Hoa hậu Đại dương nói về tin đồn thẩm mỹ môi và... mua giải

Mai Ly |

Sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017, Lê Âu Ngân Anh đã vấp phải nhiều chỉ trích của dư luận bởi nhan sắc không có gì nổi bật, lại từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ mũi.

Mặc dù người đẹp đã tháo sụn mũi ra trước cuộc thi để có vẻ đẹp tự nhiên nhưng lời giải thích này cũng không xoa dịu được công chúng. Đứng trước sự ì xèo về nhan sắc của mình, Hoa hậu Ngân Anh đã dành cho chúng tôi những chia sẻ về sự cố này.

“BTC nhìn thấy tiềm năng của tôi”

Sau khi đăng quang Hoa hậu Đại dương, vấp phải những chỉ trích về việc phẫu thuật thẩm mỹ môi, Ngân Anh có bị sốc không?

- Thật sự, lúc chưa kịp vui mừng với ngôi vị cao nhất mà mình đạt được thì tối hôm đó, lúc về nhà và xem lại hình ảnh của mình trên Internet thì tôi cũng hơi giật mình. Đêm chung kết, chúng tôi không có nhiều thời gian để chỉnh trang. 

Mỗi phần diễn chúng tôi chỉ có 6 phút để thay đồ và xong mỗi phần, chúng tôi chỉ kịp xuống dưới cánh gà để trang điểm lại chứ cũng không được nhìn thấy chính mình sau khi trang điểm. Tôi đã hơi chủ quan không nhìn lại mình trước khi lên sân khấu và chỉ đến khi về nhà tôi mới thật sự bị sốc.

Tôi khẳng định mình không có thẩm mỹ môi như người ta nói trên mạng. Lý do khiến môi tôi bị sưng là do tôi hay bị dị ứng, mà trước thềm đêm chung kết chúng tôi có đi hoạt động ở Mũi Né, lúc về tôi bị sưng môi rất là nhiều. 

Thế nhưng mọi người lại không thông cảm, có rất nhiều ý kiến xung quanh đôi môi sưng của tôi khiến tôi rất buồn. Vậy nhưng, những ai đã từng gặp và đồng hành với tôi trong suốt cuộc thi thì họ sẽ hiểu.

Nhiều chuyên gia thẩm mỹ cho rằng, đã là Hoa hậu thì phải có vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên, có nghĩa là chưa bao giờ bị can thiệp. Bạn nghĩ sao với ý kiến đó?

- Tôi được biết điều lệ của cuộc thi Hoa hậu Đại dương là có vẻ đẹp tự nhiên chứ không phải là chưa phẫu thuật thẩm mỹ nên tôi cho đó là hợp lệ. 

Quan trọng nhất là khi tôi đăng ký và chia sẻ với BTC về vấn đề của tôi thì BTC bảo tôi đi chụp phim để xác nhận xem mũi tôi đã thực sự tự nhiên hay chưa? 

Và họ cũng nhìn được tiềm năng của tôi nhiều hơn là việc đi truy xuất về vấn đề đó. Họ đã để tôi tham gia cuộc thi với tư cách là một thí sinh bình thường, tự nhiên và cạnh tranh công bằng với những người khác.

Sau khi đăng quang, bạn có định thẩm mỹ nữa không?

- Tôi khá hài lòng với nhan sắc hiện tại. Nhưng vì là người của công chúng thì lúc nào tôi cũng phải khiến mình đẹp, nhất là khi tôi đăng quang với hình ảnh không được đẹp mắt thì tôi càng cần cố gắng nhiều hơn nữa để cải thiện hình ảnh trong mắt công chúng. 

Tôi sẽ chăm sóc da và dáng của mình đẹp hơn.

“Tôi cần thay đổi tư duy”

Sau khi đăng quang, ngoài sắc đẹp, bạn có nghĩ mình cần thêm điều gì nữa để hoàn thiện hơn?

- Từ một cô sinh viên đi học đến bây giờ là một Hoa hậu thì tôi còn cần thay đổi về tư duy. Tôi phải nhân nhượng hơn, bản lĩnh hơn, tự tin hơn, mạnh mẽ hơn.

Bạn nghĩ thế nào xung quanh tin đồn mua giải?

- Đấy cũng chỉ là những lời đồn không có căn cứ. Với một cuộc thi cấp quốc gia như thế này, nếu mà bán giải cho người không xứng đáng thì chẳng khác nào hạ thấp cuộc thi. 

Là một thí sinh tham dự cuộc thi, bản thân tôi cũng mong có một sự công bằng và công tâm, nên tôi chắc chắn không thể có vấn đề mua giải ở đây. 

Nếu có một sự ưu ái ở đây thì chỉ có những thí sinh chưa có nhiều kinh nghiệm sẽ được BTC tạo điều kiện hướng dẫn và chụp hình cho họ nhiều hơn để họ có những shot hình đẹp. Tuy nhiên khi đã có kinh nghiệm chụp hình đẹp thì BTC cũng sẽ không ưu ái họ chụp hình nhiều nữa.

Sau cuộc thi, có một số thí sinh lên mạng chia sẻ rằng bạn hơi chảnh và không xứng đáng với vương miện Hoa hậu. Bạn nghĩ gì về điều này?

- Trong cuộc thi sẽ chia thành nhiều nhóm thí sinh, có nhiều bạn quen biết nhau từ trước và sẽ kết thân với nhau ngay từ đầu. Từ nhỏ, tôi đã là một cô bé hơi rụt rè, cho nên khi tham dự một cuộc thi như thế này, tôi sẽ quan sát nhiều hơn là tiếp cận nói chuyện với mọi người.

Nhưng khi đã thân với ai thì tôi sẽ thân với người đó hoài luôn. Chẳng hạn như Tuyết Nhi và Diệu Thùy là hai người tôi thân nhất, lúc nào tôi cũng đi với hai bạn đó. Tuy nhiên, tôi vẫn thường giúp đỡ những thí sinh khác. 

Chẳng hạn có một bạn đi catwalk chưa quen thì tôi cũng góp ý với bạn đó. Nếu để nói tôi chủ động kết thân với ai thì đó không phải là tính cách của tôi, bởi sẽ có những người trong lòng họ không thích tôi.

Cô giáo của bạn, siêu mẫu Võ Hoàng Yến có chia sẻ, cô ấy chưa huấn luyện bạn nhiều về cách giao tiếp khiến bạn thiếu tự tin dẫn đến ấp úng trên sân khấu và trong các cuộc giao tiếp thường ngày, bạn vẫn chưa nhận được nhiều sự yêu mến?

- Học với chị Hoàng Yến, tôi được trau dồi về kỹ năng catwalk và trình diễn nhiều hơn. Lúc đăng ký đi thi Hoa hậu, tôi cũng không nói với chị Yến, nên có thể hiểu câu nói của chị Yến là chị ấy chưa trau dồi nhiều cho tôi về các kỹ năng khác ngoài kỹ năng người mẫu. 

Sau cuộc thi, chị Yến có nhắn tin chúc mừng và bảo với tôi, nếu có thời gian rảnh thì lên lớp chị ấy sẽ hướng dẫn tôi nhiều hơn vì chị ấy biết tôi có thể làm được nhiều hơn thế.

Những người thành công sau các cuộc thi Hoa hậu đều có những "người đồng hành" với mình, không chỉ là ba mẹ và người thân. Bạn có nghĩ sẽ chọn cho mình một ê-kíp riêng?

- Sau khi tôi đăng quang với hình ảnh không được đẹp lắm nên cũng có nhiều nhà thiết kế, nhà trang điểm, stylist muốn lấy lại hình ảnh cho tôi. Nhưng hiện tại, tôi còn bận rất nhiều việc chưa có thời gian để có một ê-kíp riêng của mình.

Sau cuộc thi Hoa hậu Đại dương, năm sau bạn sẽ có quyền thi Hoa hậu xuyên quốc gia. Bạn có chuẩn bị gì cho cuộc thi này?

- Tôi có tìm hiểu về cuộc thi này. Họ đánh giá cao về kỹ năng trình diễn, thần thái quyến rũ. Cái này quá hợp với cô giáo Võ Hoàng Yến. Có lẽ tôi sẽ dành nhiều thời gian luyện tập cùng chị ấy để hoàn thiện kỹ năng của mình.

Cảm ơn Ngân Anh về cuộc trò chuyện này!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại