Hoa hậu Hoàn vũ và những chuyện ít ai biết

Ngọc Báu |

Dù đã 70 năm trôi qua từ cuộc thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) đầu tiên, sự kiện văn hóa từng diễn ra tại Nha Trang mùa hè 2008 vẫn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Duy nhất quốc gia đăng quang 2 năm liên tục

Lịch sử 70 năm Hoa hậu Hoàn vũ, đến nay duy nhất đại diện phái đẹp Venezuela đăng quang 2 năm liên tục.

Hai thiếu nữ tuyệt đẹp thời ấy đoạt vương miện là Dayana Mendoza năm 2008 (tại Trung tâm Hội nghị Hoàn vũ Crown Center, Nha Trang) và Estefania Fernandez năm 2009 (Đảo Thiên đường Atlantic, Nassau, Bahamas).

Hoa hậu Hoàn vũ và những chuyện ít ai biết - Ảnh 1.

Hoa hậu Hoàn vũ 2008 Dayana Mendoza sung sướng ôm đồng hương Estefania Fernandez, Hoa hậu Hoàn vũ 2009.

Người đẹp Mexico 3 lần thắng cuộc với váy dạ hội đỏ

Đại diện phái đẹp Mexico trong trang phục váy dạ hội đỏ đêm chung kết 3 lần đăng quang vương miện.

Hoa hậu Hoàn vũ và những chuyện ít ai biết - Ảnh 2.

Người đẹp Mexico 3 lần thắng cuộc với váy dạ hội đỏ.

Lần lượt là Lupita Jones 1991, Ximena Navarrete 2010 và 10 năm sau đó - Andrea Meza.

Trình diễn trang phục dân tộc đã thành truyền thống ngót 60 năm

Trong chương trình cuộc thi, các thí sinh có cơ hội phô diễn tài năng, một trong số tiết mục tồn tại đã nhiều năm, là giới thiệu trang phục dân tộc. Và nó đã trở thành truyền thống ngót 60 năm.

Hoa hậu Hoàn vũ và những chuyện ít ai biết - Ảnh 3.

Hoa hậu Mexico và Hoa hậu Canada giới thiệu trang phục dân tộc mình năm 2005 và 2015.

188 cm và 160 cm

Trong lịch sử Hoa hậu Hoàn vũ, thí sinh có chiều cao cực đại là đại diện phái đẹp Cộng hòa Dominica, Amelia Vega với 188 cm. Trái lại kỷ lục thí sinh thấp nhất thuộc về Luz Marina Zuluaga (Columbia,1958) và Apasra Hongsakula ( Thái Lan, 1965). Cả hai đều cao 1,6 cm.

Hoa hậu Hoàn vũ và những chuyện ít ai biết - Ảnh 4.

Tên khai sinh của Miss Universe

Cuộc thi sắc đẹp ngày nay có tên Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) khởi đầu có tên International Pageant of Pulchritute với mục đích quảng bá Texas như điểm đến du lịch. International Pageant of Pulchritute đầu tiên được tổ chức vào mùa hè 1932 tại thành phố Galveston, bang Texas. 20 năm sau, sự kiện đổi thành Miss Universe.

Hoa hậu Hoàn vũ và những chuyện ít ai biết - Ảnh 5.

Thí sinh dự thi Hoa hậu Hoàn vũ không được phép dưới 18 tuổi và trên 28 tuổi.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên được tổ chức ngày 28/6/1952 tại Long Beach, California, Mỹ. Thí sinh 30 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Hoa hậu Phần Lan Armi Kuusela giành chiến thắng.

Đăng quang với trang phục áo tắm

Váy dạ hội lộng lẫy mà chúng ta vẫn chứng kiến cùng giây phút người đẹp đăng quang không phải là trang phục truyền thống lâu đời. Đến những năm 1960, người đẹp chiến thắng vẫn xuất hiện trong trang phục áo tắm, lúc được trao vương miện.

Theo 9 faktów na temat Miss Universe, które pokazują, dlaczego jest to najpopularniejszy konkurs piękności

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại