Hòa bạc nhược Hungary, ĐT Pháp đổ tại thời tiết

Tiểu Lam |

Sau trận Pháp bị Hungary cầm hòa, HLV Didier Deschamps cùng các học trò đã liên tục than phiền về vấn đề thời tiết.

ĐT Pháp than phiền về điều kiện thời tiết ở Hungary

ĐT Pháp than phiền về điều kiện thời tiết ở Hungary

Ở lượt trận 2 bảng F VCK EURO 2020, ĐT Pháp có chuyến làm khách đến sân Puskas Arena của Hungary. Dù được đánh giá cao hơn đối thủ về mọi mặt nhưng Les Bleus lại gặp rất nhiều khó khăn ở trận đấu này và đành chấp nhận chia điểm khi chỉ có được kết quả hòa 1-1. Họ thậm chí còn bị dẫn trước ở cuối hiệp 1 trước khi tìm được bàn gỡ hòa trong hiệp 2 nhờ công của Antoine Griezmann.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Didier Deschamps không giấu được sự thất vọng. Mặc dù vậy, chiến lược gia 52 tuổi cũng không quên than phiền về tình hình thời tiết ở Hungary. Ông cho rằng việc trời quá nóng đã ảnh hưởng rất nhiều đến ĐT Pháp.

"Tôi không muốn thanh minh gì cả. Tuy nhiên, sự thật thì vẫn là sự thật. Nhiệt độ cao nhất vào giữa buổi chiều có thể lên đến 35-36 độ. Các cầu thủ thậm chí còn yêu cầu được nghỉ giải lao năm phút một lần.

Điều kiện thời tiết như thế này gây ra nhiều khó khăn cho chúng tôi hơn là Hungary. Họ năng động hơn chúng tôi. Hôm trước, khi chúng tôi tập luyện vào lúc 2 giờ 15 chiều, các cầu thủ dường như không thở ra hơi vì trời quá nóng.

Mặc dù vậy, điều đó không có nghĩa là chúng tôi không tạo ra các cơ hội. 15 phút đầu tiên, chúng tôi thi đấu khá chật vật. Cả đội lúc nào cũng phải mất đôi chút thời gian mới có thể bắt nhịp được với trận đấu. Khi có cơ hội và chưa thể tìm thấy bàn thắng, chúng tôi đã phải nhận bàn thua

Dù sao thì tôi vẫn cảm thấy hài lòng về màn trình diễn của các học trò hôm nay, không vui nhưng hài lòng. Mục tiêu của chúng tôi là đủ điểm để có mặt ở vòng knock-out. Dù muốn có 6 điểm nhưng 4 điểm vẫn đủ để chúng tôi có cơ hội giành vé đi tiếp", Deschamps cho hay.

Trong khi đó, Antoine Griezmann cho biết ngoài vấn đề thời tiết, ĐT Pháp còn bị ảnh hưởng bởi bầu không khí cuồng nhiệt của các CĐV Hungary trên sân: "Chúng tôi chưa kịp làm quen với việc thi đấu ở SVĐ có đủ khán giả như vậy. Trong khi đó, mặt sân rất khô còn thời tiết thì quá nóng. Cả đội không thể thích nghi được.

Chúng tôi đã lường trước được những chuyện này trước khi trận đấu diễn ra. Tuy nhiên, đây là VCK EURO, nơi có sự góp mặt của những nền bóng đá vĩ đại, những cầu thủ xuất sắc. Kể cả trước một đội bóng như Hungary, mọi thứ vẫn rất khó khăn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại