"Hoa hậu gia thế khủng" trả lời ứng xử 16 năm trước gây sốt: Xứng danh con nhà trí thức

Hiểu Đan |

Cho đến nay, câu trả lời ứng xử của cô vẫn được khán giả nhớ đến như là một trong những phần ứng xử xuất sắc nhất tại các cuộc thi Hoa hậu trong nước.

Ngô Phương Lan đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2007. Thời điểm đó, người đẹp sinh năm 1987 được khán giả ngưỡng mộ không chỉ bởi vẻ đẹp đậm chất Á Đông mà còn vì học vấn và xuất thân "khủng". Được biết, bố mẹ cô làm việc trong ngành ngoại giao.

Hoa hậu gia thế khủng trả lời ứng xử 16 năm trước gây sốt: Xứng danh con nhà trí thức - Ảnh 1.

Ngô Phương Lan đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2007.

Cho đến nay, câu trả lời ứng xử của Ngô Phương Lan tại chung kết Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 vẫn được khán giả nhớ đến như là một trong những phần ứng xử xuất sắc nhất tại các cuộc thi Hoa hậu trong nước.

Trong đêm thi, Ngô Phương Lan nhận được câu hỏi: "Vì sao các hoạt động của hoa hậu thường gắn liền với việc làm từ thiện?".

Cô trả lời vô cùng bình tĩnh và nhẹ nhàng: "Theo em thì cái thiện chính là cái đẹp. Chân - thiện - mỹ là những phẩm chất cao cả nhất của một người con gái Việt Nam. Và đó cũng là đỉnh cao của sự khát vọng mà mỗi con người cần phải vươn tới. Em nghĩ khi cái đẹp khi gắn liền với sự hảo tâm, trái tim nhân hậu và sự chân thành thì cái đẹp đó sẽ được tôn vinh lên rất nhiều. Vì vậy, cho nên em nghĩ rằng việc từ thiện sẽ có thể tôn vinh được vẻ đẹp của một người Hoa hậu".

Mỗi khi Ngô Phương Lan dừng lại khi kết thúc câu đều nhận được những tràng pháo tay ủng hộ từ đông đảo khán giả. Không chỉ mang đến câu trả lời xuất sắc, giọng nói dịu dàng truyền cảm cũng góp phần mang lại hiệu quả cao cho phần thi ứng xử.

Vừa đẹp vừa có thành tích học tập đáng nể

Ngô Phương Lan có thành tích học tập vô cùng đáng nể. Cô từng được tổng thống Mỹ Bill Clinton trao tặng bằng khen vì thành tích học tập cao tại trường Tiểu học New York. Được biết thời trung học, Ngô Phương Lan từng thi đỗ kỳ thi tú tài toàn phần Pháp của Trường quốc tế Pháp.

Cô từng tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Geneve với bài luận văn xuất sắc và được đánh giá rất cao về đề tài văn hóa lịch sử. Cô thông thạo tiếng Anh, Pháp và học thêm cả tiếng Trung. Nổi danh từ cuộc thi Hoa hậu nhưng sau khi đăng quang, những hoạt động của Ngô Phương Lan hầu như không liên quan nhiều tới showbiz. Cô tập trung cho việc học và phát triển bản thân, công việc kinh doanh cũng như chăm lo cho gia đình.

Khi được hỏi:"Ở tuổi 20 khi đó, vì sao chị có thể giữ được bình tĩnh và có được sự tự tin cùng lập luận sắc bén để trả lời thuyết phục như vậy?", Phương Lan từng trả lời trên Dân Việt: "Tôi học ngành Quan hệ Quốc tế và được lớn lên trong gia đình cũng như môi trường xung quanh là những nhà ngoại giao xuất sắc. Vậy nên, nếu những bạn khác ngưỡng mộ người nổi tiếng là ca sĩ, diễn viên, thì tôi lại thần tượng những nhà ngoại giao, dù không phải ai cũng biết đến họ.

Từ nhỏ, tôi hiểu được kỹ năng thuyết trình trước đám đông rất quan trọng. Trong trường, tôi may mắn được học bộ môn này, cũng như tham gia các câu lạc bộ toàn cầu. Tôi có một bí quyết là dù đứng trong khán phòng nhỏ hay trên sân khấu lớn, chỉ cần hít thở sâu và tưởng tượng mình đang nói chuyện với người thân và bạn bè thì sẽ không còn sợ hãi hay lo lắng nữa".

Người đẹp cũng nói về thành tích học tập của mình: "Từ bé, tôi đã rất thích học và được gia đình, nhà trường tạo điều kiện. Giờ khi làm về giáo dục, tôi nghiệm ra rằng khi mình yêu cái gì, mình sẽ làm tốt cái đó. Sự tò mò giúp cho tôi luôn hiếu kỳ, tìm kiếm, tôn trọng sự khác biệt của những nền văn hóa hay ngôn ngữ khác. Khi đến một vùng đất mới mà có gì chưa hiểu, tôi luôn phải tìm đến cùng.

Vậy nên, nếu hướng việc học thành niềm đam mê thì mọi thứ sẽ đến một cách rất tự nhiên. Và tôi nghĩ mình đã may mắn có được những thầy cô giúp mình tìm được đam mê này".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại