Á hậu Myanmar làm gì giữa tâm bão bị quân đội truy nã?

Mochi |

Phản ứng của Han Lay trước việc bị truy nã khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước tin Han Lay - Miss Grand Myanmar bị chính quyền Myanmar truy nã sau bài phát biểu về tình hình chính trị nước nhà trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Cụ thể, trong đêm chung kết, Han Lay đã đưa ra lời khẩn cầu quốc tế giúp chấm dứt bạo lực ở quê nhà. Người đẹp không giấu nổi những giọt nước mắt khi phát biểu và sau đó thể hiện ca khúc Heal the World.

Á hậu Myanmar làm gì giữa tâm bão bị quân đội truy nã? - Ảnh 1.
Á hậu Myanmar làm gì giữa tâm bão bị quân đội truy nã? - Ảnh 2.
Á hậu Myanmar làm gì giữa tâm bão bị quân đội truy nã? - Ảnh 3.
Á hậu Myanmar làm gì giữa tâm bão bị quân đội truy nã? - Ảnh 4.

Han Lay vẫn cập nhật những hình ảnh vui chơi tại Thái Lan dù nhận lệnh truy nã từ quê nhà.

Tuy nhiên, vì bài phát biểu trên mà nàng hậu 22 tuổi bị chính quyền phát lệnh bắt giữ theo Mục 122/505 (B) của của Bộ luật Hình sự Myanmar. Gia đình cô cũng bị ban hành lệnh cấm rời khỏi đất nước.

Giữa lúc tình hình rối ren, Han Lay vẫn cập nhật trên trang cá nhân những hình ảnh vui chơi trên bãi biển Phuket và thăm thú chùa chiền tại Thái Lan. 

Được biết, sau cuộc thi, Han Lay không trở về nước ngay mà quyết định ở lại Thái Lan hoạt động trong ít nhất ba tháng nữa. 

Nawat Issara Kraisil - Chủ tịch Miss Grand International cho hay, ông sẽ hỗ trợ mọi chi phí ăn ở cho người đẹp Myanmar, giúp đỡ cô làm visa Thái Lan và kiếm công việc tại đây.

Á hậu Myanmar làm gì giữa tâm bão bị quân đội truy nã? - Ảnh 5.
Á hậu Myanmar làm gì giữa tâm bão bị quân đội truy nã? - Ảnh 6.

Trên mạng xã hội, nhiều người bình luận khuyên cô hãy ở lại Thái Lan trong tình cảnh bất ổn lúc này.

Trước đó, ngày 4-5/4, tờ Global New Light của Myanmar công bố danh sách những người nổi tiếng, gồm diễn viên, ca sĩ và những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội bị buộc tội vi phạm mục 505 (A) của Bộ luật hình sự vì "lan truyền tin tức ảnh hưởng đến sự ổn định của đất nước". Hình phạt cho tội này lên đến 3 năm tù.

Tờ AP cho biết thêm, chính quyền quân sự Myanmar từng buộc tội nhiều diễn viên và đạo diễn hồi tháng 2/2021. Hiện có ít nhất 60 người nổi tiếng có tên trong các danh sách truy nã như vậy.

Han Lay là Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar 2020. Cô sở hữu chiều cao 1m74, thành tích học tập khủng khi thông thạo 3 ngôn ngữ Myanmar, Hàn Quốc, Anh.

Cô đại diện quê nhà đến Thái Lan từ đầu tháng 3 để tham gia Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Trong cuộc thi, Han Lay được đánh giá cao nhờ sắc vóc gợi cảm, phong thái tự tin, tuy nhiên cô dừng chân ở top 20 chung cuộc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại