Hoa hậu Hàn Quốc dính 'lời nguyền' năm 1994: Hoa hậu, Á hậu đều bán dâm tiền tỷ, kẻ phục vụ 7 khách/đêm, kẻ thuộc đường dây cao cấp

HỒNG HẢI |

2 người đẹp tai tiếng này đã khiến danh tiếng của cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hoa hậu, Á hậu là những cô gái xinh đẹp nhất, đạt được danh hiệu và được đám đông tôn vinh. Thế nhưng đã có nhiều nàng hậu khắp thế giới vì bị cám dỗ mà bán dâm. Hoa hậu Hàn Quốc cũng không ngoại lệ. Trong chiều dài hơn nửa thế kỷ tổ chức, cuộc thi có rất nhiều Hoa hậu đẹp, thành công và sạch bóng scandal, cũng có những người sa ngã.

Nhưng không năm nào như năm 1994, netizen đều cho rằng vào năm nay, cuộc thi uy tín này đã "dính lời nguyền". Cả Hoa hậu Han Sung Joo và Á hậu Sung Hyun Ah đều bán dâm, đánh mất sự nghiệp và nhận về cái kết ê chề.

Han Sung Joo: Hoa hậu ngực khủng thác loạn, phục vụ đến 7 người đàn ông 1 đêm

Nhắc đến Hoa hậu Hàn Quốc bán dâm, Han Sung Joo sẽ là cái tên tai tiếng nhất. Mỹ nhân này sinh năm 1975, đăng quang ngôi vị vạn cô gái ao ước khi chỉ mới 19 tuổi. Han Sung Joo sở hữu sắc vóc vượt trội, vẻ xinh đẹp yêu kiều cùng học lực cao. Sau khi đăng quang, cô là cái tên được truyền thông đặc biệt săn đón.

Hoa hậu Hàn Quốc dính lời nguyền năm 1994: Hoa hậu, Á hậu đều bán dâm tiền tỷ, kẻ phục vụ 7 khách/đêm, kẻ thuộc đường dây cao cấp - Ảnh 1.

Nhan sắc và body không thể chê vào đâu được của Han Sung Joo ngày đăng quang Hoa hậu

Hoa hậu Hàn Quốc dính lời nguyền năm 1994: Hoa hậu, Á hậu đều bán dâm tiền tỷ, kẻ phục vụ 7 khách/đêm, kẻ thuộc đường dây cao cấp - Ảnh 2.
Hoa hậu Hàn Quốc dính lời nguyền năm 1994: Hoa hậu, Á hậu đều bán dâm tiền tỷ, kẻ phục vụ 7 khách/đêm, kẻ thuộc đường dây cao cấp - Ảnh 3.

Cô có vòng 1 khủng, gương mặt đẹp, làm MC tại đài truyền hình SBS trước khi bê bối bán dâm nổ ra

Hoa hậu bước chân vào showbiz với tư cách diễn viên và MC. Từng ly dị sau 10 tháng kết hôn với con trai 1 tập đoàn tài phiệt, nhưng nhờ hình ảnh sạch sẽ không scandal, Han Sung Joo vẫn được công chúng đón nhận. Thế nhưng tất cả đã chấm dứt sau khi bê bối bán dâm chấn động của cô bị lộ ra.

Năm 2012, clip nóng của Han Sung Joo bất ngờ bị lan truyền trên mạng. Thủ phạm tung đoạn clip này chính là bạn trai cũ của nữ diễn viên. Bên cạnh đó, người này còn tố cựu Hoa hậu đào mỏ, từng phá thai, nghiện "dao kéo". Nghiêm trọng nhất, cô cặp kè đại gia lớn hơn 20 tuổi, từng phục vụ 7 người đàn ông trong 1 đêm để được chu cấp số tiền khủng, phục vụ lối sống xa hoa.

Hoa hậu Hàn Quốc dính lời nguyền năm 1994: Hoa hậu, Á hậu đều bán dâm tiền tỷ, kẻ phục vụ 7 khách/đêm, kẻ thuộc đường dây cao cấp - Ảnh 4.

Hoa hậu Hàn Quốc 1994 bị tố thác loạn tập thể với 7 người đàn ông trong 1 đêm

Hoa hậu Hàn Quốc dính lời nguyền năm 1994: Hoa hậu, Á hậu đều bán dâm tiền tỷ, kẻ phục vụ 7 khách/đêm, kẻ thuộc đường dây cao cấp - Ảnh 5.
Hoa hậu Hàn Quốc dính lời nguyền năm 1994: Hoa hậu, Á hậu đều bán dâm tiền tỷ, kẻ phục vụ 7 khách/đêm, kẻ thuộc đường dây cao cấp - Ảnh 6.

Những hình ảnh trụy lạc của cô cũng bị phát tán trên mạng

Bất ngờ bị bạn trai cũ tố cáo, cựu Hoa hậu liền đâm đơn kiện. Thế nhưng càng kiện tụng, cảnh sát càng tìm được nhiều bằng chứng chứng minh Han Sung Joo tham gia đường dây bán dâm cao cấp. Thông tin này khiến công chúng sốc nặng. Từ 1 MC xinh đẹp danh giá, làm việc cho đài SBS đình đám, Han Sung Joo đã bị "bóc trần'' mặt nạ, thực chất là người đẹp sa đọa, trụy lạc.

Ngay lập tức, Hoa hậu Hàn Quốc 1994 bị cho thôi việc, sự nghiệp chính thức khép lại trong sự giận dữ của công chúng. Bị "ném đá" ê chề, mỹ nhân họ Han rời khỏi làng giải trí, cắt đứt liên lạc, sống "mai danh ẩn tích'' để quên đi quá khứ thị phi. 

Có thông tin cho rằng cựu Hoa hậu đã đổi tên, sống cuộc sống bình thường để che giấu quá khứ. Thậm chí, có thông tin tiết lộ Han Sung Joo từng tự tử nhưng may mắn được cứu sống.

Hoa hậu Hàn Quốc dính lời nguyền năm 1994: Hoa hậu, Á hậu đều bán dâm tiền tỷ, kẻ phục vụ 7 khách/đêm, kẻ thuộc đường dây cao cấp - Ảnh 7.

Lần cuối Han Sung Joo xuất hiện trước công chúng là trong phiên tòa xét xử. Kể từ đó tới nay, cô hoàn toàn ở ẩn

Sung Hyun Ah: Á hậu tai tiếng nghiện khỏa thân, chơi thuốc lắc, bán dâm tiền tỷ

Năm 1994, Sung Hyun Ah cũng là 1 trong những thí sinh sáng giá nhất cuộc thi, sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng lý tưởng, đôi chân dài hút mắt. Cô không may mắn như Han Sung Joo và dừng chân với danh hiệu Á hậu. 

Thế nhưng con đường sa ngã của cô cũng giống hệt đối thủ năm ấy. Cựu Á hậu Hàn Quốc cũng sinh năm 1975, bước vào làng giải trí sau khi giành danh hiệu. Cũng trong năm 1994, Sung Hyun Ah tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế và giành được giải phụ Người đẹp ăn ảnh.

Hoa hậu Hàn Quốc dính lời nguyền năm 1994: Hoa hậu, Á hậu đều bán dâm tiền tỷ, kẻ phục vụ 7 khách/đêm, kẻ thuộc đường dây cao cấp - Ảnh 8.

Sung Hyun Ah cũng rất xinh đẹp và giành được ngôi Á hậu năm 1994

Từ đấu trường quốc tế trở về, Sung Hyun Ah trở thành cái tên "hot hòn họt'', thành danh ngay từ vai diễn đầu tay trong Salut D’Amour, đóng cặp cùng "ông hoàng Hallyu" Bae Yong Joon. 

Thế nhưng tên tuổi của Á hậu Hàn Quốc 1994 lại gắn liền với những bộ phim 18+ như Woman Is The Future Of Man, The Scarlet Letter, Lover, The Customer Is Always Right… Dù bị khán giả chỉ trích, Sung Hyun Ah vẫn ''hy sinh vì nghệ thuật'', cởi đồ, khỏa thân, đóng cảnh nóng ''bỏng mắt'' trong loạt phim này.

Hoa hậu Hàn Quốc dính lời nguyền năm 1994: Hoa hậu, Á hậu đều bán dâm tiền tỷ, kẻ phục vụ 7 khách/đêm, kẻ thuộc đường dây cao cấp - Ảnh 9.
Hoa hậu Hàn Quốc dính lời nguyền năm 1994: Hoa hậu, Á hậu đều bán dâm tiền tỷ, kẻ phục vụ 7 khách/đêm, kẻ thuộc đường dây cao cấp - Ảnh 10.

Những bộ phim 18+ choán gần hết sự nghiệp của cựu Á hậu

Năm 2002, Sung Hyun Ah "nhúng chàm'', bị khởi tố vì dùng thuốc lắc 6 lần từ tháng 10 đến tháng 11/2001. Á hậu đình đám đã bị tuyên phạt 1 năm rưỡi tù giam vì tội danh này. 

Ra tù, nữ diễn viên trở lại "hoành tráng" với cuốn sách ảnh khỏa thân táo bạo 150 trang, làm công chúng sốc nặng. Chỉ từng đó scandal thôi cũng đã đủ khiến Sung Hyun Ah bị gắn với cái tên "Á hậu tai tiếng nhất Hàn Quốc".

Hoa hậu Hàn Quốc dính lời nguyền năm 1994: Hoa hậu, Á hậu đều bán dâm tiền tỷ, kẻ phục vụ 7 khách/đêm, kẻ thuộc đường dây cao cấp - Ảnh 11.

Cuốn sách ảnh khỏa thân của Sung Hyun Ah từng gây rúng động dư luận

Đến năm 2013, bê bối bán dâm của Sung Hyun Ah đã bị đưa ra ánh sáng sau khi cảnh sát triệt phá 1 đường dây mua bán dâm cao cấp quy mô lớn. Theo kết quả điều tra, trong năm 2010, Sung Hyun Ah đã 3 lần "phục vụ" 1 doanh nhân Hàn Kiều để đổi lấy số tiền 50 triệu won (khoảng 1 tỷ đồng). 

Còn nhiều bằng chứng cho thấy Sung Hyun Ah thường xuyên bán dâm cho các đại gia khác, ký hợp đồng tài trợ nhưng trên thực tế là trao đổi tình - tiền.

Trước loạt cáo buộc này, Á hậu Hàn Quốc lên tiếng phủ nhận, cho biết đôi bên có tình cảm chứ không phải mua bán dâm. Cuối cùng, vì không đủ bằng chứng nên tòa tuyên Sung Hyun Ah vô tội, cô chỉ phải nộp phạt 2 triệu won (40 triệu đồng). Thế nhưng công chúng đã quá ngán ngẩm cái tên thị phi này, cô đã hoàn toàn bị giới giải trí quay lưng.

Hoa hậu Hàn Quốc dính lời nguyền năm 1994: Hoa hậu, Á hậu đều bán dâm tiền tỷ, kẻ phục vụ 7 khách/đêm, kẻ thuộc đường dây cao cấp - Ảnh 12.

Trong phiên tòa, Sung Hyun Ah được tuyên vô tội do không đủ bằng chứng, chỉ phải nộp phạt 40 triệu đồng

Những năm gần đây, cuộc sống của Sung Hyun Ah gặp nhiều khó khăn. Chồng đại gia mất, nhà chồng ghẻ lạnh, cô phải 1 mình nuôi con trong nghèo khó. Cựu Á hậu quay trở lại màn ảnh để kiếm tiền nuôi con, nhưng chỉ được giao những vai phụ. Mỗi lần xuất hiện, cô đều bị công chúng "ném đá" gay gắt vì quá khứ trụy lạc.

Nguồn ảnh: Sưu tầm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại