó là bài hay.

Tôi thấy khi mình thành công thì mọi thứ sẽ tiến lên theo sự thành công của mình. Năm nay có lẽ các nhạc sĩ thấy rằng, tôi đã đủ sự chú ý, thu hút của truyền thông và khán giả, cũng đã có tiềm lực để đầu tư sản phẩm nên họ tự tin đầu tư ca khúc cho tôi hơn. 

- Nghe Hương Giang chia sẻ thì mới thấy, danh hiệu hoa hậu rất giá trị đúng không?

Ê-kíp tôi nói vương miện thật sự rất có sức hút và hiệu nghiệm, tự dưng xung quanh mình nó cứ tỏa sáng khiến mọi người nhìn mình âu yếm hơn và tự dưng thấy cô này xinh lên bất thường (cười).

Ngày xưa tôi cũng nói tiếng Anh cũng tóc dài nhưng không ai để ý cả nhưng khi tôi đi thi hoa hậu thì mọi người lại nói "ôi sao tiếng Anh hay thế" hoặc tự dưng lại hay nói "thần thái, thần thái" trong khi ngày xưa mình cũng thế.

- Mặc dù danh hiệu hoa hậu đã mang lại cho Hương Giang nhiều thứ nhưng trên mạng vẫn thường xuất hiện những lời bình luận như "thời buổi gì ra đường là đụng hoa hậu", "hoa hậu nhiều nhan nhản không biết ai với ai"... đọc những lời đó Giang có buồn không?

Tôi vẫn cảm thấy tự hào. Cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế có phải nổi tiếng ở Việt Nam trước đó đâu, không có nhiều người biết nhưng khi tôi tham gia đã khiến người Việt quan tâm hơn. Thậm chí họ còn tin tưởng và cho rằng đó là cuộc thi lớn, danh giá thì rõ ràng mình phải tự hào về điều đấy.

Tôi nghĩ cái mình đã tạo ra và được phần đông công nhận rồi nên không cần quan tâm tới những lời bình luận chưa chắc đã nhắm vào mình.

Tôi nghĩ bất cứ một cái nỗ lực nào cũng đáng trân trọng cả nhưng để được khán giả công nhận hay không đó là may mắn của mỗi người và tôi tin chắc tất cả mọi thứ xuất phát từ sự chân thật, sự nỗ lực phấn đấu thì sẽ được ghi nhận hết.

Hoa hậu Hương Giang: Hhen Niê không có sự run sợ vì cô ấy không có gì để mất - Ảnh 4.

Hương Giang và H'hen Niê.

Tôi mừng vì mình "mở hàng" may mắn

- Sau "cú nổ" của Hương Giang, nhan sắc Việt bất ngờ khởi sắc với loạt thành tích như Phương Khánh Hoa hậu Trái đất, H'hen Niê - top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới. Giang có thể lý giải về sự thành công liên tiếp này không?

Khi mà thấy một năm như vậy, tôi mừng vì mình "mở hàng" cũng rất may mắn. 

Sự thành công này có lẽ chúng ta nhìn thấy rõ từ tiêu chí của hai cuộc thi hoa hậu lớn nhất ở Việt Nam hiện nay là Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Việt Nam.

Đến hôm nay, Hoa hậu Hoàn vũ luôn luôn tìm người có kinh nghiệm như Phạm Hương, H'Hen Niê. Và năm nay, họ chọn đúng hơn cả. Họ chọn người đầy sự tự nhiên và cuối cùng họ gặt hái được thành công.

H'hen Niê không có sự run sợ vì cô ấy không có gì để mất. Từ con số 0, từ một cô gái dân tộc không có gì, Hen đã thể hiện đúng con người mình - không có gì để mất. Cũng giống như tôi - một ca sĩ chưa bao giờ thi hoa hậu cũng không có gì để mất cả. 

Hai chúng tôi còn có một điểm chung nữa đều là những người sống nhiều năm trong nghề, lăn xả ở nhiều lĩnh vực nên có nhiều kinh nghiệm trong việc tạo dáng, chụp hình. 

Còn tại sao các bạn Hoa hậu Việt Nam khó lọt top sâu hơn vì tiêu chí hoa hậu cuộc thi này rất khác. Họ chọn các thí sinh trẻ tuổi còn ngây thơ, trong sáng cùng vẻ đẹp rất Việt Nam. 

Vì thế mà chúng ta cũng không thể đòi hỏi các bạn ấy vào top 10 vì họ cũng đã quá nỗ lực rồi. Bởi chỉ 2 tháng ngắn ngủi đã phải đi thi thì lấy đâu ra kinh nghiệm để chinh chiến nhưng các bạn vẫn ghi dấu ấn ở những giải thưởng như nhân ái. Đó cũng là một điều đáng tự hào.

- Vậy theo Hương Giang, H'hen đạt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ đã xứng đáng chưa?

Tôi thấy rất xứng đáng. Khi xem đêm bán kết, thấy Hen đi như thế là tôi biết chắc chắn cô ấy sẽ vào sâu rồi. Hen đi rất tự nhiên và tỏa sáng, một vẻ đẹp rất lạ nhưng rất đẹp.

Nhưng rất tiếc là câu hỏi ứng xử dành cho Hen quá khó. Rất khó để có một câu trả lời hay bởi vì "me too" vẫn đang là đề tài gây tranh luận rất nhiều. Mục đích là bảo vệ phụ nữ rất tốt nhưng lại có không ít người đã lạm dụng cái trào lưu này để hại người, kiện cáo lấy tiền.

Thế nên khi đứng trên sân khấu quá khó để có thể trả lời ngay lập tức câu hỏi này. Theo tôi nghĩ, câu này phải trả lời theo kiểu nước đôi may ra mới có cửa nhưng chắc gì người dịch đã có thể dịch chính xác. Cho nên khi mà vào tới được top 5 thì tôi nghĩ mọi thứ là do may mắn nữa.

Còn nếu chỉ đánh giá về nhan sắc và các kĩ năng khác thì Hen hoàn toàn xứng đáng để có vị trí cao hơn.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại